Tin tức trong ngày 15/3 mới nhất: Cách ly tập trung tất cả hành khách đến từ châu Âu

07:15 | 15/03/2020

Tin tức trong ngày 15/3 mới nhất có những tin nổi bật như: Cách ly tập trung tất cả hành khách đến từ châu Âu; Đại Nội Huế dừng đón khách để phòng Covid-19; đề xuất nghỉ học thêm 1-2 tháng phòng Covid-19.
tin tuc trong ngay 153 moi nhat cach ly tap trung tat ca hanh khach den tu chau au Lịch thi đấu bóng đá mới và đầy đủ nhất ngày 15/3/2020
tin tuc trong ngay 153 moi nhat cach ly tap trung tat ca hanh khach den tu chau au Tin thời tiết hôm nay 15/3: Bắc Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Tin tức trong ngày 15/3 mới nhất

Cách ly tập trung tất cả hành khách đến từ châu Âu

tin tuc trong ngay 153 moi nhat cach ly tap trung tat ca hanh khach den tu chau au
(Ảnh: PLO)

Sau thông báo ngừng đón khách đến từ Anh, Pháp, Đức, Vietnam Airlines tiếp tục duy trì các đường bay này với điều kiện khách phải chấp nhận cách ly khi xuống sân bay ở Việt Nam.

Từ ngày 14/3, tại sân bay Nội Bài, CDC Hà Nội tiếp nhận hành khách đến từ châu Âu là công dân Việt Nam và công dân nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao... "Tuy nhiên, tất cả những trường hợp này phải được cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội", bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết.

Đại Nội Huế dừng đón khách để phòng Covid-19

tin tuc trong ngay 153 moi nhat cach ly tap trung tat ca hanh khach den tu chau au

Để phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ký công văn hỏa tốc đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di tích, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm thời ngừng đón khách tham quan các di tích, bảo tàng, danh thắng kể từ 17h ngày 14/3.

Theo công văn này, các di tích, bảo tàng cần xử lý môi trường, phun thuốc khử khuẩn để đảm bảo đón du khách tham quan trở lại khi hết dịch.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thông báo tạm lùi thời gian tổ chức Festival 2020 đến cuối tháng 8. Ngoài ra, hàng loạt các lễ hội đầu năm cũng bị hủy bỏ để phòng dịch lây lan.

Đề xuất nghỉ học thêm 1-2 tháng phòng Covid-19

tin tuc trong ngay 153 moi nhat cach ly tap trung tat ca hanh khach den tu chau au
Cổng trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội, những ngày học sinh nghỉ học phòng Covid-19. (Ảnh: Ngọc Thành/ VNE)

Đánh giá việc Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ hai điều chỉnh khung thời gian năm học (kết thúc trước ngày 15/7, kỳ thi THPT quốc gia 8-11/8), thạc sĩ Lưu Đức Quang (Khoa Luật, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM) cho rằng động thái này vẫn mang tính tình thế, chưa căn cơ.

Dẫn ý kiến của chuyên gia y tế, ông Quang cho rằng nếu không có diễn biến xấu hơn, ít nhất cần 2-3 tháng để đại dịch lắng xuống. Do đó khung thời gian năm học 2019-2020 cần khoảng lùi tương đương để tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi đưa con em đến trường, tránh tình trạng cứ đến cuối tuần lại hồi hộp chờ đợi thông báo nghỉ học của chủ tịch UBND tỉnh, thành.

Cùng quan điểm, PGS Nguyễn Thiện Tống (Đại học Bách khoa TP HCM) cho rằng một tuần qua dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan diện rộng, ngành giáo dục cần tính phương án cho nghỉ học dài ngày, có thể kéo dài 1-2 tháng tới, thậm chí nghỉ hết học kỳ II.

Bình Thuận dừng các tụ điểm vui chơi giải trí

tin tuc trong ngay 153 moi nhat cach ly tap trung tat ca hanh khach den tu chau au
Phun thuốc khử trùng trên diện rộng TP Phan Thiết. (Ảnh: Tuấn Kiệt/ Zing)

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND Bình Thuận, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn cho dừng tất cả hoạt động tại các điểm dịch vụ karaoke, quán bar, hát với nhau, các tiệm Internet, game online, cơ sở tập gym, yoga từ hôm nay.

Động thái này được đưa ra sau khi Bình Thuận xuất hiện 9 ca nhiễm nCoV, trong đó nguồn bệnh xuất phát từ bà Đặng Thị Lynh Trang, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Trang, trụ sở tại TP Phan Thiết. Bà Trang được phát hiện nhiễm bệnh ngày 10/3, sau chuyến đi Mỹ 10 ngày.

Ngoài ra, ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, các di tích, danh lam, thắng cảnh đã được lệnh dừng tất cả hoạt động từ hôm qua. "Đây là biện pháp cấp bách để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách", ông Chính nói.

Ngày 14/3, ngành y tế Bình Thuận đã điều động nhân lực từ các trung tâm y tế cấp huyện cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ Phan Thiết phun thuốc khử trùng trên toàn thành phố.

tin tuc trong ngay 153 moi nhat cach ly tap trung tat ca hanh khach den tu chau au Tin tức trong ngày 14/3 mới nhất: Kỹ sư Việt chế tạo buồng khử khuẩn toàn thân, đối phó Covid-19

Tin tức trong ngày 14/3 mới nhất: Buồng khử khuẩn toàn thân do kỹ sư Việt chế tạo, bệnh nhân thứ 45 từng giảng dạy lớp ...

tin tuc trong ngay 153 moi nhat cach ly tap trung tat ca hanh khach den tu chau au Tin tức trong ngày 13/3 mới nhất: 8 ca nhiễm ở Bình Thuận đều liên quan bệnh nhân thứ 34

Tin tức trong ngày 13/3 mới nhất: 8 ca nhiễm ở Bình Thuận đều liên quan bệnh nhân thứ 34, Nội Bài siết kiểm tra nhập cảnh, ...

tin tuc trong ngay 153 moi nhat cach ly tap trung tat ca hanh khach den tu chau au Tin tức trong ngày 12/3 mới nhất: Dùng 2 hộ chiếu, bệnh nhân số 17 lọt qua kiểm dịch sân bay

Tin tức trong ngày 12/3 mới nhất: Thêm một khách trên chuyến bay VN54 dương tính với Covid-19 tại Campuchia, phát hiện 4 du khách thuộc ...

Hùng Bùi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-153-moi-nhat-cach-ly-tap-trung-tat-ca-hanh-khach-den-tu-chau-au-102356.html

In bài viết