06:09 | 12/03/2020
![]() |
![]() |
![]() |
Người dân Trung Quốc chủ động phòng dịch COVID-19 khi tới sân bay Bắc Kinh (Ảnh: Reuters) |
Quy định được chính quyền thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đưa ra hôm 11/3, theo đó tất cả những người đến thành phố này từ mọi quốc gia đều phải cách ly 14 ngày.
Một quan chức chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh: Tất cả những người đến Trung Quốc từ bất kỳ quốc gia nào, kể cả những nước không có dịch, cũng phải cách ly tại nhà 14 ngày.
Ngoài ra, những người đến Bắc Kinh vì mục đích công việc cũng phải ở lại khách sạn theo quy định và phải kiểm tra y tế xem có dương tính với COVID-19 hay không.
Với đối tượng là người đến sân bay quốc tế Bắc Kinh từ các quốc gia có nguy cơ cao, họ sẽ được cách ly với các hành khách khác. Các máy bay thực hiện chuyến bay từ Italy, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ hạ cánh tại một khu vực riêng.
Lệnh cách ly được đưa ra sau khi Trung Quốc thông báo số ca nhiễm COVID-19 là người nước ngoài ở quốc gia này tăng lên trong những ngày qua, đe doạ bước tiến mà nước này đã đạt được trong công tác chống dịch COVID-19.
Theo số liệu thống kê ngày 10/3 của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc, số trường hợp nhiễm mới tại nước này đã tăng so với ngày trước đó. Đáng chú ý, phần đông trong số này là những người đến từ nước ngoài.
Cụ thể, có 24 ca nhiễm mới, tăng 5 ca so với 19 ca ghi nhận ngày 9/3. Trong đó, có 10 trường hợp đến từ nước ngoài, chủ yếu là Italy - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau Trung Quốc. Trong số này, có 6 trường hợp được ghi nhận tại Bắc Kinh.
![]() Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 khẳng định vẫn chưa xét nghiệm COVID-19, đồng thời lý giải vì sao ông không làm xét nghiệm ... |
![]() Thứ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Vương quốc Anh - bà Nadine Dorries được xác nhận dương tính với Covid-19. |
![]() Hạ viện thuộc Quốc hội Tây Ban Nha vừa thông báo sẽ đình chỉ mọi hoạt động trong vòng ít nhất 1 tuần, sau khi ... |
Trọng Huyền