Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (29/2): Nói dối sinh năm 1995, bé gái 12 tuổi đẩy người đàn ông vướng vòng lao lý

06:30 | 29/02/2020

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (29/2): Cha ruột hiếp dâm con gái nhiều lần ngay tai nhà, bắt uống thuốc ngừa thai; bé gái 12 tuổi khiến người đàn ông vướng vòng lao lý vì nói dối sinh năm 1995...
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 292 noi doi sinh nam 1997 be gai 12 tuoi day nguoi dan ong vuong vong lao ly Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm phụ nữ lớn hơn 17 tuổi ngày 29 Tết
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 292 noi doi sinh nam 1997 be gai 12 tuoi day nguoi dan ong vuong vong lao ly Chồng dùng vũ lực ép vợ quan hệ tình dục có phạm tội hiếp dâm không?

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (29/2)

Cha ruột hiếp dâm con gái nhiều lần ngay tai nhà, bắt uống thuốc ngừa thai; bé gái 12 tuổi khiến người đàn ông vướng vòng lao lý vì nói dối sinh năm 1997... là những tin tức pháp luật hôm nay.

Cha hiếp dâm con gái ruột, bắt uống thuốc tránh thai

VKSND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn T. (SN 1985, trú tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin trên báo Công lý, từ tháng 5/2019 đến ngày 3/2/2020, đối tượng T. đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với con gái ruột là cháu A. (SN 2006) ngay tại nhà của mình.

Sau mỗi lần giao cấu, T. bắt cháu A. uống thuốc ngừa thai và đe dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết chết. Đến ngày 14/2/2020, cháu A. đã kể toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Sau đó, người mẹ đã mang con gái sang nhà người thân tại tỉnh Lâm Đồng ở nhờ và làm đơn tố cáo hành vi của T. đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn T.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố người dì tẩm xăng đốt cháu 6 tuổi vì món nợ hơn 3 triệu đồng

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 292 noi doi sinh nam 1997 be gai 12 tuoi day nguoi dan ong vuong vong lao ly
Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã tẩm xăng đốt khiến cháu V. bị bỏng nặng

Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Phượng (27 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) - người dì tẩm xăng đốt cháu ruột về hành vi Giết người và chuyển hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra.

Thông tin ban đầu, cha của cháu Nguyễn Tấn V. (6 tuổi) có nợ em vợ là Nguyễn Thị Phượng số tiền hơn 3 triệu đồng.

Khoảng 17h ngày 23/2, Phượng cầm dao và chai chứa xăng đến nhà anh rể với mục đích ép trả nợ nhưng anh rể không có nhà. Do bực tức vì đòi nợ nhiều lần không được, Phượng đã đổ xăng lên người cháu V. rồi bật lửa để ép mẹ cháu V. trả nợ.

Trong lúc giằng co với chị gái, bật lửa văng trúng bé V. khiến ngọn lửa bùng lên. Nghe tiếng la hét, người thân lao vào dập tắt lửa và đưa V. đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Sau khi sơ cứu, cháu V. được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã giữ Nguyễn Thị Phượng giao cho công an xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nói dối sinh năm 1995, bé gái 12 tuổi đẩy bạn trai vào vòng lao lý

Ngày 28/2, Công an TP.Đà Nẵng hoàn tất kết luận điều ra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Quang (32 tuổi, ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, tháng 7/2019, Quang quen qua mạng hội với cô gái tên T. (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và được cô gái này giới thiệu sinh năm 1995. Sau đó cả 2 nảy sinh tình cảm.

Đến tháng 10/2019, Quang đưa bạn gái về phòng trọ ở phường An Hải Đông và cả hai quan hệ tình dục. Các lần sau đều được T. đồng thuận, chủ động.

Tuy nhiên, cha của T. thấy con gái đi chơi nhiều nên theo dõi báo công an. Khi công an mời lên làm việc, người đàn ông hơn 30 tuổi mới tá hỏa biết sự thật bạn gái sinh năm 2007, vào thời điểm giao cấu, T. chỉ hơn 12 tuổi 7 tháng.

Cuối tháng 11/2019, Công an quận Sơn Trà đã bắt tạm giam Quang tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang lĩnh án 9 tháng tù

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 292 noi doi sinh nam 1997 be gai 12 tuoi day nguoi dan ong vuong vong lao ly

Phó Chủ tịch TP. Nha Trang Lê Huy Toàn. (Ảnh: Tiền phong)

Sau 2 ngày xét xử, ngày 28/2, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang 9 tháng tù giam về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long.

Các bị cáo Võ Mỹ (SN 1962, nguyên chuyên viên Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang) 6 tháng tù; Lương Như Giáp (SN 1985, nguyên chuyên viên Phòng tài chính - kế hoạch TP Nha Trang), 6 tháng tù treo, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị cáo Vũ Thị Mai Hương (SN 1969, nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Long, Nha Trang) và Võ Đức Cường (SN 1979, nguyên cán bộ địa chính- xây dựng- đô thị UBND phường Phước Long), cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo cáo trạng, ông Toàn cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã lập, làm giả hồ sơ để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi được phân công nhiệm vụ trong Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường trong dự án Dự Khu đô thị Hoàng Long, tại phường Phước Long. Khi vụ án bị khởi tố vào cuối năm 2018, ông Toàn được cho tại ngoại, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, Đại biểu của HĐND TP Nha Trang.

Hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình thực hiện bồi thường giải tỏa Khu đô thị Hoàng Long từ năm 2014-2016, UBND phường Phước Long có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư do ông Lê Huy Toàn, làm chủ tịch Hội đồng, có nhiệm vụ cụ thể nhưng bị cáo Hương, là người chủ trì và Võ Đức Cường là người thực hiện, chịu trách nhiệm chuyên môn đã không thẩm tra nguồn gốc đất, kiểm kê vật trên đất, xác minh tình trạng thực tế sinh sống, không họp dân lấy ý kiến theo quy định…

Hành vi của 2 bị cáo Mỹ và Giáp, thuộc Tổ công tác không thực hiện nhiệm vụ được giao, ký tất cả các biên bản đã được làm giả, khai khống. Hậu quả làm sai lệch hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Bị cáo Lê Huy Toàn đã tổ chức các cuộc họp của hội đồng để xét, phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư không đúng thành phần; không kiểm tra giám sát hồ sơ của tổ giúp việc dẫn đến Hội đồng đã xét duyệt, thông qua việc bồi thường, hỗ trợ không đúng đối tượng, sai diện tích, nguồn gốc đất, nhà. Sau khi sư việc được phát hiện, UBND TP Nha Trang đã tiến hành hủy bỏ 71/77 trường hợp và có quyết định hỗ trợ tái định cư sai là 278 triệu đồng, thông tin trên VOV.VN.

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 292 noi doi sinh nam 1997 be gai 12 tuoi day nguoi dan ong vuong vong lao ly Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (28/2): Mẹ già đãng trí bị con dâu bạo hành gây phẫn nộ

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (28/2) có những tin đáng chú ý như: Cụ bà gần 90 tuổi bị người nhà bạo hành; ...

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 292 noi doi sinh nam 1997 be gai 12 tuoi day nguoi dan ong vuong vong lao ly Dì tẩm xăng đốt cháu 6 tuổi vì anh rể nợ 3 triệu

Đòi anh rể 3 triệu đồng không được, Phượng đã tẩm xăng vào người cháu trai rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng ...

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 292 noi doi sinh nam 1997 be gai 12 tuoi day nguoi dan ong vuong vong lao ly Đưa bạn gái nhí đi đẻ, nam thanh niên bị công an bắt giữ

Qua mạng xã hội, Phong quen bé gái 13 tuổi sau đó cả 2 quan hệ tình dục. Khi bạn gái sinh con, Phong bị ...

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-phap-luat-24h-nong-nhat-hom-nay-292-noi-doi-sinh-nam-1995-be-gai-12-tuoi-day-nguoi-dan-ong-vuong-vong-lao-ly-100923.html

In bài viết