Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam đầu tiên nhận Kỷ niệm chương của VUFO

14:04 | 27/02/2020

"Hiện tại, trong tôi đang tồn tại những cảm xúc lẫn lộn: vui vì nhiệm kỳ công tác của mình đã hoàn thành tốt đẹp, buồn vì phải chia tay những người bạn Việt Nam, những người mà tôi vô cùng yêu quý".
dai su azerbaijan tai viet nam dau tien nhan ky niem chuong cua vufo Văn hóa, ẩm thực Việt Nam tỏa sáng qua cuộc thi nấu ăn giữa đại sứ quán các nước ASEAN tại Kazakhstan

Vừa qua, tại thủ đô Nur-Sultan đã diễn ra Đêm văn hóa, ẩm thực ASEAN do Đại sứ quán Việt Nam-Chủ tịch luân phiên Ủy ...

dai su azerbaijan tai viet nam dau tien nhan ky niem chuong cua vufo Đại sứ quán Qatar tại Việt Nam tiêu thụ dưa hấu giúp bà con miền Trung

Sáng ngay 11/02, Đại sứ quán Qatar tại Việt Nam, tại số 43 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, đã tổ chức phát miễn phí hơn ...

dai su azerbaijan tai viet nam dau tien nhan ky niem chuong cua vufo Đại sứ các nước tại Việt Nam: Nhiều kế hoạch thúc đẩy quan hệ nhân dân

Năm 2020 là mốc năm tròn, năm chẵn Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với hàng chục nước trên thế giới. Các đại sứ ...

dai su azerbaijan tai viet nam dau tien nhan ky niem chuong cua vufo
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Anar Imanov. Ảnh: Hoàng Yến

Sáng 27/2/2020, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan Anar Imanov nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ Anar Imanov trong nhiệm kỳ công tác 7 năm tại Việt Nam. Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết, với cương vị là Đại sứ đầu tiên của Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam, bằng khả năng, kinh nghiệm và tâm huyết của mình, Đại sứ Anar Imanov đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Azerbaijan.

"Ông đã nỗ lực thiết lập quan hệ song phương Việt Nam và Azerbaijan trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lợi ích của nhau. Mối quan hệ hợp tác này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và có chiều sâu trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, dầu khí, quốc phòng, giáo dục-đào tạo và quan hệ nhân dân. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ, Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan đã được thành lập 10/10/2015 với sự hỗ trợ rất tích cực của Đại sứ Anar Imanov. Hội đã nỗ lực phối hợp với Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại, trao đổi đoàn, các hoạt động chào mừng và kỷ niệm các sự kiện trọng đại, đặc biệt là chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliev đến Việt Nam, các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam và Azerbaijan và nhiều hoạt động giao lưu văn hoá khác", bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo VUFO, Сhủ tịch Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” – phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – cho ông Anar Imanov nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

dai su azerbaijan tai viet nam dau tien nhan ky niem chuong cua vufo
Đại sứ Anar Imanov chia sẻ cảm xúc khi nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” và kỷ niệm đối với những người bạn Việt Nam. Ảnh: Hoàng Yến

Đại sứ Anar Imanov bày tỏ vinh dự được VUFO trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”. Đại sứ cho biết, hàng ngàn chuyên gia người Azerbaijan đã được gửi đến Việt Nam để tham gia vào công cuộc tái thiết và phát triển Việt Nam sau chiến tranh. Nhiều sinh viên Việt Nam đã được nhận vào các trường đại học, học viện và trường học khác nhau ở Azerbaijan. Điều đó khiến Đại sứ tự hào về mối quan hệ thân thiện, cởi mở giữa hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ Việt Nam- Azerbaijan sau này.

Đại sứ Anar Imanov nhớ lại, ông từng có cơ hội gặp mặt Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam) bên lề Diễn đàn Cựu sinh viên của Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moscow vào tháng 4/2013, tại Baku. Cuộc gặp gỡ này vô cùng hiệu quả và ở nhiều khía cạnh đã định hướng hoạt động tương lai của Đại sứ tại Việt Nam. Ông Anar Imanov chia sẻ: "Hiện tại, trong tôi đang tồn tại những cảm xúc lẫn lộn: vui vì nhiệm kỳ công tác của mình đã hoàn thành tốt đẹp, buồn vì phải chia tay những người bạn Việt Nam, những người mà tôi vô cùng yêu quý".

Đại sứ Anar Imanov khẳng định, khi trở về nước, dù trên cương vị nào, cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Azerbaijan và Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện nay, tại Azerbaijan chưa có tổ chức chuyên trách về công tác ngoại giao nhân dân như VUFO. Vì vậy, việc hợp tác giữa Đại sứ quán Azerbaijan và VUFO sẽ trở thành những kinh nghiệm quý giá trong công tác đối ngoại nhân dân của Azerbaijan sau này.

dai su azerbaijan tai viet nam dau tien nhan ky niem chuong cua vufo Ông Brian Edwin Teel nhận kỉ niệm chương của VUFO vì đóng góp cho ngành y tế và giáo dục tại Việt Nam.

Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” được trao tặng ông Brian Edwin Teel nhằm ghi nhận những đóng góp to ...

dai su azerbaijan tai viet nam dau tien nhan ky niem chuong cua vufo Người Việt Nam ở nước ngoài đặt niềm tin ở VUFO trong nhiệm kỳ mới

Đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại hội VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ...

dai su azerbaijan tai viet nam dau tien nhan ky niem chuong cua vufo Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ ...

Hoàng Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-azerbaijan-tai-viet-nam-dau-tien-nhan-ky-niem-chuong-cua-vufo-100781.html

In bài viết