Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không đến vùng dịch virus corona ở Hàn Quốc

07:41 | 22/02/2020

Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam tại Hàn Quốc không nên đến các khu vực có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
bo ngoai giao khuyen cao cong dan khong den vung dich virus corona o han quoc Bộ Ngoại giao: Một công dân Việt nhiễm virus corona đang được điều trị tích cực ở Giang Tây
bo ngoai giao khuyen cao cong dan khong den vung dich virus corona o han quoc Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế
bo ngoai giao khuyen cao cong dan khong den vung dich virus corona o han quoc
Phun thuốc khử trùng ở phía trước một nhà thờ tại thành phố Daegu, Hàn Quốc, nơi có nhiều trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 ngày 19/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/2, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã ra thông báo lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch virus corona và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hàn Quốc khuyến cáo.

Công dân Việt Nam đang có mặt tại Hàn Quốc cần thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân:

- Của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là +82 10-3622-6618;

- Số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là +84 981 84 84 84.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin; thường xuyên báo cáo, cập nhật tình hình dịch bệnh; giữ liên hệ chặt chẽ với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Theo hãng Yonhap đưa tin ngày 21/2, các quan chức y tế Hàn Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm chủng mới của Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus trên toàn quốc lên 208 người, trong đó có 1 ca tử vong.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đến 21/2, chưa có thông tin nào về công dân Việt Nam bị nhiễm bệnh.

bo ngoai giao khuyen cao cong dan khong den vung dich virus corona o han quoc 2,5 triệu dân ở thành phố Daegu, Hàn Quốc được yêu cầu ở trong nhà do virus corona

Khoảng 2,5 triệu người dân thành phố Daegu (Hàn Quốc) được khuyến cáo ở trong nhà và trường hợp cần thiết phải đi ra đường phải ...

bo ngoai giao khuyen cao cong dan khong den vung dich virus corona o han quoc Hàn Quốc: Số ca nhiễm virus corona tăng gần 3 lần trong 3 ngày

Tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19 hay nCoV) tại Hàn Quốc hiện đã lên tới ...

bo ngoai giao khuyen cao cong dan khong den vung dich virus corona o han quoc Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus corona, 104 người nhiễm bệnh

Hàn Quốc vừa ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong sau khi nhiễm virus corona. Số ca nhiễm chủng virus mới này cũng tăng mạnh, ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-ngoai-giao-khuyen-cao-cong-dan-khong-den-vung-dich-virus-corona-o-han-quoc-100245.html

In bài viết