Bộ Y tế: Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả với dịch Covid-19

11:53 | 20/02/2020

Đại diện Bộ Y tế khẳng định hiện Việt Nam đã có được phác đồ điều trị hiệu quả đối với những ca bệnh dương tính với chủng mới virus corona (Covid-19).    
1416 ca benh covid 19 duoc chua khoi viet nam da co phac do dieu tri hieu qua Giám đốc bệnh viện Vũ Hán nhiễm Covid-19, đang trong tình trạng nguy kịch
1416 ca benh covid 19 duoc chua khoi viet nam da co phac do dieu tri hieu qua Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 20/2: Nữ y tá Trung Quốc và bố mẹ, anh trai qua đời vì Covid-19
1416 ca benh covid 19 duoc chua khoi viet nam da co phac do dieu tri hieu qua
Bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc dương tính với Covid-19 được xuất viện vào sáng 20/2. (Ảnh: Tuấn Dũng).

Tính đến sáng 20/2, Việt Nam đã có 14/16 ca bệnh Covid-19 được chữa khỏi, trong đó có bệnh nhi nhỏ nhất là 3 tháng tuổi được xuất viện sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đây là thành tích không nhỏ của đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam trong công tác điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trong khi thế giới vẫn chưa có phác đồ điều trị hiệu quả đối với căn bệnh này, vắc-xin phòng bệnh chưa có và hiện nay số lượng người tử vong do bệnh này đã vượt qua con số 2.000 người.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận định: “Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho thấy những nỗ lực của các bác sĩ Việt Nam, nỗ lực của người bệnh và của các cơ quan quản lý đã cho ra những phác đồ điều trị trúng, đúng, không để người bệnh tử vong. Đặc biệt, tính đến giờ phút này cũng chưa có thầy thuốc nào của Việt Nam bị lây nhiễm bệnh, là những điều rất đáng mừng”.

Theo Ths.BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, người trực tiếp tham gia điều trị cho các ca bệnh dương tính với Covid-19 cho biết, hiện nay phác đồ điều trị của Việt Nam cũng xuất phát từ những nghiên cứu của Trung Quốc và các nước khác. Từ đó tìm ra hướng điều trị phù hợp.

“Hiện phương pháp điều trị của chúng ta là chưa cần những thuốc điều trị đặc biệt mà vẫn sử dụng những loại thuốc sẵn có theo từng tình trạng của mỗi người bệnh”, BS Cấp cho biết.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá: “Từng ca bệnh ra viện đã mang lại niềm tin cho cả cộng đồng ở Việt Nam và với cả thế giới khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đánh giá cao nỗ lực này của Việt Nam.

Ông Khuê nhận định, hiện nay qua đánh giá sơ bộ, Việt Nam đã có đủ mô hình bệnh nhân: từ trẻ đến già, từ người không có bệnh nền đến người có nhiều tai biến và tất cả đều được chữa trị khỏi. Trong khi đó, các nước hiện đại như: Nhật Bản, Pháp cũng đã công bố có bệnh nhân tử vong.

Nhận định dịch bệnh trên thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp, TS Lương Ngọc Khuê nhận định: “Việt Nam phải luôn cập nhật những phác đồ điều trị mới của thế giới. Có thể, phải rất lâu sau khi dịch kết thúc, các thống kê cuối cùng mới mang lại kết quả và cái nhìn toàn cảnh hơn về dịch Covid-19”.

1416 ca benh covid 19 duoc chua khoi viet nam da co phac do dieu tri hieu qua Tin vui: Bé 3 tháng tuổi dương tính Covid-19 được xuất viện

Sáng mai, 20/2 bé gái N.G.L. cùng với hai bệnh nhân khác (cùng trú tại Vĩnh Phúc) sẽ được xuất viện sau nhiều ngày điều ...

1416 ca benh covid 19 duoc chua khoi viet nam da co phac do dieu tri hieu qua Từ 20/2, Nga cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh do lo ngại dịch Covid-19

Do lo ngại dịch bệnh Covid-19, từ ngày 20/2, Nga sẽ tạm ngừng nhập cảnh tại các cửa khẩu tất cả công dân Trung Quốc ...

1416 ca benh covid 19 duoc chua khoi viet nam da co phac do dieu tri hieu qua Lượng khách tới Hà Nội tăng mạnh so với khi chưa có dịch Covid-19

Dù dịch viêm phổi cấp do virus corona (Covid-19) vẫn đang diễn biến phức tạp, khách du lịch tới Hà Nội đang có xu hướng ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-y-te-viet-nam-da-co-phac-do-dieu-tri-hieu-qua-voi-dich-covid-19-100079.html

In bài viết