Hội Tân Trào tại Đức hướng về nguồn cội, hỗ trợ cho các gia đình thương binh, liệt sĩ tại Việt Nam

13:27 | 18/02/2020

Mới đây, Hội Tân Trào tại CHLB Đức và các cựu chiến binh tại Đức đã từng tham gia chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc biên giới phía Bắc tháng 2/1979 tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Tân Trào và tổ chức chương trình giao lưu, tưởng nhớ các chiến sỹ, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong vì biên cương, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.    
ky niem 5 nam thanh lap hoi tan trao tai duc Cộng đồng người Việt tại Đức quyên góp 16.000 khẩu trang gửi về quê hương
ky niem 5 nam thanh lap hoi tan trao tai duc Gần 900 người Việt tại Đức dự Tết cộng đồng, khởi động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao
ky niem 5 nam thanh lap hoi tan trao tai duc
Tiết mục văn nghệ được trình diễn tại buổi lễ. (Ảnh: viet-bao.de)

Theo Chủ tịch Hội Tân trào CHLB Đức Lê Hồng Cường, trong 5 năm qua, hoạt động của Hội không chỉ dừng lại làm nòng cốt và đóng góp cho các phong trào của cộng đồng người Việt tại Đức mà còn có những hoạt động hướng về nguồn cội, hỗ trợ cho các gia đình thương binh, liệt sĩ tại Việt Nam.

Từ khi thành lập, Hội đã phát huy, tăng cường các hoạt động thiện nguyện, góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại Đức. Đồng thời, Hội cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao với sở tại, qua đó tăng cường tình đoàn kết của người Việt với người dân sở tại.

ky niem 5 nam thanh lap hoi tan trao tai duc

Ông Đặng Chung Thủy, Phó đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức phát biểu. (Ảnh: viet-bao.de)

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, ông Đặng Chung Thuỷ, Phó Đại sứ gửi lời chúc mừng Hội Tân Trào.

Ông Đặng Chung Thuỷ cho biết, tuy thời gian thành lập chưa dài nhưng Hội Tân Trào đã có những đóng góp hết sức thiết thực, hiệu quả không chỉ với đời sống của cựu chiến binh Việt Nam tại Đức mà còn đóng góp nghĩa tình cho các đồng đội tại quê hương Việt Nam. Đây là nỗ lực rất đáng trân trọng, đáng quý.

“Mong rằng trong chặng đường sắp tới, Hội Tân Trào sẽ phát huy vai trò nòng cốt, cùng tập thể cựu chiến binh toàn Liên bang Đức để có những đóng góp hiệu quả hơn nữa cho đời sống kiều bào tại Đức cũng như đóng góp thiết thực cho quê hương”, ông Thuỷ nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã hát vang những bài ca truyền thống và ôn lại một số kỷ niệm.

ky niem 5 nam thanh lap hoi tan trao tai duc 32 thầy cô bàn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt tại Đức

32 thầy cô là những giảng viên đang tham gia giảng dạy tiếng Việt tại thủ đô Berlin và nhiều thành phố khác của Đức ...

ky niem 5 nam thanh lap hoi tan trao tai duc Cộng đồng người Việt tại Đức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Buổi lễ được tổ chức nhằm tri ân đối với các thương, bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc đấu ...

ky niem 5 nam thanh lap hoi tan trao tai duc Thủ tướng tới Berlin, gặp gỡ đại diện người Việt tại Đức

TĐO - Tối 5/7 (theo giờ địa phương), sau khi tới Thủ đô Berlin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp thân mật ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-tan-trao-tai-duc-huong-ve-nguon-coi-ho-tro-cho-cac-gia-dinh-thuong-binh-liet-si-tai-viet-nam-99834.html

In bài viết