Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 18/2: Campuchia bác tin đồn nói ông Hun Sen nhiễm virus corona

06:02 | 18/02/2020

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 18/2:  Bộ Y tế Campuchia bác tin đồn đăng tải trên mạng xã hội nói rằng Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona từ du khách Mỹ rời thuyền MS Westerdam.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 182 campuchia bac tin don noi ong hun sen nhiem virus corona Tin tức trong ngày 17/2 mới nhất: Vận động 192 người rời khỏi xã Sơn Lôi quay lại địa phương
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 182 campuchia bac tin don noi ong hun sen nhiem virus corona Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (17/2): Bắt băng cướp tuổi vị thành niên ở miền Tây

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 18/2

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay có những tin nổi bật liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona như một người Mỹ khỏi bệnh nhờ thuốc Remdesivir, Campuchia bác tin Thủ tướng Hun Sen nhiễm corona, Malaysia cho 143 khách từ du thuyền cập cảng Campuchia về nước.

Campuchia bác tin ông Hun Sen nhiễm virus corona

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 182 campuchia bac tin don noi ong hun sen nhiem virus corona
Thủ tướng Hun Sen chào mừng hành khách du thuyền Westerdam tại cảng Sihanoukville. (Ảnh: AP)

Liên quan đến tin đồn trên mạng xã hội cho rằng Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona sau khi tiếp đón người phụ nữ Mỹ trên du thuyền MS Westerdam cập cảng Campuchia, Bộ Y tế Campuchia nhấn mạnh đây là tin giả.

“Đó là tin giả. Chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát có hành động pháp lý đối với việc này”, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia cho biết.

Tin đồn này xuất hiện từ tài khoản Facebook có tên Neang Sokhun sau khi Bộ Y tế Malaysia cho hay một nữ hành khách từng có mặt trên du thuyền Westerdam, đã dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19).

Ngày 17/2, giới chức Campuchia cho hay đã tiến hành kiểm tra lại các mẫu xét nghiệm của 223 hành khách còn lại trên tàu Westerdam, nhằm đảm bảo họ không nhiễm virus corona và có thể bay về nhà.

Trong khi đó, Holland America Line, đơn vị vận hành du thuyền Westerdam từng bị nhiều nơi từ chối trước khi được phép cập cảng ở Campuchia hôm 14/2, cho biết hãng đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ các nước cũng như các chuyên gia y tế để tìm kiếm hơn 1.000 du khách đã xuống tàu. Hiện, nữ hành khách Mỹ dương tính với corona vẫn lưu lại ở bệnh viện tại Malaysia.

Công dân Nga đầu tiên nhiễm virus corona

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 182 campuchia bac tin don noi ong hun sen nhiem virus corona
Du thuyền Diamond Princess cập cảng Nhật Bản. (Ảnh: Tass)

Ngày 17/2, Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản thông báo công dân Nga đã trải qua quá trình xét nghiệm cùng với các hành khách khác trên du thuyền Diamond Princess. Kết quả xét nghiệm cho thấy người phụ nữ này đã bị nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19).

Đại sứ quán Nga cho biết bệnh nhân sẽ được đưa tới bệnh viện ngay lập tức để thực hiện quá trình điều trị.

Trong số các hành khách Nga trên du thuyền Diamond Princess, đây là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Người phụ nữ trên cũng là công dân mang quốc tịch Nga đầu tiên nhiễm chủng virus mới. Trước đó, Nga xác nhận hai trường hợp nhiễm virus này tại Nga, nhưng đó là hai bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc.

Tính tới 17/2, đã ghi nhận tổng số ca nhiễm virus trên du thuyền Diamond Princess là 454 ca.

Du thuyền Diamond Princess chở khoảng 3.700 người từ 50 quốc gia, trong đó có Nga, rời Yokohama, Nhật Bản vào ngày 20/1 trước khi quay lại vào ngày 3/2.

Du thuyền bị cách ly từ ngày 3/2 sau khi một hành khách từng lên tàu trước đó được giới chức Hong Kong xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Kể từ khi bị cách ly, số ca nhiễm virus corona chủng mới trên tàu liên tục tăng. Cuối tuần trước, giới chức Nhật Bản quyết định cho sơ tán những hành khách trên 80 tuổi, những người có bệnh mãn tính và có kết quả âm tính với virus corona chủng mới.

Mỹ là quốc gia đầu tiên sơ tán công dân khỏi du thuyền. Ngoài ra, các nước như Canada, Úc, Italia và đặc khu Hong Kong dự kiến cũng sẽ sơ tán công dân của họ sớm nhất có thể.

Trung Quốc sáng chế bộ xét nghiệm phát hiện virus corona trong 15 phút

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 182 campuchia bac tin don noi ong hun sen nhiem virus corona
Bộ xét nghiệm virus corona trong 15 phút sẽ góp phần ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh. (Ảnh: EPA)

Theo Tân Hoa Xã, Đại học Nankai tại Trung Quốc đã tuyên bố sáng chế ra bộ xét nghiệm víu corona nhanh chỉ trong 15 phút.

Theo thông báo của Đại học Nankai, bộ dụng cụ xét nghiệm mới có thể rút ngắn thời gian xét nghiệm, hoạt động nhanh hơn và dễ dàng hơn, đồng thời có thể chẩn đoán nhanh những người nghi nhiễm bệnh và sàng lọc tại chỗ những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Nhiều nhóm nghiên cứu trên toàn Trung Quốc vẫn đang phát triển các sản phẩm xét nghiệm nhanh virus Covid-19. Đại học Nankai cho biết bộ dụng cụ mới dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng để góp phần ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Người Mỹ đầu tiên trị khỏi virus corona nhờ thuốc Remdesivir

Một bệnh nhân Mỹ đã trở thành người đầu tiên trên thế giới nhiễm virus corona được điều trị khỏi bệnh bằng thuốc Remdesivir, mang đến hy vọng đánh bại loại virus chết người này. Vào ngày ngày 31/1 đến 3/2, bệnh nhân đã được bí mật đưa về nhà. Khu vực cách ly đã được gỡ bỏ.

Bệnh nhân là nam, 35 tuổi, từng đến thăm gia đình ở Vũ Hán và là ca nhiễm corona đầu tiên ở Mỹ.

5 ngày sau khi được đưa vào khu cách ly để điều trị, tình trạng của người bệnh bắt đầu xấu đi. Vào ngày thứ 6, anh ta phải thở oxy, phim chụp X-quang ghi nhận tình trạng viêm phổi.

Sau khi thảo luận với các chuyên gia tại CDC và bệnh nhân, bác sĩ Diaz đã được Cục quản lý Dược Liên bang chấp thuận dùng thử nghiệm loại thuốc chống virus mới có tên Remdesivir.

Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới sử dụng thuốc điều trị virus corona chủng mới, nhưng dường như nó đã có tác dụng.

Remdesivir, một loại thuốc chống virus được phát triển bởi tập đoàn Gilead, Mỹ. Loại thuốc này được phát triển để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola khi dịch bệnh bùng phát ở châu Phi giai đoạn 2013-2016.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tại Trung Quốc, từ ngày 6/2 bắt đầu dùng thử nghiệm Remdesivir để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bang Washington cho phép dùng thi thể người làm phân bón

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 182 campuchia bac tin don noi ong hun sen nhiem virus corona
Phản ứng khử hữu cơ tự nhiên biến 1 xác người thành 2 xe phân bón trong 4-6 tuần. (Ảnh: Guardian)

Bang Washington đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ hợp pháp hóa việc làm phân bón từ hài cốt người. Trong khi đó, giám đốc các dịch vụ tang lễ tại Anh cho biết yêu cầu chôn cất thân thiện với môi trường đang ngày càng gia tăng.

Tại một hội thảo của Hiệp hội vì Sự tiến bộ Khoa học Mỹ ngày 16/2, Giáo sư Lynne Carpenter-Boggs, người đóng vai trò cố vấn khoa học cho công ty Recompose, đã trình bày dữ liệu từ một dự án thí điểm. Trong đó, 6 thi thể được ủ thành phân để kiểm tra sự an toàn và hiệu quả của phương pháp này. Recompose là một công ty ở Seattle có dự định mở cơ sở sản phân hủy thi thể người đầu tiên trên thế giới vào năm tới.

Quá trình này được gọi là phản ứng khử hữu cơ tự nhiên. Sẽ mất 4-6 tuần để biến một thi thể thành phân bón. Thi thể được đặt trong một thùng thép hình lục giác có thể tái sử dụng cùng với dăm gỗ, cỏ linh lăng và rơm. Bằng cách kiểm soát cẩn thận độ ẩm và tỷ lệ CO, nitơ và oxy, hệ thống này tạo ra điều kiện hoàn hảo cho một loại vi khuẩn ưa nhiệt làm tăng đáng kể tốc độ phân hủy thông thường.

Dự án thí điểm cũng cho thấy rằng tất cả mọi thứ, bao gồm xương và răng, đều được chuyển đổi thành phân hữu cơ (các vật liệu phi hữu cơ như máy tạo nhịp tim và hông nhân tạo được sàng lọc và tái chế). Lượng phân bón này có chứa vi khuẩn coliform ở mức độ thấp, điều này có nghĩa là họ hàng có thể rải phần còn lại của người thân như tro, hoặc sử dụng chúng để trồng một bụi hoa hồng hoặc bón phân cho một luống rau.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 182 campuchia bac tin don noi ong hun sen nhiem virus corona Lạc quan với COVID-19, Thống đốc PhnomPenh đưa khách trên du thuyền Westerdam đi tham quan

Trong chiều 17/02, ông Khương Sreng, Thống đốc PhnomPenh đã đích thân đưa nhóm 120 khách du lịch trong số 2.200 hành khách trên du ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 182 campuchia bac tin don noi ong hun sen nhiem virus corona Khẩn cấp tìm kiếm hơn 1.000 hành khách trên du thuyền Westerdam cập cảng ở Campuchia

Đơn vị vận hành du thuyền MS Westerdam đang phối hợp cùng chính phủ các nước truy tìm khẩn cấp hơn 1.000 hành khách trên ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 182 campuchia bac tin don noi ong hun sen nhiem virus corona Campuchia vẫn không tin nữ hành khách từ du thuyền MS Westerdam nhiễm COVID-19

Chủ nhật vừa qua, sau thông cáo báo chí chính thức được đưa ra vào tối 15/2, Bộ Y tế Campuchia đã tiếp tục đưa ...

Trà Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-182-campuchia-bac-tin-don-noi-ong-hun-sen-nhiem-virus-corona-99800.html

In bài viết