Liên hiệp Đà Nẵng, Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác

11:09 | 14/02/2020

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình cho rằng việc thành lập Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ là điều kiện thuận lợi, góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản.
lien hiep da nang van phong lanh su nhat ban day manh cac hoat dong giao luu hop tac Năm 2020: Liên hiệp Hữu nghị đổi mới mạnh mẽ để gánh vác những nhiệm vụ quan trọng

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 ...

lien hiep da nang van phong lanh su nhat ban day manh cac hoat dong giao luu hop tac Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng tổng kết hoạt động một năm với nhiều thành tựu

Trong năm 2020 này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng sẽ mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân với ...

lien hiep da nang van phong lanh su nhat ban day manh cac hoat dong giao luu hop tac
Ông Yakebe Yoshinori, Trưởng Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đến thăm và chào xã giao lãnh đạo Liên hiệp Đà Nẵng. (Ảnh: DAFO)

Mới đây, ông Yakebe Yoshinori, Trưởng Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp Đà Nẵng) và Hội hữu nghị Việt - Nhật thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp Đà Nẵng đã giới thiệu khái quát về Liên hiệp và 12 tổ chức thành viên trực thuộc; và khẳng định những thành tựu đã đạt được trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Nhật Bản là rất đáng tự hào, tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á (thiết lập vào ngày 18/3/2014).

Ông Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh rằng việc thành lập Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ là điều kiện thuận lợi, góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản; trong đó có những hoạt động đối ngoại nhân dân mà Liên hiệp và Hội Việt - Nhật thành phố Đà Nẵng là đầu mối tổ chức.

Ông Bình mong muốn Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản kết nối để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt - Nhật có thể hợp tác với đối tác Nhật Bản để tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa - nghệ thuật Việt - Nhật, trao đổi đoàn; đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác, phối hợp giữa Liên hiệp và Hội Việt - Nhật thành phố Đà Nẵng và Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Ông Yakebe Yoshinori, Trưởng Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đã chia sẻ những nét chính về Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản.Cho rằng do mới thành lập nên còn nhiều khó khăn, ông Yakebe Yoshinori hy vọng trong tương lai gần sẽ phát triển, nâng cấp Văn phòng thành Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng để triển khai và phối hợp tốt các hoạt động theo nhiệm vụ. Với kinh nghiệm khi từng làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức nhiều hoạt động lớn, ông Yakebe Yoshinori cũng mong đợi sẽ sớm có Kế hoạch hoạt động cụ thể của Văn phòng để có thể phối hợp với Liên hiệp và Hội Việt - Nhật thành phố Đà Nẵng trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, và hợp tác nhân dân giữa hai bên.

Tại buổi tiếp, GS.TS Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Việt - Nhật thành phố Đà Nẵng đã thông tin thêm về các hoạt động của Hội. Hiện nay các hội viên của Hội là những người từng đi du học Nhật, có nhiều quan hệ kinh doanh, hợp tác với các đối tác Nhật Bản. Ngoài triển khai các chương trình của chính quyền thành phố, Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, kết nối đối tác, và hỗ trợ xúc tiến đầu tư của Nhật Bản vào Đà Nẵng rất hiệu quả. Ông Nam mong muốn Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng giúp thông tin và giới thiệu bạn bè Nhật Bản tham gia hoạt động của Hội Việt - Nhật thành phố; kết nối các đối tác, tổ chức nhân dân ở các địa phương Nhật Bản; và hợp tác với Hội triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm 2020.

lien hiep da nang van phong lanh su nhat ban day manh cac hoat dong giao luu hop tac Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng: Việt Nam - Nhật Bản cần thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ

Trong buổi tiếp ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Kansai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đánh giá cao tình cảm ...

lien hiep da nang van phong lanh su nhat ban day manh cac hoat dong giao luu hop tac Hơn 1000 đại biểu Nhật Bản dự đêm giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Đà Nẵng

Với hơn 1.000 đại biểu Nhật Bản tham dự, đêm giao lưu văn hóa giữa Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản và ...

lien hiep da nang van phong lanh su nhat ban day manh cac hoat dong giao luu hop tac Nhật Bản sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm vấn đề 5G với Việt Nam

Chiều 9/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Nội vụ, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản Takaichi ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-da-nang-van-phong-lanh-su-nhat-ban-day-manh-cac-hoat-dong-giao-luu-hop-tac-99441.html

In bài viết