Đoàn chuyên viên Việt-Lào đánh giá tích cực mô hình SWI/SSI tại các cửa khẩu kép

15:49 | 13/02/2020

Đoàn Chuyên viên biên giới hai nước Việt Nam-Lào trao đổi các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết song phương triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam)-Dansavanh (tỉnh Savannakhet, Lào).
doan chuyen vien viet lao hop ban trien khai mo hinh swissi tai cac cua khau kep Quảng Trị hợp tác giải quyết tình trạng người di cư tự do và kết hôn không giá thú ở biên giới Việt - Lào
doan chuyen vien viet lao hop ban trien khai mo hinh swissi tai cac cua khau kep Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào: Đội quân tình nguyện đặc biệt nhất thế giới
doan chuyen vien viet lao hop ban trien khai mo hinh swissi tai cac cua khau kep
Đoàn Chuyên viên biên giới hai nước Việt Nam-Lào ký biên bản chung (Ảnh: Biengioilanhtho)

Thực hiện biên bản cuộc họp thường niên lần thứ XXIX giữa đoàn đại biểu biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn đại biểu biên giới nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 26/12/2019 tại Hà Nội, từ ngày 11/02-12/02/2020 tại Vientiane, Lào đã diễn ra cuộc họp giữ hai đoàn Chuyên viên biên giới Việt Nam-Lào.

Đoàn Chuyên viên biên giới Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao ông Thái Xuân Dùng làm trưởng đoàn.

Đoàn Chuyên viên biên giới Lào do Chánh Văn phòng Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, ông Anousin Khadthalath làm trưởng đoàn. Tham dự cuộc họp có đại diện các vụ liên quan của Bộ Ngoại giao hai nước.

Trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi các nội dung liên quan đến vấn đề biên giới tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)-Dansavanh (tỉnh Savannakhet, Lào) gọi tắt là mô hình SWI/SSI.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi thông tin về kết quả điều tra, khảo sát đơn phương của mỗi bên về tình hình triển khai mô hình SWI/SSI từ tháng 02/2015 đến nay và đánh giá ban đầu về những kết quả tích cực do mô hình SWI/SSI mang lại.

Việc triển khai mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh của người và phương tiện, xuất nhập khẩu của hàng hóa qua cặp cửa khẩu Lao Bảo-Dansavanh. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc triển khai mô hình SWI/SSI.

Đoàn Chuyên viên nhất trí việc nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận cấp Chính phủ về triển khai mô hình SWI/SSI nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện.

Kết thúc Cuộc họp, hai Bên đã ký Biên bản chung vào ngày 12/02/2020 ghi nhận kết quả trao đổi đã đạt được.

doan chuyen vien viet lao hop ban trien khai mo hinh swissi tai cac cua khau kep Điện Biên, Hải Dương, Thanh Hóa kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào

Trong hai ngày 26, 27/10, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào các tỉnh Điện Biên, Hải Dương, Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt ...

doan chuyen vien viet lao hop ban trien khai mo hinh swissi tai cac cua khau kep Bản biên giới thứ 21 của tỉnh Nghệ An kết nghĩa với bản Lào

Bản Nhọt Lợt (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) vừa trở thành bản thứ 21 của vùng biên tỉnh Nghệ An kết nghĩa với các ...

doan chuyen vien viet lao hop ban trien khai mo hinh swissi tai cac cua khau kep 30 cán bộ Lào được tập huấn về công tác bảo vệ biên giới

Khóa tập huấn kéo dài 45 ngày do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng ngày 21/10 ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doan-chuyen-vien-viet-lao-danh-gia-tich-cuc-mo-hinh-swissi-tai-cac-cua-khau-kep-99336.html

In bài viết