Mặc virus corona, người dân Indonesia vẫn ăn thịt dơi như… cơm bữa

12:20 | 13/02/2020

Trên một hòn đảo của Indonesia, thịt dơi bán tràn lan trong chợ, quán ăn chuyên về thịt dơi đông nghẹt người và người dân tin rằng virus corona chỉ có ở Trung Quốc chứ không thể nào xuất hiện ở nơi đây.    
mac virus corona nguoi dan indonesia van an thit doi nhu com bua 60.287 ca nhiễm, 1.367 người chết vì virus corona, WHO vẫn chưa dự đoán được đỉnh dịch
mac virus corona nguoi dan indonesia van an thit doi nhu com bua Hơn 20 người Quảng Ninh tiếp xúc với du khách tàu Diamond Princess âm tính với virus corona
mac virus corona nguoi dan indonesia van an thit doi nhu com bua
Thịt dơi được bày bán tran tại một khu chợ ở đảo Sulawesi. (Indonesia).

Ở thị trấn Manado trên đảo Sulawesi (Indonesia), từ nhiều năm nay thịt dơi đã trở thành món ăn phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của người dân. Mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng dơi chính là nguồn gốc của virus corona (Covid-19) đang khiến hơn 60.000 người nhiễm và 1.300 ca tử vong trên toàn thế giới tính đến sáng ngày 13/2.

Người dân ở đây tin rằng thịt dơi không chỉ là một món ăn ngon, giàu dinh dưỡng mà còn giúp chữa bệnh hen suyễn.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 9/2, trong khi dịch virus corona đã lan rộng ra 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhưng dường như những con số này không hề tác động đến thị trấn nhỏ này.

Doanh số bán thịt dơi hằng ngày tại các khu chợ vẫn không hề bị ảnh hưởng. Khi được hỏi về dịch bệnh mới này, phần lớn người dân cho rằng điều đó không thể xảy ra ở đây mà chỉ có ở Trung Quốc. Bởi vậy, tại các chợ, thịt dơi vẫn luôn luôn bán hết, thậm chí có những ngày còn “cháy hàng”.

“Chúng tôi bán thịt dơi hằng ngày, bình thường chúng tôi có thể bán được từ 50-60 con một ngày. Tuy nhiên, nếu để cho một bữa tiệc thì thậm chí một ngày có thể bán được từ 500-600 con dơi”, Jerry - một người bán hàng cho biết.

Tại các nhà hàng, món cà-ri dơi vẫn được rất nhiều người ưa chuộng. Thực khách ăn món súp dơi một cách ngon lành mà không hề lo lắng.

“Tôi biết về dịch bệnh và loại virus này nhưng tôi tin là điều đó sẽ không xảy ra ở đây. Và tôi không sợ”, Vena Kasegar một thực khách vừa gọi món súp dơi tại nhà hàng chia sẻ.

Jufry Mantak – khách hàng khác cũng cho rằng: “Số phận sẽ quyết định chúng ta có bị bệnh hay không. Mặc dù virus corona cho rằng xuất phát từ dơi nhưng chúng tôi đã không tìm thấy bất kỳ trường hợp nào ở Manado. Và ngay cả bây giờ, vẫn còn nhiều người ăn thịt dơi. Vì dơi rất tốt, đặc biệt là khi nấu với nước cốt dừa thì ngon tuyệt”.

mac virus corona nguoi dan indonesia van an thit doi nhu com bua 60.287 ca nhiễm, 1.367 người chết vì virus corona, WHO vẫn chưa dự đoán được đỉnh dịch

Chỉ sau một đêm, số người nhiễm bệnh vì virus corona (Covid-19) đã tăng thêm gần 15.000 người, số ca chết thêm 242 ca. Tuy ...

mac virus corona nguoi dan indonesia van an thit doi nhu com bua Vĩnh Phúc: Cách ly 20 ngày xã có 5 người dương tính với virus corona

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cô lập, cách ly xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) – nơi có 5 người dương tính với ...

mac virus corona nguoi dan indonesia van an thit doi nhu com bua Chủng mới virus corona được đổi tên thành Covid-19

Tại diễn đàn Nghiên cứu toàn cầu chống lại chủng virus corona mới đang diễn ra tại TP Geneva (Thụy Sỹ), Tổ chức Y tế ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mac-virus-corona-nguoi-dan-indonesia-van-an-thit-doi-nhu-com-bua-99334.html

In bài viết