Lý do Indonesia và các nước châu Phi chưa có người nhiễm virus corona

18:52 | 12/02/2020

Dù dịch bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19) hiện đang hoành hành ở rất nhiều quốc gia nhưng Indonesia và các nước châu Phi chưa hề ghi nhận ca nhiễm bệnh nào.
ly do indonesia va cac nuoc chau phi chua co nguoi nhiem virus corona Thủ tướng: Phải chống cả virus corona và 'virus trì trệ'
ly do indonesia va cac nuoc chau phi chua co nguoi nhiem virus corona Trung Quốc: Người dân tập thể dục, vui chơi trong khu vực cách ly nCoV

Nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan đều đã ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Trong khi đó, mỗi năm Indonesia đón tiếp khoảng 2 triệu du khách Trung Quốc, hầu hết họ đều tới đảo Bali nhưng đất nước này lại không ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào. Vào tuần trước, Lãnh sự Trung Quốc tại Bali cho biết, khoảng 5.000 du khách Trung Quốc vẫn đang ở Bali, trong đó có 200 người từ Vũ Hán, thành phố tâm dịch.

Phát biểu trước báo chí ngày 7/2, Bộ trưởng An ninh Indonesia, ông Mohammad Mahfud cho hay: "Tới nay, Indonesia là một nước lớn duy nhất tại châu Á không có ca nhiễm virus corona chủng mới nào. Chủng virus corona mới không tồn tại ở Indonesia".

ly do indonesia va cac nuoc chau phi chua co nguoi nhiem virus corona
Người dân Trung Quốc đến Indonesia đa phần để khám phá thiên đường nghỉ dưỡng Bali. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo ông Mohammad Mahfud, không người nào trong số 285 người đã được sơ tán từ Vũ Hán và hiện đang được cách ly theo dõi trên đảo Natuna của Indonesia có biểu hiện triệu chứng bệnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia, ông Terawan Agus Putranto, dù đất nước này chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào nhưng cả nước vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao nhất.

Mặc dù lượng người Trung Quốc đến châu Phi khá đông, đa phần để làm việc nhưng cho đến ngày 11/2, các nước châu Phi vẫn chưa xác nhận có ca nhiễm Covid-19 nào dù có nhiều ca nghi nhiễm.

Dù vậy tuần trước, trong báo cáo khoa học, 5 nhà nghiên cứu tại trường y tế cộng đồng Harvard T.H. Chan đã khuyến cáo hai nước Indonesia và Campuchia (hiện mới có 1 ca nhiễm) nên nhanh chóng tăng cường theo dõi các trường hợp nghi nhiễm.

Dựa trên các phân tích thống kê và heo kết luận trong nghiên cứu báo cáo, dịch bệnh rất có thể đã tới Indonesia. "Rất nhiều trong số các ca bệnh từ nước khác mang tới đã liên quan tới lịch sử đi lại gần đây tới Vũ Hán, điều này cho thấy lưu lượng đi lại đường không lớn có thể đóng vai trò quan trọng trong nguy cơ lây nhiễm lan sang nước khác bên ngoài Trung Quốc", trích từ báo cáo.

Theo Chủ tịch hội chữ thập đỏ Indonesia, ông Jusuf Kalla, nguyên Phó Tổng thống Indonesia, "Singapore có một hệ thống kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, nhưng ngay cả thế thì virus vẫn thâm nhập được. Có thể là đã có những người bị bệnh nhưng tại Indonesia, mọi người chỉ nghĩ đây là một bệnh sốt thông thường hoặc họ nghĩ đó là sốt xuất huyết". Ông cũng bày tỏ lo ngại về khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19 nếu virus này tấn công tới những khu vực xa xôi hẻo lánh của Indonesia.

ly do indonesia va cac nuoc chau phi chua co nguoi nhiem virus corona Video: Bác sĩ, bệnh nhân Vũ Hán cùng nhảy múa, lạc quan trước dịch bệnh corona

Các bác sỹ và bệnh nhân tại bệnh viện Phương Thượng ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cùng nhau nhảy múa, thể hiện tinh ...

ly do indonesia va cac nuoc chau phi chua co nguoi nhiem virus corona Bị từ chối lên du thuyền có 136 người nhiễm nCoV, khách Việt may mắn 'thoát nạn'

Mặc dù đã đăng ký mua tour từ trước nhưng do thiếu visa Hong Kong, gia đình của người phụ nữ Việt không được lên tàu du ...

ly do indonesia va cac nuoc chau phi chua co nguoi nhiem virus corona Vĩnh Phúc: 38 học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở

Tại tỉnh Vĩnh Phúc - ổ dịch virus corona lớn nhất cả nước hiện đã có 38 học sinh ở các huyện Bình Xuyên, Tam ...

Khương Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ly-do-indonesia-va-cac-nuoc-chau-phi-chua-co-nguoi-nhiem-virus-corona-99269.html

In bài viết