Năm học 2019-2020 có thể kết thúc muộn nếu học sinh nghỉ dài do dịch corona

16:48 | 05/02/2020

Ngày 5/2, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết năm học có thể kết thúc muộn nếu học sinh phải nghỉ dài do dịch bệnh corona.
nam hoc 2019 2020 co the ket thuc muon neu hoc sinh nghi dai do dich corona Cả nhà xáo trộn vì con nghỉ học giữa dịch cúm corona
nam hoc 2019 2020 co the ket thuc muon neu hoc sinh nghi dai do dich corona V-League 2020 có thể sẽ bị lùi tới tháng 4 do dịch virus Corona

Ngày 5/2, trả lời báo VnExpress, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết nếu học sinh phải nghỉ dài do dịch viêm phổi cấp, năm học 2019-2020 có thể kết thúc sau ngày 31/5.

Trong khung thời gian năm học, lịch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS là trước ngày 15/6. Tuy nhiên trong trường hợp cần thiết, có thể có thể lùi lịch này sau 10 ngày, Thứ trưởng Độ cho hay.

Trong trường hợp đó, kỳ thi THPT quốc gia theo dự kiến tổ chức cuối tháng 6 nên cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

nam hoc 2019 2020 co the ket thuc muon neu hoc sinh nghi dai do dich corona
Học sinh Trường Nguyễn Siêu, Hà Nội thực hiện đeo khẩu trang y tế trong ngày đầu quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. (Ảnh: Lao động)

Bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới khởi phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019, sau đó lây lan nhanh. Tính tới sáng 5/2, tổng số ca tử vong vì virus corona ở Hồ Bắc là 479 người, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới là 24.534 ca.

Ở Việt Nam, tính tới hiện tại đã ghi nhận 10 ca nhiễm virus corona, trong đó có 4 ca được chữa khỏi.

Trước tình hình dịch bệnh, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học. Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến trưa 5/2, trừ Bến Tre và Nghệ An, học sinh ở 61 tỉnh, thành được nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Bộ đã hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh sau đợt nghỉ phòng dịch.

Theo đó, các trường có thể bố trí học bù vào buổi thứ hai (sau buổi học chính), thứ bảy, chủ nhật hoặc sử dụng tuần đệm trong năm học để điều chỉnh lịch dạy học, kiểm tra đánh giá thường xuyên đối với học sinh.

Trả lời câu hỏi có tiếp tục cho học sinh nghỉ sau ngày 9/2, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố sẽ theo dõi tình hình từ nay đến cuối tuần để ra quyết định.

nam hoc 2019 2020 co the ket thuc muon neu hoc sinh nghi dai do dich corona Hỗ trợ kịp thời lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin, trao đổi với Bộ Giáo dục Trung Quốc để điều chỉnh kế hoạch học tập khi ...

nam hoc 2019 2020 co the ket thuc muon neu hoc sinh nghi dai do dich corona Thầy Park sẽ làm gì với bóng đá Việt Nam giữa "tâm bão" Corona?

HLV Park Hang Seo sẽ trở về Hà Nội vào ngày 15/2 tới và lúc ấy nhà cầm quân 61 tuổi sẽ làm gì với ...

nam hoc 2019 2020 co the ket thuc muon neu hoc sinh nghi dai do dich corona Hà Nội đóng cửa các di tích, danh lam thắng cảnh phòng virus corona

UBND TP Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu dừng đón khách du lịch tại các di tích lịch sử, danh lam ...

Trà Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nam-hoc-2019-2020-co-the-ket-thuc-muon-neu-hoc-sinh-nghi-dai-do-dich-corona-98655.html

In bài viết