Trao 25 triệu đồng cho thân nhân gia đình nạn nhân gặp tai nạn tại Liên bang Nga

16:06 | 05/02/2020

Vừa qua, Hội đồng hương Thái Bình ở Liên bang Nga tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Phạm Thị Mến, nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ hoả hoạn xảy ra tại Thủ đô Moskva.
trao 25 trieu dong cho than nhan gia dinh nan nhan gap tai nan tai lien bang nga 10.000 korun được cộng đồng người Việt tại Séc chung tay ủng hộ nạn nhân hỏa hoạn ở Vejprty
trao 25 trieu dong cho than nhan gia dinh nan nhan gap tai nan tai lien bang nga Người Việt tại Slovakia ủng hộ trên 24.000 Euro cho nạn nhân nổ khí gas
trao 25 trieu dong cho than nhan gia dinh nan nhan gap tai nan tai lien bang nga
Đại diện Hội đồng hương Thái Bình tại Liên bang Nga trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Phạm Thị Mến (Ảnh: Baothaibinh)

Chị Phạm Thị Mến là một trong 9 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ hoả hoạn xảy ra tại Thủ đô Moskva, Liên bang Nga mới đây.

Nhận được tin báo, Hội đồng hương Thái Bình ở Liên bang Nga đã đứng ra lo các thủ tục và ủng hộ kinh phí 40 triệu đồng để đưa thi thể của chị Mến về quê an toàn. Đồng thời vận động kiều bào Thái Bình tại Liên bang Nga ủng hộ tổng số tiền 25 triệu đồng giúp đỡ thân nhân gia đình chị Mến.

Chị Mến sinh năm 1975, quê quán thôn Ô Mễ 1, xã Tân Phong (Vũ Thư, Thái Bình). Chị là lao động tự do tại Liên bang Nga từ năm 2018 và là 1 trong số 9 nạn nhân. Hoàn cảnh gia đình chị Mến hiện gặp nhiều khó khăn, chị đã ly hôn, bố mẹ già yếu, 2 con chưa trưởng thành.

Mặc dù số kinh phí hỗ trợ không lớn nhưng đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái sẻ chia với bất hạnh, rủi ro của cộng đồng kiều bào Thái Bình tại Liên bang Nga dành cho gia đình chị Mến.

Theo Moskva Times, quyền Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, ông Anatoly Suprunovsky, xác nhận có 9 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà kính trồng rau ở ngoại thủ đô. Các nạn nhân đều là công nhân Việt Nam đang làm việc tại nông trại.

Đám cháy bùng phát tại một trong những toa rơ-moóc kim loại được dùng làm nhà tạm cho các công nhân ở. Lính cứu hỏa địa phương đã phải vật lộn dập lửa trong một giờ đồng hồ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga hiện có khoảng 50.000 lao động nhập cư đang sinh sống và làm ăn ở Nga. Hoạt động lần này của Hội đồng hương Thái Bình góp phần nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp gắn kết người Việt ở cộng đồng Liên Bang Nga nói riêng và ở năm châu nói chung.

trao 25 trieu dong cho than nhan gia dinh nan nhan gap tai nan tai lien bang nga Điện mừng nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Liên Bang Nga

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Liên bang Nga (30/01/1950-30/01/2020), các cán bộ lãnh đạo cấp cao ...

trao 25 trieu dong cho than nhan gia dinh nan nhan gap tai nan tai lien bang nga Gần 300 đại biểu dự “Tết 2020-Xuân ký ức" tại Liên bang Nga

Vừa qua, tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin, thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra chương trình văn nghệ “Tết 2020-Xuân ký ức”. Sự ...

trao 25 trieu dong cho than nhan gia dinh nan nhan gap tai nan tai lien bang nga Việt Nam và Liên bang Nga: Tri ân thầy cô các cơ sở đào tạo của khối cơ quan thực thi pháp luật

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành nêu rõ, đào tạo nhân lực là điểm sáng của quan hệ hợp tác giữa Bộ Công ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-25-trieu-dong-cho-than-nhan-gia-dinh-nan-nhan-gap-tai-nan-tai-lien-bang-nga-98635.html

In bài viết