Cơ quan chức năng vào cuộc về tin kêu gọi không bán khẩu trang trên facebook

17:51 | 03/02/2020

Trước thông tin một số tài khoản facebook đã kêu gọi các hiệu thuốc đồng loạt ngừng nhập và bán khẩu trang, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ thông tin.
co quan chuc nang vao cuoc ve tin keu goi khong ban khau trang tren facebook Kiến nghị xử lý hình sự cửa hàng treo biển không bán khẩu trang
co quan chuc nang vao cuoc ve tin keu goi khong ban khau trang tren facebook Chợ thuốc Hapulico Hà Nội đặt biển 'không bán khẩu trang, miễn hỏi'
co quan chuc nang vao cuoc ve tin keu goi khong ban khau trang tren facebook
Quầy hàng treo biển "không bán khẩu trang", "không bán nước rửa tay khô"... ngay trong dịch virus corona (Ảnh: PLO)

Sáng 3/2, trên mạng xã hội lan truyền bài viết có tựa đề "Tất cả nhà thuốc chúng ta liên kết đoàn kết, không nhập khẩu trang và cũng không bán khẩu trang”.

co quan chuc nang vao cuoc ve tin keu goi khong ban khau trang tren facebook
Status gây tranh cãi trên facebook (Ảnh: facebook)

Đồng thời, trên mạng xã hội cũng xuất hiện hình ảnh tại một số nhà thuốc cũng treo biển "Không bán khẩu trang, đừng hỏi!". Bên cạnh là những dòng trạng thái chia sẻ xung quanh sự việc trên. Việc các nhà thuốc treo biển đồng loạt không bán khẩu trang và nước rửa tay được cư dân mạng đánh giá là phản cảm và không phù hợp với tình hình đối phó dịch cúm virus corona. Ở một số tỉnh, thành có nhà thuốc, thậm chí là người dân và các tổ chức từ thiện vẫn phát khẩu trang miễn phí.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đã kiểm tra, song tài khoản trên đã gỡ thông tin nên chưa xác định được cụ thể chủ tài khoản là ai, chủ quầy thuốc nào. Hiện quản lý thị trường và công an đang vào cuộc xác minh, xử lý.

Trước đó, sáng 1/2, công an quận Thanh Xuân phối hợp Đội Quản lý thị trường số 12 kiểm tra chợ thuốc Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng và một số hiệu thuốc tại Hà Nội.

Sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam "rút ngay giấy phép các cửa hàng, tiệm thuốc, siêu thị,... nâng giá bán khẩu trang, nước sát khuẩn,...", hàng loạt cơ sở đồng loạt treo biển hết hàng, không bán với nội dung: "Hết khẩu trang, nước rửa tay khô", "không bán khẩu trang, đừng hỏi",...

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-ve-tin-keu-goi-khong-ban-khau-trang-tren-facebook-98489.html

In bài viết