Bộ LĐTB&XH yêu cầu điều tra vụ người mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập con nhỏ ở Bình Dương

06:00 | 02/02/2020

Bộ LĐTB&XH yêu cầu Cục Trẻ em phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương khẩn trương kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn sức khỏe, ổn định tinh thần cho cháu bé bị mẹ bạo hành.
bo ldtbxh yeu cau dieu tra vu nguoi me buoc day vao co danh dap con nho o binh duong Chị gái Nhật Kim Anh tố cáo em rể cũ bạo hành vợ trong thời gian mang bầu
bo ldtbxh yeu cau dieu tra vu nguoi me buoc day vao co danh dap con nho o binh duong Bị cha dượng bạo hành, bé gái 6 tuổi chịu thương tật 51%

Liên quan đến vụ người mẹ bạo hành con trai nhỏ dã man tại Bình Dương khiến dư luận phẫn nộ, ngày 1/2, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn chỉ đạo về vụ việc.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị Cục Trẻ em phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn sức khỏe, ổn định tinh thần cho cháu bé. Kết quả xử lý vụ việc gửi về Văn phòng Bộ trước 14h00 ngày 03/02/2020, để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

bo ldtbxh yeu cau dieu tra vu nguoi me buoc day vao co danh dap con nho o binh duong
Người mẹ đánh đập dã man con nhỏ đang bị công an tạm giữ hình sự. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng trong ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, quê Bình Dương) để làm rõ về hành vi bạo hành con.

Theo điều tra ban đầu, bà Lư Thị Năm (SN 1960), là mẹ ruột của Thúy có mua 2 sợi dây chuyền vàng cho 2 con của Thúy đeo trong những ngày Tết. Sau đó, bà Năm nói, khi cháu đi học thì đưa lại cho bà giữ 2 sợi dây chuyền kẻo mất.

Nghe vậy, Thúy tức giận dẫn 2 con bỏ về nhà riêng ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Sáng 26/1, Thúy đem 2 sợi dây chuyền vàng trả lại cho bà Năm rồi trở về nhà. Do tức giận cùng với việc con trai quậy phá đồ đạc nên đã đánh con, theo thông tin trên VOV.

Theo Zing.vn, anh Dũng - người sống như vợ chồng với Thúy chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn mà dùng điện thoại quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Được biết, Thúy từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh con vào năm 2018.

bo ldtbxh yeu cau dieu tra vu nguoi me buoc day vao co danh dap con nho o binh duong Người mẹ buộc dây thừng vào cổ con rồi đánh đập đã bị tạm giữ hình sự

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người mẹ dùng dây thừng buộc vào cổ con trai 3 tuổi rồi đánh đập gây ...

bo ldtbxh yeu cau dieu tra vu nguoi me buoc day vao co danh dap con nho o binh duong Video: Phẫn nộ người mẹ buộc dây thừng vào cổ con rồi đánh đập tàn nhẫn

Đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ dùng dây thừng buộc vào cổ bé trai khoảng 2 tuổi rồi kéo lê, đánh đập dã man ...

bo ldtbxh yeu cau dieu tra vu nguoi me buoc day vao co danh dap con nho o binh duong Vụ bé trai 8 tuổi nghi bị bố bạo hành, đổ nước sôi lên người ở Long An: Bỏng do pha cà phê?

Bước đầu, gia đình bé cho hay trong quá trình nấu nước sôi để pha cà phê, đổ nước vào bình thì bình bị ngã, ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-ldtbxh-yeu-cau-dieu-tra-vu-nguoi-me-buoc-day-vao-co-danh-dap-con-nho-o-binh-duong-98327.html

In bài viết