Lo virus corona, dừng tổ chức lễ hội Yên Tử, chùa Ba Vàng, đền Trần

12:08 | 01/02/2020

Ban tổ chức lễ hội xuân Yên Tử, chùa Ba Vàng (Quảng Ninh); đền Trần (Thái Bình)… đã quyết định dừng mọi hoạt động tập trung đông người nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona gây viêm đường hô hấp cấp.    
lo virus corona dung to chuc le hoi yen tu chua ba vang den tran Trung Quốc: Người bình phục sau nhiễm virus corona vẫn có thể tái bệnh
lo virus corona dung to chuc le hoi yen tu chua ba vang den tran Một lễ tân khách sạn ở Khánh Hòa dương tính virus corona
lo virus corona dung to chuc le hoi yen tu chua ba vang den tran
Lễ hội đền Trần (Thái Bình). (Ảnh: Báo Văn hóa).

Tỉnh Thái Bình vừa tiến hành họp lãnh đạo các ban ngành, đưa ra quyết định không tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần năm 2020 nhằm tránh tục tập đông người gây nguy cơ lây nhiễm tràn lan virus corona mới.

Lễ hội đền Trần được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng Âm lịch hằng năm tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, thuộc xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà). Mỗi năm, hàng vạn người đổ từ nhiều nơi đổ về lễ hội để chiêm bái và dâng hương.

Trước đó, trong năm 2020 ban tổ chức dự kiến phần lễ diễn ra ngày 6/2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Canh Tý) gồm các nghi lễ truyền thống như: dâng hương tại mộ các vua Trần, tế mở cửa đền, lễ rước thuỷ và bộ, lễ bái yết và các hoạt động tế.

Phần hội diễn ra từ ngày 7/2 đến ngày 10/2 (tức ngày 14 đến 17 tháng Giêng năm Canh Tý gồm các phần thi cỗ cá, thi pháp đất, thi gói bánh chưng, Ngày thơ Việt Nam, liên hoan hát Văn, thi kéo lửa nấu cơm cần…

Ngày 31/1, UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã có công văn về việc tổ chức các lễ khai hội tại các di tích trên địa bàn thành phố.

Theo công văn này, sau Tết Nguyên đán 2020, cụ thể từ ngày 1/2 – 7/2 (từ mùng 8 – 15 tháng Giêng) sẽ diễn ra các lễ khai hội: Ba Vàng, Yên Tử, đình Đền Công trên địa bàn thành phố và dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách du lịch về du xuân, vãn cảnh.

Tuy nhiên để hạn chế tình trạng lây lan của virus corona đang diễn biến phức tạp, UBND TP Uông Bí chỉ đạo các di tích có tổ chức lễ hội dừng việc tổ chức các lễ hội, không tổ chức chương trình nghệ thuật, phần hội tại lễ hội. Chỉ thực hiện nghi thức tâm linh do nội bộ nhà chùa và ban quản lý di tích thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và du khách về phòng chống dịch bệnh.

UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cũng thông báo dừng tổ chức Lễ hội Xuân Ngọa Vân năm 2020 và Lễ hội Thái miếu nhà Trần năm 2020.

Tối muộn 31/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã họp triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh này.

Về các lễ hội du xuan sau Tết, nhiều ý kiến đưa ra đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện các biện pháp giảm quy mô hoạt động của các lễ hội; Giảm các hoạt động, rút ngắn thời gian tổ chức lễ hội xuống mức tối thiểu; Chỉ đạo cơ quan y tế địa phương tiến hành khử trùng, vệ sinh, tiêu độc tại nơi diễn ra lễ hội,…

lo virus corona dung to chuc le hoi yen tu chua ba vang den tran Một lễ tân khách sạn ở Khánh Hòa dương tính virus corona

Bộ Y tế vừa ghi nhận thêm một trường hợp ở Việt Nam nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người mắc bệnh trên nước ...

lo virus corona dung to chuc le hoi yen tu chua ba vang den tran Gần 12.000 ca nhiễm, 259 người tử vong vì viêm phổi virus corona

Số lượng người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona và số ca tử vong vẫn đang tiếp tục tăng lên từng ...

lo virus corona dung to chuc le hoi yen tu chua ba vang den tran Xét nghiệm virus corona ở bệnh viện nào?

Khi có các triệu chứng như: ho, sốt, khó thở… người dân nên đến các bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị để ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lo-virus-corona-dung-to-chuc-le-hoi-yen-tu-chua-ba-vang-den-tran-98277.html

In bài viết