Tái đấu Việt Nam, Malaysia và UAE sắp bổ sung hàng loạt ngoại binh 'khủng'

12:16 | 31/01/2020

Trước thềm trận đấu với Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, Malaysia và UAE đang có ý định nhập tịch nhiều ngoại binh thuộc hàng "khủng".
tai dau viet nam malaysia uae sap bo sung hang loat ngoai binh khung HLV Thái Lan muốn gì tại vòng loại World Cup 2022?
tai dau viet nam malaysia uae sap bo sung hang loat ngoai binh khung Sắp tái đấu Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, UAE nhanh chóng làm điều này

Ở bảng G vòng loại World Cup 2022 lúc này, Malaysia chỉ có được 3 điểm sau 3 trận đấu và đang xếp ở vị trí thứ 4. Vì vậy, cơ hội vào vòng loại thứ 3 của người Mã sẽ được quyết định trong trận đấu với Việt Nam trên sân nhà vào đầu tháng 3 tới.

Để bổ sung lực lượng chuẩn bị cho trận đấu quyết định này, Malaysia đang rất mong chờ vào việc nhập tịch nhiều ngoại binh chất lượng. Trong đó, tiền đạo Guilherme De Paula (người Brazil) và tiền vệ công Liridon Krasnniqi (gốc Kosovo) là 2 cái tên đáng chú ý hơn cả.

Với chiều cao thuộc hàng "khủng", Liridon Krasnniqi (cao 1m88) và Guilherme De Paula (1m85) sẽ là mối nguy hiểm thường trực đối với hàng thủ Việt Nam trong các tình huống không chiến. Chưa kể, thực lực của 2 cầu thủ này vẫn còn là ẩn số khó lường.

Được biết, cả 2 ngoại binh nói trên đều đã thi đấu và sinh sống 5 năm liên tục tại Malaysia, đáp ứng đủ điều kiện để nhập tịch Malaysia và thi đấu dưới màu cờ sắc áo của "Những chú hổ".

tai dau viet nam malaysia uae sap bo sung hang loat ngoai binh khung
Guilherme De Paula (người Brazil) là ngoại binh chất lượng của Malaysia

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Stuart Ramalingam phát biểu đầy tự tin về bộ đôi cầu thủ nhập tịch này: "Chúng tôi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu từ FIFA và giờ chỉ còn chờ xác nhận từ cơ quan này".

Không chỉ Malaysia, đội tuyển UAE cũng đang gấp rút tăng cường sức mạnh bằng cách nhập tịch một số cầu thủ, sau khi sa thải HLV Bert van Marwijk và bổ nhiệm Ivan Jovanovic để thay thế.

Để củng cố sức mạnh hàng công, tân HLV Ivan Jovanovic đã nhập tịch 2 cầu thủ người Brazil và Argentina là Caio Correa và Sebestian Tagliabue.

Trong đó, Caio Correa năm nay 30 tuổi, đã có 6 mùa giải thi đấu ở UAE và ghi được 71 bàn thắng. Còn chân sút Sebastian Tagliabue cũng đã có 7 mùa thi đấu ở UAE và ghi được tối thiểu 15 bàn thắng mỗi mùa dù đã 35 tuổi.

tai dau viet nam malaysia uae sap bo sung hang loat ngoai binh khung Đá vòng loại World Cup, Indonesia chọn HLV từng đánh bại nhà vô địch thế giới

ĐTQG Indonesia sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại World Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong - người từng cùng ...

tai dau viet nam malaysia uae sap bo sung hang loat ngoai binh khung UAE thay tướng, chờ tái đấu Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Ông Ivan Jovanovic, 57 tuổi, người Serbia vừa được Liên đoàn bóng đá UAE chọn làm HLV trưởng thay ông Bert van Marwijk. Như vậy, ông ...

tai dau viet nam malaysia uae sap bo sung hang loat ngoai binh khung Huấn luyện viên Thái Lan Nishino bất ngờ ca ngợi Việt Nam trước trận "đại chiến"

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan, ông Akira Nishino đã hết lời ca ngợi đội tuyển quốc gia Việt ...

Nam Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tai-dau-viet-nam-malaysia-va-uae-sap-bo-sung-hang-loat-ngoai-binh-khung-98197.html

In bài viết