213 người chết vì virus corona ở Trung Quốc

09:10 | 31/01/2020

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc phát đi thông báo số người tử vong do virus corona gây ra ở nước này đã tăng lên 213 trường hợp và 9.356 ca nhiễm bệnh.    
213 nguoi chet vi virus corona o trung quoc WHO: Dịch virus corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu
213 nguoi chet vi virus corona o trung quoc Người phụ nữ bị phạt 12 triệu đồng vì đăng thông tin sai về virus corona trên Facebook
213 nguoi chet vi virus corona o trung quoc
Nhân viên y tế đưa nạn nhân nghi nhiễm viêm phổi rời căn hộ ở Vũ Hán hôm 30/1. (Ảnh: AFP).

Sáng 31/1, cơ quan y tế quốc gia của đất nước tỷ dân này phát đi thông báo về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại nước này. Theo đó, đến sáng 31/1 đã có 213 trường hợp tử vong và 9.356 ca nhiễm bệnh.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, cũng xác nhận thêm 1.220 trường hợp dương tính với virus corona.

Các số liệu này được đưa ra vài giờ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

WHO mô tả đây là "sự bùng phát dịch bệnh chưa từng có tiền lệ".

Trước đó, WHO đã từ chối ban bố tình trạng khẩn cấp khi cho rằng còn thiếu bằng chứng lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc. Động thái này đã khiến tổ chức quốc tế về y tế bị chỉ trích.

Bên cạnh đó, trong lần gặp đầu tiên này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này đủ tự tin và khả năng để chiến thắng trong cuộc chiến chống virus. Tuy nhiên thực tế cho thấy số lượng ca nhiễm bệnh và tử vong ở nước này vẫn tăng lên chóng mặt theo từng giờ.

Ngày 30/1, Nga đóng cửa biên giới với Trung Quốc, đồng thời ngừng cấp thị thực điện tử cho du khách nước này, để ngăn virus viêm phổi lây lan.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết: "Chúng ta phải làm mọi thứ để bảo vệ người dân của mình".

Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo sẽ ngừng cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc, vốn được sử dụng để nhập cảnh vào các khu vực của vùng Viễn Đông và miền tây Nga. Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân không nên du lịch Trung Quốc và những người ở Trung Quốc nên liên lạc với đại sứ quán Nga.

Từ ngày 28/1, nhiều nước có công dân mắc kẹt tại ổ dịch virus corona Vũ Hán (Trung Quốc) đã tiến hành sơ tán người dân về nước như: Nhật Bản, Mỹ, Anh… Các công dân này đều phải trải qua kiểm tra sức khỏe gắt gao và cách ly 14 ngày trước khi hòa nhập với cộng đồng. Đáng chú ý, 3 trong số các công dân Nhật Bản được phát hiện dương tính với virus corona dù không có các triệu chứng như: ho, sốt, khó thở…

213 nguoi chet vi virus corona o trung quoc Trung Quốc: Vaccine ngừa virus Corona chưa thể có ngay

Các nhà khoa học Trung Quốc nhận định phải mất ít nhất 40 ngày mới có thể điều chế thành công vaccine đối phó với ...

213 nguoi chet vi virus corona o trung quoc E ngại virus Corona, trường đại học ở TP Hồ Chí Minh sử dụng súng đo thân nhiệt

Lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch virus Corona, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã đưa vào sử dụng ...

213 nguoi chet vi virus corona o trung quoc Bộ Y tế: Người bị sốt, ho và khó thở nên đi xét nghiệm virus corona

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có các biểu hiện như: sốt, ho, khó thở nên đeo khẩu trang vào báo với ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/213-nguoi-chet-vi-virus-corona-o-trung-quoc-98182.html

In bài viết