Tin thời tiết hôm nay 22/1: Bắc Bộ nắng ấm, trời rét ngày 28 Tết

16:57 | 21/01/2020

Dự báo thời tiết ngày 22/1 không khí lạnh bắt đầu suy yếu ở các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ nhích dần lên, nắng xuất hiện vào trưa chiều tuy nhiên trời vẫn rét với nhiệt độ phổ biến từ 18-20 độ C.    
tin thoi tiet hom nay 221 bac bo nang am troi ret ngay 28 tet Tin thời tiết hôm nay 21/1: Miền Bắc mưa và rét đậm ngày 27 Tết
tin thoi tiet hom nay 221 bac bo nang am troi ret ngay 28 tet Tin thời tiết hôm nay 20/1: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm và rét hại
tin thoi tiet hom nay 221 bac bo nang am troi ret ngay 28 tet
Người Hà Nội xuống phố cổ đón Xuân. (Ảnh: Huyền Trần).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày gần giáp Tết Nguyên đán 2020 dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc trời sẽ ấm dần lên, hửng nắng do không khí lạnh suy yếu. Đây là điều kiện lý tưởng để người dân dọn dẹp, sửa sang nhà cửa và mua sắm đồ chuẩn bị cho Tết cổ truyền.

Cụ thể, nhiệt độ phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là 18-20 độ C, vùng núi cao thấp nhất dưới 14 độ C. . Đêm và sáng sớm trời rét, có sương mù và mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/1 (28 Tết) cụ thể như sau:

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C; có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Nam trời có mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi thấp hơn 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

tin thoi tiet hom nay 221 bac bo nang am troi ret ngay 28 tet Mùng 1 Tết nên mặc đồ màu gì để vừa hợp mốt lại may mắn cả năm?

Nhiều người quan niệm việc mặc quần áo theo màu sắc hợp phong thủy trong ngày đầu tiên của năm mới sẽ mang lại may ...

tin thoi tiet hom nay 221 bac bo nang am troi ret ngay 28 tet 9 món nên kiêng ăn ngày mùng 1 Tết để tránh gặp vận xui cả năm

Theo quan niệm dân gian, mùng 1 Tết Nguyên đán là ngày đầu tiên của năm mới. Nếu làm những điều may mắn thì cả ...

tin thoi tiet hom nay 221 bac bo nang am troi ret ngay 28 tet Dự báo thời tiết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020 chi tiết nhất

Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2020, dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ rét đậm và mưa phùn do ảnh hưởng của ...

Như Sương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-thoi-tiet-hom-nay-221-bac-bo-nang-am-troi-ret-ngay-28-tet-97637.html

In bài viết