"Xuân vận" - đợt di cư của hàng trăm triệu người Trung Quốc mỗi khi Tết đến

14:10 | 11/01/2020

"Xuân vận" là kì nghỉ lễ dài nhất trong năm của người Trung Quốc, khoảng 40 ngày nghỉ bắt đầu từ 10/1 đến hết 18/2, đây là đợt di cư dài nhất của người Trung Quốc trong năm, với mục đích là về quê ăn Tết.
xuan van dot di cu hang tram trieu nguoi o trung quoc moi khi tet den Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất của tỉnh Bắc Giang năm 2020 với trên 2 tỷ USD
xuan van dot di cu hang tram trieu nguoi o trung quoc moi khi tet den Khoan lỗ vào di sản, 3 du khách Trung Quốc bị phạt tới 20 tỷ đồng
xuan van dot di cu hang tram trieu nguoi o trung quoc moi khi tet den
Hàng trăm triệu người Trung Quốc trở về quê ăn Tết tạo nên một cuộc di cư đông nhất năm (Ảnh: THX)

Phó Tổng Thư ký kiêm người phát ngôn Ủy ban Cái cách và Phát triển Quốc gia - ông Zhao Chenxin, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, dự kiến có khoảng 3 tỷ chuyến đi được thực hiện trong dịp nghỉ tết Âm lịch. Từ ngày 10/1 đến hết ngày 18/2 người Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết dài nhất năm, lên tới 40 ngày, vì thế ở thời điểm này luôn có một cuộc di cư lớn nhất hành tinh, lên tới vài trăm triệu người trở về quê ăn Tết hoặc ra thành thị, diễn ra ở Trung Quốc - quốc gia đông dân nhất thế giới.

Để chuẩn bị cho cuộc di cư lớn nhất này, ngành giao thông Trung Quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cụ thể, đường sắt Trung Quốc dự kiến phục vụ 440 triệu hành khách trong thời gian nghỉ lễ, tăng 32,6 triệu tương đương 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ thống giao thông Trung Quốc, đặc biệt là tuyến đường sắt, được nâng cấp trong một vài năm trở lại đây đã thay đổi cách thức di chuyển của người dân nước này một cách đáng kể.

xuan van dot di cu hang tram trieu nguoi o trung quoc moi khi tet den
Tàu hoả trang trí đến đón khách về quê ăn Tết (Ảnh: News.cn)

Xây thêm 139.000 km đường ray tàu hỏa và 35.000 km đường sắt tốc độ cao, người dân Trung Quốc muốn về nhà tại các khu vực hẻo lánh, xa xôi giờ không phải đối mặt với hành trình chờ đợi lâu, đông đúc, khó chịu.

Quãng thời gian di chuyển ngắn nhất được tính đến thời điểm hiện tại là từ thành phố Trương Gia Khẩu thuộc tỉnh Hồ Bắc đến thủ đô Bắc Kinh cách 200 km. Hành trình cắt ngắn từ 3 giờ đồng hồ xuống còn 47 phút, sau khi tuyến đường sắt liên tỉnh Bắc Kinh-Trương Gia Khẩu đi vào hoạt động từ tháng trước. Hay như chuyến tàu kéo dài 9 tiếng đồng hồ từ Hohhot - một thành phố tại Khu tự trị Nội Mông - đến Bắc Kinh giờ chỉ còn vỏn vẹn hơn 2 tiếng.

Không chỉ rút ngắn về khoảng thời gian đi đường, với hệ thống mua vé điện tử trên các tuyến đường sắt liên tỉnh và cao tốc, hành khách không còn phải đến tận nơi mua vé giấy trước mỗi chuyến đi.

Trước diễn biến của Virus corona đang hoành hành khu vực Vũ Hán và có khả năng lây lan nhanh, ông Wang Yang – kỹ sư trưởng của Bộ Giao thông (Trung Quốc) cho biết: “Tại những khu vực có số lượng hành khách tập trung lớn như nhà ga, bến xe, các biện pháp giám sát và khử trùng đã được triển khai”.

xuan van dot di cu hang tram trieu nguoi o trung quoc moi khi tet den Trung Quốc ra mắt tuyến đường sắt thông minh đầu tiên trên thế giới trị giá 6 tỷ USD

Trung Quốc vừa cho ra mắt chuyến tàu điện cao tốc hiện đại nhất thế giới có thể chạy với vận tốc tối đa 350km/h, ...

xuan van dot di cu hang tram trieu nguoi o trung quoc moi khi tet den Hé lộ bất ngờ về lối sống của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người sống "tiết kiệm và đơn giản", luôn nỗ lực để ...

xuan van dot di cu hang tram trieu nguoi o trung quoc moi khi tet den 59 người mắc viêm phổi do virus lạ, Trung Quốc phủ nhận dịch SARS, MERS

Số người mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã tăng từ 44 lên 59 người. Các cơ ...

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xuan-van-dot-di-cu-cua-hang-tram-trieu-nguoi-trung-quoc-moi-khi-tet-den-96758.html

In bài viết