Vĩnh Phúc tập trung đổi mới và triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại năm 2020

14:31 | 11/01/2020

Chiều 10/1/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020.
vinh phuc tap trung doi moi va trien khai hieu qua cac hoat dong doi ngoai nam 2020 Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác Việt - Mỹ
vinh phuc tap trung doi moi va trien khai hieu qua cac hoat dong doi ngoai nam 2020 Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba triển khai nhiều vấn đề quan trọng về nhân sự, đại hội và hoạt động năm 2020
vinh phuc tap trung doi moi va trien khai hieu qua cac hoat dong doi ngoai nam 2020
Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị, về phía Trung ương có: ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ; đại diện các đơn vị: Vụ châu Âu, Vụ Đông Bắc Á, Vụ Chính sách đối ngoại... của Bộ Ngoại giao.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Năm 2019, hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được quan tâm chỉ đạo triển khai trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Các hoạt động này đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các tỉnh, địa phương của các nước đồng thời thu hút các doanh nghiệp FDI đến đầu tư tại tỉnh.

Đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, đến nay, Vĩnh Phúc đã có kết nối quan hệ với 10 địa phương của Lào; duy trì và tăng cường mối quan hệ hợp với tỉnh Chungcheongbuk của Hàn Quốc và tỉnh Akita của Nhật Bản. Đồng thời, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác hữu nghị với Ấn Độ; mở rộng mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới như Israel, Liên bang Nga...

Trong công tác xúc tiến viện trợ, Vĩnh Phúc có 8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động, đang triển khai 25 chương trình, dự án và phi dự án trên địa bàn tỉnh. Các dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho một bộ phận nhân dân, đóng góp tích cực vào công tác xoá đói giảm nghèo cũng như công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt đến các ngành, các cấp thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, các quy định của Nhà nước về công tác đối ngoại; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương quốc tế, đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế; tổ chức có hiệu quả các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi thăm hữu nghị và xúc tiến đầu tư tại một số nước theo chương trình công tác đối ngoại hàng năm đã được Chính phủ phê duyệt...

Trong thời gian tới, Vĩnh Phúc mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong định hướng một số hoạt động đối ngoại trong năm để tỉnh căn cứ chỉ đạo triển khai; thông tin kịp thời những biến động về tình hình quốc tế, khu vực có ảnh hưởng tới địa phương.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh mong muốn Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Cục, Vụ của Bộ Ngoại giao hỗ trợ tỉnh tổ chức thành công hội nghị “Kết nối Vĩnh Phúc - Nhật Bản: Hợp tác và Phát triển” vào tháng 4/2020 và một số sự kiện lớn trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tổ chức tại Vĩnh Phúc.

Đồng thời thường xuyên phối hợp với Vĩnh Phúc trong việc quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ các đoàn công tác của tỉnh ở nước ngoài; tạo điều kiện cho tỉnh Vĩnh Phúc tham gia một số sự kiện như ngày Việt Nam, tuần Việt Nam ở nước ngoài để tuyên truyền quảng bá về tỉnh; hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc trong việc giới thiệu và thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với một số địa phương quốc tế.

vinh phuc tap trung doi moi va trien khai hieu qua cac hoat dong doi ngoai nam 2020
Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Thơm Nguyễn)

Tại Hội nghị, ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đánh giá cao và chúc mừng những kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại mà tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong năm 2019. Bước sang năm 2020, năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta. Đây là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đây cũng là năm chuẩn bị và tạo đà cho Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Trong công tác đối ngoại, Việt Nam thực hiện trọng trách "kép" là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định sẽ luôn đồng hành, đáp đáp ứng tối đa đề nghị của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực mong muốn, các sở, ban, ngành của Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai đồng bộ các kênh đối ngoại; tận dụng tối đa các cơ hội Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 cũng như trọng trách Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019-2020.

Hoạt động đối ngoại phải tiếp tục giữ môi trường ổn định, kết hợp chặt chẽ đối ngoại song phương và đa phương để đưa quan hệ Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, tranh thủ thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội chung. Đối với Vĩnh Phúc, Thứ trưởng cho rằng, tỉnh có thể hợp tác với các đối tác từ các nước láng giềng; hợp tác với các đối tác đến từ Hàn, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc để thu hút đầu tư; với các đối tác từ châu Âu để thu hút vốn, công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0, vừa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường...

vinh phuc tap trung doi moi va trien khai hieu qua cac hoat dong doi ngoai nam 2020
Các đại biểu Trung ương và địa phương chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Thơm Nguyễn)

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp với Vĩnh Phúc trong xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác với các đối tác, hỗ trợ tỉnh trong xúc tiến đầu tư, thương mại tại các địa bàn. Bộ Ngoại giao cũng đang tạo nhiều diễn đàn, kênh để Vĩnh Phúc có thể tham gia, trong đó có các cuộc gặp gỡ với các nước; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương tại nước ngoài; cung cấp thông tin cập nhật đối ngoại thường xuyên...

Bộ Ngoại giao cũng sẽ phối hợp với tỉnh trong đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại, đào tạo nguồn nhân lực... để phục vụ phát triển. Ngoài chương trình đào tạo chung của Chính phủ, Bộ, nếu địa phương cần có sự hỗ trợ trong công tác đào tạo này, Bộ Ngoại giao sẽ tích cực xây dựng chương trình đào tạo để hỗ trợ tỉnh.

Xem thêm:

vinh phuc tap trung doi moi va trien khai hieu qua cac hoat dong doi ngoai nam 2020 Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác Việt - Mỹ

Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan ...

vinh phuc tap trung doi moi va trien khai hieu qua cac hoat dong doi ngoai nam 2020 Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua chương trình làm việc tháng 1/2020 do Việt Nam đề xuất

Ngày 2/1, tại New York (Mỹ), Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an ...

vinh phuc tap trung doi moi va trien khai hieu qua cac hoat dong doi ngoai nam 2020 Liên hiệp Hội Hữu nghị đồng hương Việt Nam tại Macau liên hoan mừng năm mới 2020

Liên hiệp Hội Hữu nghị đồng hương Việt Nam tại Macau vừa tổ chức họp mặt nhân dịp năm mới 2020. Buổi họp đã thu ...

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-tap-trung-doi-moi-va-trien-khai-hieu-qua-cac-hoat-dong-doi-ngoai-nam-2020-96739.html

In bài viết