Quảng Trị dự kiến tổ chức Festival 'Vì hòa bình' 2 năm/lần

07:32 | 28/12/2019

Đề án tổ chức Festival Vì hòa bình, nếu trở thành hiện thực, sẽ cùng với Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình đã được UNESCO công nhận năm 1999, góp phần khẳng định quyết tâm hành động vì hòa bình của Việt Nam.
quang tri du kien to chuc festival vi hoa binh 2 namlan Để tiếng lòng dập tiếng bom
quang tri du kien to chuc festival vi hoa binh 2 namlan Thư viện thân thiện của Room to Read giúp học sinh Quảng Trị chăm đọc sách
quang tri du kien to chuc festival vi hoa binh 2 namlan Gần 1.000 lao động Quảng Trị đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
quang tri du kien to chuc festival vi hoa binh 2 namlan
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Ngày 27/12, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo lấy ý kiến về đề án Festival 'Vì hòa bình' với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Theo đề án, Quảng Trị là vùng đất từng chứng kiến và chịu đựng sự khốc liệt của chiến tranh, trên địa bàn tỉnh có 72 nghĩa trang với gần 54.000 phần mộ liệt sĩ; đây cũng là nơi chứng kiến 21 năm chia cắt đất nước từ 1954 đến 1975. Vì vậy, Festival nhằm tôn vinh các giá trị của hòa bình, chuyển tải thông điệp về hòa bình của nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Festival dự kiến được tổ chức 2 năm/lần vào tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sỹ. Theo đó sẽ có nhiều hoạt động hướng về tưởng niệm, tri ân như Liên hoan nghệ thuật quốc tế “Tiếng hát Vì hòa bình;” hòa nhạc hợp xướng, triển lãm mỹ thuật, trại sáng tác hội họa, điêu khắc vì hòa bình; hội thảo, hội nghị, tọa đàm về vấn đề hòa bình; hoạt động tưởng niệm, tri ân, tôn vinh ở Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và các nghĩa trang khác.

Bên cạnh đó còn có hoạt động thắp nến tri ân, Lễ hội hoa đăng trên sông Thạch Hãn, Lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, nạn nhân chiến tranh và cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an; hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; thăm hỏi, tặng quà, chữa bệnh cho các nạn nhân chiến tranh. Ngoài ra, Festival 'Vì hòa bình' còn có các hoạt động xúc tiến đầu tư, thể thao, quảng bá du lịch…

Không gian tổ chức festival chú trọng vào các địa danh lịch sử như di tích quốc gia đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, làng hầm Vịnh Mốc, thị xã Quảng Trị, Khe Sanh... kinh phí từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

Tại hội thảo, đa số ý kiến tán thành ý tưởng để Quảng Trị tổ chức Festival 'Vì hòa bình', nhấn mạnh tỉnh Quảng Trị là địa phương có nhiều thuận lợi trong việc tổ chức Fetival vì hòa bình. Đồng thời đề nghị địa phương nên tính phương án lâu dài, xây dựng website để quảng bá, tìm cách kết nối với cựu binh trong nước cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan ở Mỹ...

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, Festival 'Vì hòa bình' cần chú trọng các hoạt động tôn vinh hòa bình, chống chiến tranh; tri ân các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh; giáo dục truyền thống yêu nước, yêu hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam; đoàn kết quốc tế, ngoại giao nhân dân vốn là kênh quan trọng để bảo vệ và gìn giữ hòa bình; phát triển du lịch qua đó phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, góp phần xóa đói giảm nghèo, giao lưu văn hóa…

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND Quảng Trị cho hay, tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến tại hội thảo để hoàn chỉnh đề án, trình Trung ương phê duyệt./.

Ánh Tuyết (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-tri-du-kien-to-chuc-festival-vi-hoa-binh-2-namlan-95637.html

In bài viết