Ông Lê Xuân Hải tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Đồng Tháp

19:20 | 27/12/2019

Đại hội đại biểu Liên hiệp Đồng Tháp khóa III nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thống nhất bầu ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp khóa II tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp tỉnh.  
ong le xuan hai tai dac cu chu tich lien hiep tinh dong thap Phi chính phủ nước ngoài viện trợ 2,5 triệu USD cho tỉnh Phú Thọ trong năm 2019
ong le xuan hai tai dac cu chu tich lien hiep tinh dong thap Video: Các chức danh chủ chốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khoá VI
ong le xuan hai tai dac cu chu tich lien hiep tinh dong thap Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI

Ngày 27/12, chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

ong le xuan hai tai dac cu chu tich lien hiep tinh dong thap
Ông Phan Anh Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng bức trướng cho Liên hiệp tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự có ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; lãnh đạo các Hội thành viên, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao những thành tích Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

ong le xuan hai tai dac cu chu tich lien hiep tinh dong thap
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại Đại hội.

Theo đó, Liên hiệp Đồng Tháp đã có nhiều đổi mới trong hoạt động đối ngoại nhân dân, huy động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu tiềm năng, lợi thế... tỉnh Đồng Tháp đến bạn bè quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gửi lời chúc tốt đẹp đến Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 -2024. Đồng thời, biểu dương những thành tựu, kết quả đã đạt được của Liên hiệp Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực hoàn bình, đoàn kết nhân dân, thông tin tuyên truyền đối ngoại, viện trợ nhân dân…

ong le xuan hai tai dac cu chu tich lien hiep tinh dong thap
Ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị Liên hiệp Đồng Tháp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra những chỉ tiêu cụ thể; cũng như tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động cung cấp thông tin về chủ trương đối ngoại...

ong le xuan hai tai dac cu chu tich lien hiep tinh dong thap
Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp khóa III (nhiệm kỳ 2019 -2024) ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua, danh sách 35 thành viên được bầu vào Ban Chấp hành Liên hiệp Đồng Tháp và 3 thành viên của Ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong phiên trù bị trước đó ngày 26/12. Theo đó, tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Liên hiệp hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp khóa III đã thống nhất bầu ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa II tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Đồng Tháp khóa III và bà Nguyễn Thị Bích Nga - Phó Chủ tịch Liên hiệp Đồng Tháp khóa II tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch khóa III.

ong le xuan hai tai dac cu chu tich lien hiep tinh dong thap
Tại đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương, bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân vì đã có những đóng góp tích trong công tác đối ngoại nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Đồng Tháp cùng với các hội thành viên, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh đã tiếp đón và làm việc với 97 đoàn với hơn 2.400 khách quốc tế đến hợp tác, giao lưu hữu nghị, khảo sát thực hiện các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại và tổ chức các hoạt động cứu trợ nhân đạo… Liên hiệp Đồng Tháp phối hợp tổ chức và tham gia 36 lượt đoàn với gần 700 lượt cán bộ công tác tại Lào và Campuchia, nội dung tập trung vào các hoạt động như: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm viếng, giao lưu hữu nghị, xúc tiến thương mại…

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài từ năm 2015 - 2019, tổng giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 111 tỷ đồng với khoảng 230 chương trình, dự án, phi dự án và một số hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội tại địa phương, trong đó Liên hiệp đã trực tiếp vận động tài trợ hơn 21,5 tỷ đồng. Các chương trình, dự án đã góp phần vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, giúp cải thiện và nâng cao đời sống người dân tại các địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Với những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên và nhiều cá nhân được vinh dự nhận: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng và nhiều bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam…

Hà Vy - Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-le-xuan-hai-tai-dac-cu-chu-tich-lien-hiep-tinh-dong-thap-95624.html

In bài viết