Vụ AVG: Gia đình đã nộp 66 tỷ đồng, ông Nguyễn Bắc Son có thoát án tử hình?

16:46 | 27/12/2019

Một ngày trước khi toà tuyên án vụ MobiFone mua AVG, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp 66 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trước đó, ông Son đã bị đề nghị mức án tử hình.
vu avg gia dinh nop 66 ty dong ong nguyen bac son co duoc giam an Video: Ông Nguyễn Bắc Son nói lời sau cùng, mong về với vợ con lúc cuối đời
vu avg gia dinh nop 66 ty dong ong nguyen bac son co duoc giam an Gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nộp "thần tốc" 21 tỷ đồng
vu avg gia dinh nop 66 ty dong ong nguyen bac son co duoc giam an Đề nghị án tử hình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, 14-16 năm tù cho ông Trưởng Minh Tuấn
vu avg gia dinh nop 66 ty dong ong nguyen bac son co duoc giam an
Bị cáo Nguyễn Bắc Son đóng vai trò quyết định trong vụ án

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến ngày 27/12, gia đình ông Son đã khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền liên quan đến hành vi nhận hối lộ, tương đương 66 tỷ đồng, cho cơ quan chức năng.

Số tiền này tương đương 3 triệu USD mà bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ từ cựu Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ trong vụ án MobiFone mua lại 95% cổ phần AVG.

Ngoài số tiền đã nộp, ông Nguyễn Bắc Son đang bị kê biên phong tỏa tài khoản tiền mặt hơn 500 triệu đồng và một căn nhà ở phố Lý Nam Đế, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo kế hoạch, vào lúc 9h sáng 28/12, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Nội sẽ ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son được xác định có vai trò quyết định, bất chấp quy định của pháp luật để định hướng, chỉ đạo quyết liệt cấp dưới sai phạm, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng.

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa đủ hưởng khoan hồng bởi chưa khắc phục khoản tiền nhận hối lộ. Vì thế, bị cáo Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ án là tử hình.

Tuy nhiên, theo Khoản c, Điều 40 Bộ Luật Hình sự 2015, nếu người lãnh án tử hình về tội "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ" chủ động nộp lại ít nhất 3/4 số tài sản tham ô, tài sản đã nhận hối lộ sau khi bị kết án thì sẽ không bị áp dụng hình phạt tử hình mà có thể chịu hình phạt thấp hơn.

Hôm 24/12, nói lời cuối trước toà, ông Son đã nhận tội, đồng thời xin HĐXX rộng lượng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt hết mức có thể để ông "được sống", được trở về với gia đình, bạn bè vào cuối đời.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vu-avg-gia-dinh-da-nop-66-ty-dong-ong-nguyen-bac-son-co-thoat-an-tu-hinh-95622.html

In bài viết