Tin tức 24h, tin pháp luật mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/12

06:34 | 18/12/2019

Tin tức 24h, tin pháp luật mới nhất hôm nay: Vì sao thiếu niên 14 tuổi dìm chết bé trai 11 tuổi không bị khởi tố hình sự, giả danh kế toán trưởng Vinmart chiếm đoạt 300 triệu đồng chạy việc...
tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 1812 Vợ bị cáo Phạm Nhật Vũ nói gì trước toà?
tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 1812 Hà Tĩnh: Nguyên nhân cặp vợ chồng trẻ tử vong tại nhà riêng
tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 1812 Tin tức 24h, tin pháp luật mới nhất, nóng nhất hôm nay 17/12

Vì sao thiếu niên 14 tuổi dìm chết bé trai 11 tuổi không bị khởi tố hình sự?

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 1812
Thiếu niên Điểu Long tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ việc thiếu niên có tên Điểu Long (ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) là nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổixảy ra ngày 23/11, nguồn tin trên Zing News chia sẻ, hôm nay 17/12, Công tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ra quyết định trả tự do đồng thời áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Điểu Long vào trường giáo dưỡng số 3 tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để giáo dục theo đúng quy định của pháp luật.

Tính từ thời điểm gây án, Điểu Long được cơ quan chức năng xác định độ tuổi là 13 năm 8 tháng đến 14 năm 2 tháng.

Được biết, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng sẽ lấy tuổi thấp nhất trong khoảng độ tuổi đó để xác định tuổi của nghi phạm, từ đó, Điểu Long được cho là mới tuổi 13 năm 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên áp dụng hình thức đưa vào trại giáo dưỡng.

Xem đầy đủ nội dung TẠI ĐÂY

Vợ cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói gì trước toà?

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 1812
Vợ cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Chiều 17/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 đồng phạm liên quan trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) tiếp tục phần xét hỏi.

Trong phiên xét xử chiều nay, bà Thái Thị Dung vợ bị cáo Trương Minh Tuấn được trình bày trước tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bà Dung khai, trong thời gian tạm giam, bị cáo Trương Minh Tuấn đã viết thư về nhà nhờ vợ con khắc phục hậu quả. Gia đình bà Dung đã nộp 1 lần 2 tỉ đồng, lần còn lại là 332 triệu đồng, một lần là 100 triệu đồng khắc phục cho chồng: “Số tiền này là do gia đình tôi lo lắng, khắc phục. Thực ra chồng tôi nhận số tiền từ bị cáo Vũ nhưng không mang tiền về”.

Xem đầy đủ nội dung TẠI ĐÂY

Giả nhân viên tiếp thị vận chuyển 20 bánh heroin

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 1812
Đối tượng Hoàn và số ma túy thu giữ được

Thông tin trên Zing cho hay, ngày 17/12, công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Vũ Công Hoàn (34 tuổi, trú huyện Nam Trực) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Số ma túy bắt được lên tới 20 bánh heroin và 5 cân ma túy đá.

Trước đó vào ngày 15/12, công an đã bắt quả tang Hoàn xách túi du lịch chứa số hàng cấm nói trên.

Tại cơ quan công an Hoàn khai nhận từ năm 2018 đã nhiều lần vận chuyển heroin từ cửa khẩu về TP.HCM để mang ra Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định tiêu thụ. Mỗi lần đều giả làm nhân viên tiếp thị sản phẩm, cho heroin vào túi du lịch, ăn mặc lịch sự để di chuyển.

Hà Tĩnh: Giả kế toán trưởng Vinmart lừa tiền

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 1812
Đối tượng Lại THị Mận tại cơ quan công an

Công an TP Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Lại Thị Mận (SN 1992), trú tại thôn Hương Xá, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thông tin trên VOV cho hay, vào tháng 12/2019 công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Bùi Đình Phú về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức chạy việc.

Theo trình báo, vào đầu năm 2019, anh Phú quen biết với một người phụ nữ tự giới thiệu là Nguyễn Thùy Trang – Kế toán trưởng của siêu thị Vinmart Hà Tĩnh (đối tượng Mận giả danh) và nói rằng mình có thể xin cho anh Phú vào làm ở Vinmart với số tiền 30 triệu đồng.

Trong thời gian dài ngoài số tiền 30 triệu anh Phú đã chuyển tiền tổng cộng 18 lần cho đối tượng trên với tổng lên tới 300 triệu đồng. Những cái cớ yêu cầu chuyển tiền thường là tiền “quà” cho giám đốc, phó giám đốc, đoàn thanh tra...

Tuy nhiên sau một thời gian vẫn không thấy được gọi đi làm, anh Phú đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Công an TP. Hà Tĩnh tiếp nhận sự việc và xác định được đối tượng Lại Thị Mận là chủ mưu. Vụ lừa đảo trên vẫn đang được tiếp tục điều tra vì ngoài anh Phú có nhiều người khác trước đó cũng bị Mận lừa với hình thức tương tự như trên.

Đánh hội đồng học sinh lớp 9, nam sinh lớp 12 bị đâm nguy kịch

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 1812

Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đang điều tra việc 1 học sinh lớp 9 dùng dao nhọn đâm trọng thương 1 học sinh lớp 12 trên địa bàn.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, vào khoảng 6h30 sáng 17/12, do có mâu thuẫn cá nhân, ba em học sinh gồm Trần Trọng N. (lớp 12), Trần Ngọc T. (lớp 10; cùng học tại trường THPT Hải Lăng) và Văn Hữu C. (lớp 11, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hải Lăng) đến trường TH&THCS Hải Lâm tìm em Nguyễn Ngọc T (lớp 9) để đánh.

Khi gặp em T tại trường học, N dùng mũ bảo hiểm nhảy vào đánh Nguyễn Ngọc T. Tức tối vì bị đánh T mở cắp lấy dao đâm 3 nhát vào người N. N nhanh chóng được đưa đu cấp cứu và bác sỹ xác định N bị lòi mạch nối của ruột và tràn khí màng phổi.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc T. khai vừa nhặt được cây dao trên đường đến trường.

Thạch Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-24h-tin-phap-luat-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-1812-94931.html

In bài viết