Thầy Park: "Tiền đạo gốc Việt là át chủ bài của U22 Campuchia"

16:27 | 07/12/2019

HLV Park Hang-seo cho rằng, tiền đạo gốc Việt Keo Sokpheng phía U22 Campuchia là nhân tố quyết định thành bại của đội bóng này.
hlv park tien dao goc viet la at chu bai cua u22 campuchia HLV Lê Thụy Hải khuyên HLV Park nên để Văn Toản bắt chính
hlv park tien dao goc viet la at chu bai cua u22 campuchia BTV Quốc Khánh xin lỗi thủ môn Tiến Dũng vì trò đùa khiếm nhã
hlv park tien dao goc viet la at chu bai cua u22 campuchia Video: 2 bàn thắng của cầu thủ U22 Thái Lan vào lưới U22 Việt Nam

U22 Campuchia được coi là hiện tượng của SEA Games 30 khi hạ gục Malaysia với tỷ số 3-1 ở lượt cuối hôm 4/12, từ đó vào bán kết với vị trí nhì bảng A sau Myanmar. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nước này vào vòng bốn đội cuối cùng trong lịch sử 60 năm của SEA Games.

19h tối nay, trận bán kết U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra. Trước trận đấu quan trọng, HLV Park Hang-seo đã có những đánh giá về đối thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không hề tỏ ra chủ quan khi đối thủ là Campuchia, mặc dù lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Việt Nam.

Trong đội hình toàn cầu thủ trẻ của U22 Campuchia, HLV Park Hang-seo đánh giá cao tiền đạo gốc Việt Keo Sokpheng và nhận định đây là cầu thủ nguy hiểm nhất phía Campuchia.

hlv park tien dao goc viet la at chu bai cua u22 campuchia
HLV Park đánh giá cao cầu thủ gốc Việt bên phía U22 Campuchia.

“U22 Campuchia là đội bóng mạnh. Họ tổ chức cấu trúc đội hình rất tốt. Các cầu thủ tổ chức pressing lợi hại. Tôi đặc biệt chú ý đến cầu thủ số 14 của U22 Campuchia (Keo Sokpheng). Anh ta là chủ bài của U22 Campuchia. Một cầu thủ rất lợi hại và là nhân tố quyết định đến thành bại của đội bóng này”, HLV Park nói.

Ở vòng bảng, Keo Sokpheng đã có 3 bàn thắng. Cầu thủ này nằm trong số những chân sút ghi bàn nhiều nhất ở bảng A (có cùng 3 bàn như Hadi Fayyadh, Aung Kaung Mann và Amani Aguinaldo).

Số 14 của U22 Campuchia sở hữu lối chơi nhanh nhẹn, khả năng chọn vị trí tốt. Vì thế anh được ví như “Ronaldo của Campuchia. Một điều khá thú vị là Keo Sokpheng là người gốc Việt.

Tiền đạo sinh năm 1992 có mẹ là người Việt Nam, anh thậm chí từng sống tại Việt Nam đến tới năm 14 tuổi. Vì vậy, Sokpheng có thể nói trôi chảy tiếng Việt.

Trước đây, Keo Sokpheng từng tiết lộ rằng trong trận đấu trước đây giữa Việt Nam và Campuchia, anh đã lắng nghe lời chỉ đạo của HLV Việt Nam ở bên ngoài sân, sau đó truyền đạt lại cho các đồng đội bằng tiếng Campuchia.

Cả Keo Sokpheng lẫn anh trai mình là Keo Sokngon đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt đội tuyển Việt Nam. Trước đây, hai anh em từng có cuốn lưu niệm trong đó in hình những cầu thủ Việt Nam như Lê Công Vinh, Nguyễn Minh Phương và Phan Văn Tài Em.

Anh từng chia sẻ giấc mơ lớn nhất của mình là được đối đầu với thần tượng Lê Công Vinh trên sân cỏ.

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thay-park-tien-dao-goc-viet-la-at-chu-bai-cua-u22-campuchia-94210.html

In bài viết