Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: Sự trở lại quan trọng trên hàng công

06:11 | 10/12/2019

Đội hình của U22 Việt Nam vs U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 30 có thể chứng kiến sự trở lại đầy cần thiết của cái tên chất lượng trên hàng công.
doi hinh du kien u22 viet nam vs u22 indonesia su tro lai quan trong tren hang cong HLV Park Hang Seo "bắt giò" U22 Indonesia trước trận chung kết SEA Games

Trước trận chung kết SEA Games 30 giữa ĐT U22 Việt Nam vs U22 Indonesia, HLV Park Hang Seo bất ngờ tiết lộ về khả ...

doi hinh du kien u22 viet nam vs u22 indonesia su tro lai quan trong tren hang cong Soi điểm mạnh, yếu của U22 Indonesia trước chung kết SEA Games 30

Dù U22 Indonesia là đội bóng vô cùng khó chịu, song vẫn có những điểm chưa hoàn thiện của đội bóng này mà U22 Việt ...

doi hinh du kien u22 viet nam vs u22 indonesia su tro lai quan trong tren hang cong Nhìn lại 5 lần vào chung kết SEA Games của bóng đá Việt Nam

Trước khi bước vào trận chung kết SEA Games 30 ngày 10/12/2019, bóng đá Việt Nam từng có 5 lần dự trận đấu cuối cùng môn ...

U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Indonesia vào lúc 19h00, ngày 10/12 trong khuôn khổ chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Đây là đội bóng mà chúng ta đã từng giành chiến thắng 2-1 khá vất vả ở lượt trận vòng bảng.

Với một đối thủ chơi thiên về thể lực, U22 Việt Nam cần phải thực sự cảnh giác trước những pha bóng dài hay bứt tốc của đối phương. Do đó, lựa chọn sơ đồ của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không có sự thay đổi, vẫn sẽ là 3-4-3, ưu tiên việc giành quyền kiểm soát bóng cũng như sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Trấn giữ trong khung thành nhiều khả năng sẽ là Văn Toản. Dù mắc hai sai lầm trực tiếp ở trận gặp Thái Lan, song anh vẫn được HLV Park Hang-seo tiếp tục giao phó trách nhiệm "gác đền" trận bán kết. Không phụ sự tin tưởng của người thầy, Văn Toản chơi rất tập trung ở trận gặp Campuchia và đã có màn trình diễn khá tốt. Sự tự tin của thủ thành người Hải Phòng còn cao hơn nữa, sau pha ngả người cản phá penalty thành công trong những phút cuối trận.

Hàng hậu vệ sẽ vẫn là ba cái tên quen thuộc. Tấn Sinh đá trung vệ lệch phải, Thành Chung đá trung vệ giữa còn Văn Hậu sẽ chơi lệch trái. Bộ tam vệ này đã thi đấu khá ăn ý với nhau ở trận gặp Thái Lan và cả ở chiến thắng 4-0 trước Campuchia.

doi hinh du kien u22 viet nam vs u22 indonesia su tro lai quan trong tren hang cong
Dù chỉ phải gặp U22 Campuchia tại bán kết, song sự chắc chắn vẫn là ưu tiên hàng đầu của HLV Park Hang-seo. (Ảnh: Zing).

Đức Chiến sẽ đảm nhiệm vai trò kết nối hàng hậu vệ với tuyến tiền vệ. Dù có vị trí sở trường là trung vệ, song khi cần, anh cũng có thể thi đấu như một tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ của Viettel đã không ít lần chơi ở vị trí này trong màu áo CLB, và anh cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình trong trận gặp Thái Lan khi được xếp đá thấp nhất hàng tiền vệ.

Ở khu vực vòng tròn trung tâm, sẽ không có nhiều bất ngờ khi Hùng Dũng sẽ đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Cầu thủ mang áo số 16 bộc lộ rõ khả năng quan sát cũng như đọc tình huống tuyệt vời. Dũng "chíp" sẽ là người giữ nhịp, giúp giải tỏa áp lực cho hàng phòng ngự khi cần và cũng là trạm trung chuyển, điều phối bóng lên cho tuyến trên.

Chơi ở hai lang cánh sẽ là Thanh Thịnh và Trọng Hoàng. Kinh nghiệm cùng sự đa năng của Hoàng "bò" sẽ mang đến nhiều sức mạnh và khả năng chiến đấu lớn hơn cho phía cánh phải của U22 Việt Nam.

Thanh Thịnh cũng đã chơi tốt trong hai trận gần nhất. Những pha leo biên của đội phó U22 Việt Nam tỏ ra đầy hiệu quả, bằng chứng nằm ở việc anh cũng là tác giả của đường chuyền đầy tinh tế cho Tiến Linh đánh đầu rút ngắn tỉ số ở trận gặp Thái Lan.

Phía bên trên, Hoàng Đức cho thấy anh là lựa chọn thay thế Quang Hải đầy xứng đáng bên phía cánh phải, ở thời điểm mà số thủ quân của U22 Việt Nam dính chấn thương rách cơ đùi và phải nghỉ thi đấu đế hết giải. Với nền tảng kĩ thuật tốt, những pha qua người hay sút xa của Hoàng Đức sẽ là giải pháp hữu hiệu cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong thế trận giằng co.

Bên phía cánh đối diện, Trọng Hùng có thể sẽ trở lại. Số 20 của U22 Việt Nam đã chơi cực hay ở trận ra quân trước Brunei, song đã phải ngồi ngoài hết lượt trận vòng bảng vì chấn thương. Sự linh hoạt cùng khả năng chuyền bổng của Trọng Hùng sẽ giúp cho cánh trái của U22 Việt Nam đa dạng hơn trong những pha tổ chức vây hãm khung thành Indonesia.

Đá cao nhất trên hàng công nhiều khả năng sẽ là Đức Chinh. Cầu thủ quê Phú Thọ có điểm mạnh trong những tình huống chọn vị trí và khả năng tranh chấp, điều đã thể hiện rõ trong ba bàn thắng của anh tại trận đấu với Campuchia. Dù không có thể hình quá lí tưởng, song Đức Chinh có thể xuất hiện đúng lúc đúng chỗ trong vòng cấm đối phương, đặc biệt là ở những tình huống phối hợp đá phạt góc.

Đội hình dự kiến: Văn Toản, Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Chiến, Hùng Dũng, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Đức Chinh
.

Thịnh Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-hinh-du-kien-u22-viet-nam-vs-u22-indonesia-su-tro-lai-quan-trong-tren-hang-cong-94186.html

In bài viết