HAUFO, Đại sứ quán Thái Lan chung tay làm đẹp Hồ Hoàn Kiếm

06:36 | 02/12/2019

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình làm sạch môi trường khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
haufo dai su quan thai lan chung tay lam dep ho hoan kiem Người nghèo Việt có cơ hội phẫu thuật chỉnh hình miễn phí từ bạn bè Hàn Quốc
haufo dai su quan thai lan chung tay lam dep ho hoan kiem Tìm kiếm Đại sứ hữu nghị vì hòa bình năm 2019
haufo dai su quan thai lan chung tay lam dep ho hoan kiem 360 người nước ngoài tham dự Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46
haufo dai su quan thai lan chung tay lam dep ho hoan kiem 12 học sinh Việt Nam thăm hữu nghị Nhật Bản
haufo dai su quan thai lan chung tay lam dep ho hoan kiem
Người tham gia đồng loạt mặc những chiếc áo phông màu vàng, màu của hoàng gia Thái Lan, để tỏ lòng tôn kính. Ảnh: HAUFO

Đây là hoạt động tình nguyện ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 – 5/12/2019) và tưởng niệm ngày sinh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

Sự kiện được tổ chức ngoài việc thể hiện lòng tôn kính đối với cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej còn cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa Thái Lan và Việt Nam trên tất cả các cấp độ và mối quan hệ bền chặt, toàn diện giữa nhân dân hai nước.

HAUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hà Nội và cán bộ Đại sứ quán Thái Lan cùng công dân Thái Lan đang sống và làm việc tại Việt Nam đồng loạt mặc những chiếc áo phông màu vàng, màu của hoàng gia Thái Lan, để tỏ lòng tôn kính tham gia sự kiện.

haufo dai su quan thai lan chung tay lam dep ho hoan kiem
Sự kiện cũng nhằm tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cách đây tròn 3 năm, ông đã qua đời tại bệnh viện Siriraj ở Băng cốc hưởng thọ 89 tuổi và để lại rất nhiều lòng tiếc thương đối với dân chúng. Cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej cống hiến rất nhiều cho công trình cải tiến trên nền tảng triết lý kinh tế vừa đủ, đặc biệt là cải tiến đất là thành tựu được cả thế giới công nhận. Ngoài ra, Liên hiệp quốc cũng đã công bố ngày 5/12 là “Ngày Đất thế giới” nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của của cố Quốc vương Thái Lan về những sáng kiến liên quan đến đất./.

Thường Chi (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/haufo-dai-su-quan-thai-lan-chung-tay-lam-dep-ho-hoan-kiem-93754.html

In bài viết