Bão lớn có khả năng đổ bộ đúng ngày khai mạc SEA Games, Philippines lên phương án dự phòng

09:06 | 28/11/2019

Theo Ủy ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á Philippines, một số môn thi đấu ngoài trời tại SEA Games 2019 có thể phải dời lịch do ảnh hưởng của cơn bão thứ 20 sắp đổ bộ vào nước chủ nhà.
bao lon co kha nang do bo dung ngay khai mac sea games philippines len phuong an du phong SEA Games 30 nhận vô vàn chỉ trích, nước chủ nhà Philippines thanh minh "chỉ là sự cố nhỏ"
bao lon co kha nang do bo dung ngay khai mac sea games philippines len phuong an du phong HLV trưởng U22 Myanmar: "Chắc gì U22 Việt Nam vào được bán kết"
bao lon co kha nang do bo dung ngay khai mac sea games philippines len phuong an du phong Kết quả bóng đá SEA Games 30 hôm nay 28/11
bao lon co kha nang do bo dung ngay khai mac sea games philippines len phuong an du phong
Ảnh mây vệ tinh của bão Tisoy, cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philiippines trong năm 2019. Nguồn: SOHA/PAGASA

Theo thông tin từ Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), Philippines hiện đang và có khả năng chịu ảnh hưởng bởi một số loại hình thời tiết bất lợi, đặc biệt là cơn bão Tisoy (tên quốc tế Kammuri). Là trận bão thứ 20 quét qua Philippines trong năm 2019, Kammuri có khả năng ảnh hưởng tới nước này từ ngày 30/11 hoặc 1/12, đúng vào thời điểm khai mạc SEA Games 2019.

Theo thông tin từ ABS-CBN News, ban tổ chức SEA Games 2019 ngày 27/11 cho biết: các hoạt động ngoài trời có thể sẽ bị đổi lịch trước nguy cơ cơn bão nhiệt đới sắp quét qua Philippines sẽ gây nguy hiểm cho các vận động viên.

Cụ thể, trong trường hợp gió mạnh và mưa lớn đổ bộ vào sân thi đấu Mã cầu (Polo) Miguel Romero Polo tại Batangas, lịch thi đấu sẽ phải điều chỉnh, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Bambol Tolentino cho biết. Bên cạnh Polo thì bóng đá và điền kinh cũng là những môn thể thao có nguy cơ phải dời lịch thi đấu để đề phòng sự ảnh hưởng của thời tiết.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp thay đổi lịch thi đấu, tổng thời gian diễn ra SEA Games 2019 (dự kiến 11 ngày) cũng sẽ không được nới rộng, ông Ramon Suzara, Giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức SEA Games Philippines (PHISGOC) cho biết.

Theo trang ABS-CBN News, hiện tại, đại diện các đội tuyển quốc gia, lực lượng cảnh sát và đội ngũ dự báo khí tượng Philippines thường xuyên có các cuộc họp tại trung tâm điều phối chủ chốt của PHISGOC để đảm bảo những điều chỉnh cần thiết sẽ được tiến hành kịp thời trong tình hình thời tiết bất lợi.

Theo trang UNTV, ngày hôm nay (28/11), khoảng 4.000 đại biểu tham dự SEA Games 2019 đến từ nhiều quốc gia sẽ có mặt tại Philippines để chuẩn bị cho giải đấu thể thao lớn nhất khu vực.

Theo bản tin cập nhật lúc 1 giờ sáng ngày 28/11 của Trung tâm dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ (AccuWeather), bão Kammuri đang liên tục mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã tăng lên 120 km/giờ, gió giật mạnh 148 km/giờ. Trong khi đó, Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cảnh báo: do ảnh hưởng của gió bão, sóng lớn cao đến 2,8 mét - 4,5 mét sẽ xuất hiện ngoài khơi một số bờ biển Philippines.

Lan Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-lon-co-kha-nang-do-bo-dung-ngay-khai-mac-sea-games-philippines-len-phuong-an-du-phong-93437.html

In bài viết