SEA Games 30 nhận vô vàn chỉ trích, chủ nhà Philippines thanh minh "chỉ là sự cố nhỏ"
SEA Games 30 có lẽ là kỳ đại hội thể thao mà công tác tổ chức bị phàn nàn nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tình trạng kẹt xe, đưa đón không đúng giờ, các cầu thủ bóng đá phải tập ngoài đường, thức ăn ít ỏi... khiến nước chủ nhà Philippines hứng chịu nhiều chỉ trích.
Hashtag #SEAGamesfail (SEA Games thất bại) đã được hàng loạt nhà báo sử dụng kèm theo các bài viết phản ánh công tác tổ chức kém cỏi của nước chủ nhà.
Có thể kể đến hình ảnh các công nhân miệt mài sửa chữa trên các giàn giáo bám lên tường sân vận động, trước giờ diễn ra trận đấu giữa Malaysia và Campuchia chỉ 2 tiếng.
![]() |
| Toilet nữ không có vách ngăn (Ảnh: AFP) |
Hài hước hơn cả là chia sẻ của tài khoản TwoCityTrails, với hình ảnh chụp phòng vệ sinh nữ với 2 bệ toilet xếp gần nhau mà không có vách ngăn. Khẩu hiệu "We win as one" (Chúng ta như một cùng giành chiến thắng) đã được biến tấu thành "Wiwi as one" (Hai toilet như một).
Thanh minh về tấm ảnh được chụp tại khu vệ sinh của SVĐ Ninoy Aquino, đại diện Uỷ ban Thể thao Phippines nói rằng đây là hình ảnh khi "cơ sở đang được cải tạo". Kèm với đó, là bức ảnh chụp vách ngăn đã được lắp đặt hoàn chỉnh.
Trong khi đó, tờ Siamsport (Thái Lan) hôm 26/11 làm dư luận "dậy sóng" khi đăng tải video phòng họp báo trận đấu Thái Lan - Indonesia trông như... nhà kho. Căn phòng không có lỗ thông hơi, tường chưa quét vôi, phần cứng chưa hoàn thiện khiến các phóng viên phải bật đèn của máy quay để có đủ ánh sáng tác nghiệp.
![]() |
| Công nhân xây dựng gấp rút hoàn thiện ngay trước giờ thi đấu (Ảnh: Mediacorp) |
Về việc chậm trễ trong khâu tiếp đón, một số đoàn thể thao phải vạ vật trước khi check-in khách sạn, BTC SEA Games 30 của nước chủ nhà Philippines mới đây đã lên tiếng xin lỗi. Đại diện khách sạn nơi xảy ra sự cố thì thanh minh: "Chúng tôi đã hỏi các cầu thủ có muốn ngồi ghế không, nhưng họ thích nằm ra sàn để có thể nghỉ ngơi".
Không chỉ thế, vì đi lại không thuận tiện, lại hay gặp cảnh tắc đường, một số đội bóng như Thái Lan đã phải tập bóng phía ngoài khách sạn, trong khi U22 Việt Nam thì chọn cách ngủ luôn lại khách sạn gần sân bóng.
Những đội bóng như Singapore hay Việt Nam phải tự bỏ tiền túi để thuê khách sạn nấu thêm các món ăn, chỉ vì lượng thức ăn mà BTC cung cấp là quá ít ỏi, không đảm bảo dinh dưỡng cho các cầu thủ.
![]() |
| Các cầu thủ Đông Timor, Myanmar, Thái Lan và Campuchia khổ sở vì điều khiện đón tiếp của chủ nhà Philippines (Ảnh: VTC) |
Bất chấp những chỉ trích, một số quan chức Philippines nói rằng đây chỉ là những sự cố nhỏ và không thể tránh khỏi trong công tác tổ chức một sự kiện lớn như SEA Games.
"Với số lượng quốc gia và vận động viên đông đảo tới đây, những sự cố nhỏ như vậy là không thể tránh khỏi... Chúng tôi không chủ ý gây ra việc đó, và cũng chưa có báo cáo nào về việc họ đã gặp nguy hiểm" -ông Salvador Panelo, phát ngôn viên Tổng thống Philippines cho hay.
Tuy nhiên, ngay cả một số cựu quan chức Philippines cũng tỏ ra xấu hổ về công tác tổ chức. Ông Monico Puentevella - cựu Chủ tịch Uỷ ban tổ chức SEA Games Manila 2005, chia sẻ: "Tôi đã có mặt ở nhiều SEA Games, Á vận hội, Thế vận hội, nhưng chưa ở đâu tôi thấy kém cỏi như ở đây".
| SEA Games 30 bị chê tiêu xài hoang phí Theo ước tính, sẽ có 7000 vận động viên và 5000 quan chức tham dự SEA Games 30 ở Philippine với chi phí tổ chức ước tính 315 triệu USD. Tuy nhiên, trong số này, nước chủ nhà đã vay khoảng 217 triệu USD. Chi phí tổ chức tốn kém khiến nhiều chính trị gia của nước này nói rằng Philippines nên dành tiền cho hàng triệu người nghèo và trẻ em thì hơn. Thậm chí, một nhà lập pháp còn gọi nó là "Imeldific" – thuật ngữ ví von với thời kỳ tiêu xài hoang phí của cựu Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và vợ Imelda, vốn nổi tiếng với bộ sưu tập hơn 1.000 đôi giày. |
Tin bài liên quan
Truyền thông Thái Lan "uất nghẹn" vì thua Việt Nam toàn diện tại SEA Games 30
Trốn đi chơi bạc tại Sea Games 30, 9 cầu thủ U22 Singapore đối diện án phạt cực nặng
Vừa giành HCV SEA Games, nữ trung vệ tuyển Việt Nam phải nhập viện vì kiệt sức
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









