Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

13:36 | 26/11/2019

Ngày 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; tặng quà cho các em học sinh nghèo người dân tộc thiểu số ở các xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn (huyện Đức Cơ, Gia Lai). 
pho thu tuong truong hoa binh tham don bien phong cua khau quoc te le thanh Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với Thành ủy TPHCM
pho thu tuong truong hoa binh tham don bien phong cua khau quoc te le thanh Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình: Làm rõ việc Big C phân biệt đối xử hàng Việt
pho thu tuong truong hoa binh tham don bien phong cua khau quoc te le thanh Phó thủ tướng Trương Hoà Bình: Kinh tế - xã hội sẽ bứt phá trong năm 2019

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã đạt được trong thời gian qua.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, sau khi nghe Trung tá Bùi Quốc Chính, Đồn trưởng báo cáo tình hình đơn vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao công tác phối hợp của đơn vị với các lực lượng chức năng, nhất là sự hợp tác chặt chẽ với phía bạn Campuchia để quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

pho thu tuong truong hoa binh tham don bien phong cua khau quoc te le thanh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng lưu ý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cần quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Trọng tâm là quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới toàn dân, nhân dân là chủ thể theo tinh thần Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

pho thu tuong truong hoa binh tham don bien phong cua khau quoc te le thanh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Báo Gia Lai

Phó Thủ tướng căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đồn cần nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, dự báo tình hình tội phạm, chủ động nắm bắt từ xa để có kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh chống tái phục hồi hoạt động FULRO, “Tin lành Đê-ga” tuyên truyền phát triển đạo trái phép. Tích cực tham mưu và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Mở rộng quan hệ giao lưu đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, tặng 50 xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số hộ nghèo thuộc 3 xã biên giới: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn (huyện Đức Cơ). Nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã Ia Dom, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và các ngành, đoàn thể xã đã rất quan tâm đến công tác chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-tham-don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-le-thanh-93303.html

In bài viết