Nữ hiệu trưởng cố tình phát tán ảnh nóng nam hiệu phó ở Cần Thơ

18:33 | 24/11/2019

Theo kết luận thanh tra, chính nữ hiệu trưởng là người đã trích xuất "ảnh nóng" của thầy hiệu phó ra màn hình máy tính. Thậm chí, bà hiệu trưởng còn in những ảnh này cho nhiều người xem.
nu hieu truong co tinh phat tan anh nong nam hieu pho o can tho Tranh cãi việc kỉ luật hiệu phó "vô ý" lộ ảnh nóng
nu hieu truong co tinh phat tan anh nong nam hieu pho o can tho Hiệu phó lộ ảnh nóng: "Do thích thì chụp chơi thôi"
nu hieu truong co tinh phat tan anh nong nam hieu pho o can tho Tranh cãi vụ thầy giáo bị đình chỉ dạy vì cho học sinh đóng cảnh 'nóng'

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra về việc "Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Thạnh Thắng" (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ).

Trước đó, hiệu trưởng trường này là bà Nguyễn Thị Hồng Thảo đã trình báo công an về việc phát hiện "ảnh nóng" của ông T.Q.T (41 tuổi), Phó hiệu trưởng nhà trường.

Kết luận thanh tra xác nhận ông T. dùng điện thoại thông minh và trong điện thoại của ông có 2 hộp thư điện tử (email) gồm email của trường và email cá nhân.

nu hieu truong co tinh phat tan anh nong nam hieu pho o can tho
Trường THCS và THPT Thạnh Thắng (Ảnh: Vietnamnet)

"Ảnh nóng" của ông T. do ông này tự chụp một vùng cơ thể của mình. Tại hộp thư điện tử của nhà trường không xuất hiện những ảnh nóng này. Chức năng đồng bộ hoá của hình ảnh đã tự động đồng bộ ảnh lên Google ảnh.

Theo kết luận, chính bà Thảo mở email nhà trường, vào Google ảnh rồi phát hiện nhiều ảnh cá nhân, trong đó có một số hình ảnh được cho là đồi truỵ, khiêu dâm nói trên của ông T.

Tuy nhiên, khi phát hiện sự việc, hiệu trưởng Thảo không báo cáo Giám đốc Sở để xin ý kiến chỉ đạo mà tự mình gọi điện báo công an để vào trường xác minh.

Nữ hiệu trưởng này đã gọi những người không liên quan vào xem ảnh mà không mời những người có trách nhiệm quản lý mail nhà trường để kiểm tra, xác minh. Hành động này đồng nghĩa bà Thảo chính là người phát tán "ảnh nóng" của ông T.

nu hieu truong co tinh phat tan anh nong nam hieu pho o can tho
Hiệu phó T. trình bày vụ việc (Ảnh: Infonet)

Mặt khác, bà Thảo cũng chịu trách nhiệm chính trong việc phát tán ảnh khi gửi tin nhắn cho người khác với nội dung thầy T. "thừa nhận đã tự sướng chụp bộ phận sinh dục của mình nhưng nói là không đăng vào mail nhà trường" trong lúc sự việc chưa được xác minh.

"Chính bà Thảo đã phát tán hình ảnh cũng như thông tin hình ảnh chụp vùng cơ thể của ông Tr. cho nhiều người biết và khẳng định nguyên nhân của sự việc trước khi có kết luận xác minh của Công an" - kết luận của Sở GD&ĐT Cần Thơ nêu rõ.

Trước đó, theo đơn gửi báo chí của ông T., ông này thừa nhận đã tự chụp ảnh bán nude trong phòng tắm tại nhà riêng bằng điện thoại và đã xóa đi nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trên email trường.

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nu-hieu-truong-co-tinh-phat-tan-anh-nong-nam-hieu-pho-o-can-tho-93185.html

In bài viết