Tòa án xác minh việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo "nhập viện cấp cứu"

11:39 | 18/11/2019

Lần thứ 3 phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải bị hoãn do bà Thảo có lý do nhập viện cấp cứu. Tòa án yêu cầu xác minh bà Thảo có nhập viện hay không?
vu ly hon vo chong ca phe trung nguyen ba thao lai bao om toa quyet dinh xac minh Vụ ly hôn ở cà phê Trung Nguyên: Bà Thảo nhập viện, ông Vũ có mặt từ rất sớm
vu ly hon vo chong ca phe trung nguyen ba thao lai bao om toa quyet dinh xac minh Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Qua đâu có bị gì mà bà Thảo phải cứu"
vu ly hon vo chong ca phe trung nguyen ba thao lai bao om toa quyet dinh xac minh Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức lên tiếng

Sáng 18/11, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên phúc thẩm vụ Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Như mọi lần, ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) cùng luật sư có mặt tại tòa từ rất sớm.

vu ly hon vo chong ca phe trung nguyen ba thao lai bao om toa quyet dinh xac minh
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ tiếp tục bị hoãn lần 3

Tuy nhiên, phiên tòa lại một lần nữa bị hoãn do bà Thảo có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Đại diện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, Thảo nhập viện cấp cứu, đang được điều trị tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng đây là lần thứ 3 bà Thảo yêu cầu hoãn xử, phía luật sư của ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu tòa làm đúng quy định của pháp luật.

HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để xác minh bà Thảo có nhập viện hay không và bệnh của bà Thảo có thể tiếp tục tham dự phiên tòa hay không. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào chiều nay.

Gần đây nhất, tại phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, luật sư của bà Thảo đã nộp đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bà Thảo cần phải nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ.

HĐXX cho rằng trường hợp của bà Thảo bị bệnh, phải nằm viện là do bất khả kháng, trở ngại khách quan, thuộc trường hợp theo khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 nên cần hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Thảo. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 18-20/11.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18/9, bà Thảo cũng không có mặt tại phiên tòa. Sau phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa bởi bà Thảo cùng luật sư của bà và luật sư của 7 công ty liên quan có đơn xin hoãn phiên xử.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/toa-an-xac-minh-viec-ba-le-hoang-diep-thao-nhap-vien-cap-cuu-92721.html

In bài viết