Thành lập Hội Hữu nghị Việt - Ấn tỉnh Bình Dương

05:55 | 11/11/2019

Việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng thêm được kênh giao lưu, hợp tác hữu nghị hiệu quả giữa tỉnh với các địa phương Ấn Độ.
thanh lap hoi huu nghi viet an tinh binh duong Hội thảo Biển Đông - diễn đàn bán chính thức hàng đầu ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương
thanh lap hoi huu nghi viet an tinh binh duong Tháng Việt Nam tại Ấn Độ: sẽ có 30 sự kiện diễn ra ở 5 bang
thanh lap hoi huu nghi viet an tinh binh duong FOUR PAWS giải cứu 7 cá thể gấu ngựa
thanh lap hoi huu nghi viet an tinh binh duong
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thu Thảo/Báo Bình Dương

Ngày 10/11, Ban vận động Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương cho biết: nhằm tạo mối giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ; củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương của Ấn Độ nói riêng, việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương là hết sức cần thiết, thông qua đó làm cầu nối phát triển các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương sẽ tập trung vào các hoạt động giới thiệu, thông tin cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tìm hiểu về lịch sử, đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Ấn Độ, đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền, quảng bá về Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng với nhân dân Ấn Độ. Hội tham gia, tổ chức giao lưu, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân hai nước để tạo cơ hội tìm hiểu, giới thiệu đất nước, con người và văn hóa nổi bật của Việt Nam và Ấn Độ.

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 17 người. Bà Vũ Thị Vân Hương được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự kiến trong năm 2020, Bình Dương sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á tại Bình Dương để đẩy mạnh thu hút và kêu gọi các quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Ấn Độ đầu tư vào tỉnh./.

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-lap-hoi-huu-nghi-viet-an-tinh-binh-duong-92180.html

In bài viết