Trợ lý HLV Anurak Srikerd thông tin về nội bộ "Voi chiến": Chủ yếu rèn thể lực, nguy cơ chấn thương cao

07:00 | 05/11/2019

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Akira Nishino rất hạn chế phóng viên tác nghiệp. Do vậy, đã có rất nhiều người tò mò về sự chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan.
tro ly hlv anurak srikerd thong tin ve noi bo voi chien chu yeu ren the luc nguy co chan thuong cao HLV Park Hang Seo được đề cử cho hạng mục HLV hay nhất năm ở lễ trao giải AFF Awards Night 2019
tro ly hlv anurak srikerd thong tin ve noi bo voi chien chu yeu ren the luc nguy co chan thuong cao Trước trận đấu, thầy trò HLV Akira Nishino và người hâm mộ "sục sôi", HLV Park Hang Seo bình thản
tro ly hlv anurak srikerd thong tin ve noi bo voi chien chu yeu ren the luc nguy co chan thuong cao Báo Thái Lan thông tin về kế hoạch tập trung, chuẩn bị đấu tuyển Việt Nam của đội nhà

Trước trận đối đầu với đội tuyển Malaysia và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, các thông tin về kế hoạch tập trung, chuẩn bị thi đấu luôn là điều được nhiều người quan tâm.

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên tờ SMM Sport, trợ lý HLV Anurak Srikerd đã bất ngờ tiết lộ một vài vấn đề trong khâu chuẩn bị của đội "voi chiến".

Theo tiết lộ của ông Anurak, HLV Nishino hiện đang rất chú trọng việc tăng thể lực cho các cầu thủ Thái Lan để chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Việt Nam. Đây là điều hợp lý tuy nhiên các bài tập lại khá dễ dẫn đến chấn thương.

"Các buổi tập trong những ngày qua chủ yếu là rèn thể lực. Huấn luyện viên Nishino khá quan tâm đến tình trạng thể chất của toàn đội. Điều này khiến nhiều người mệt mỏi, dẫn đến khả năng chấn thương cao. Đồng thời cũng dẫn đến việc các cầu thủ mới lên tập trung được chú ý đến nhiều để đảm bảo liệu họ có đủ sức mạnh để chơi ở đội tuyển hay không.

Tất nhiên, thể chất không thể là yếu tố quyết định tất cả. Quan trọng vẫn là cầu thủ hiểu được những yêu cầu về chiến thuật, biết HLV Nishino muốn gì và phản ứng ra sao trong các bài tập.

Nhìn chung sau ngày đầu hơi "khốc liệt" với một số cầu thủ thì sang đến những ngày gần đây, mọi thứ đang dần trở nên suôn sẻ", trợ lý Anurak Srikerd tiết lộ.

tro ly hlv anurak srikerd thong tin ve noi bo voi chien chu yeu ren the luc nguy co chan thuong cao
Trợ lý Anurak Srikerd, 44 tuổi. (Ảnh: SMM Sport)

Chia sẻ rõ hơn về các buổi tập, trợ lý Anurak Srikerd nói:

"Không ít người đã lên tập trung lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 dưới thời HLV Akira Nishino nên có thể nắm bắt rất nhanh.

Cá nhân tôi đã làm việc với những cầu thủ này được một thời gian rồi. Về cơ bản, tôi hài lòng với phương pháp huấn luyện đang áp dụng. Mọi người tuân thủ tốt và HLV Nishino cũng luôn đề cao yếu tố kỷ luật. Ai cũng đều biết rõ nhiệm vụ của mình là gì.

Ví dụ như tôi rất ngưỡng mộ những tiền bối trong đội như Teerasil Dangda và Siwirak Pattungnern. Họ có khả năng lãnh đạo tốt, lại biết cách truyền đạt kinh nghiệm đến đàn em.

HLV Nishino rất để tâm đến việc ai chơi ăn ý với ai, xem họ có hợp nhau trên sân hay không, tính cách ra sao.

HLV Akira Nishino cũng đang tìm kiếm những đối tác hợp nhau trên sân, thông qua cách chơi, tính cách của mỗi người, để từ đó có thể tìm ra đội hình tốt nhất”.

tro ly hlv anurak srikerd thong tin ve noi bo voi chien chu yeu ren the luc nguy co chan thuong cao
HLV Akira Nishino yêu cầu cao ở các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là vấn đề kỷ luật. (Ảnh: SMM Sport)

Chia sẻ về 3 tân binh lần đầu được lên tuyển, trợ lý Anurak Srikerd đặc biệt nhấn mạnh về khả năng có thể khai thác tốt tiềm năng ở các cầu thủ của HLV người Nhật Bản: “Có nhiều tín hiệu tích cực từ những tân binh như Sarawut Inpae, Chayawatt Srinawong, Teeraphol Yoryoei. Họ đang được HLV Akira Nishino khai thác điểm mạnh và những tiềm năng mà họ chưa từng biết đến trước đây.

Tôi tin rằng đó là điều tốt cho đội tuyển. Mọi người, ngay cả những người mới lên tập trung, đều thích nghi tốt. Mọi người đều có cơ hội để thể hiện hết khả năng của mình. Mọi người đều cố gắng điều chỉnh để không bị mắc kẹt ở phía sau. HLV Akira Nishino cũng cố gắng truyền đạt để các cầu thủ có thể hiểu rõ ý đồ của mình”.

Bên cạnh đó, trước trận đấu với tuyển Việt Nam, bên cạnh những tuyên bố mạnh mẽ đầy tính khiêu khích, chiến lược gia người Nhật Bản thể hiện sự lo lắng nhất định về tình trạng sức khỏe của một số trụ cột, trong đó đặc biệt là Chanathip: “Chúng tôi tập trung làm hai đợt để duy trì thể lực cho các cầu thủ. Chanathip có thể trở lại với phong độ như trước, nhưng Thitipan cần xem tình trạng sức khỏe của cậu ấy một lần nữa. Tôi luôn nhận được thông báo về tình trạng của cậu ấy từ Nhật Bản”.

Theo lịch thi đấu, ĐT Thái Lan sẽ có 2 chuyến làm khách tới Malaysia và Việt Nam trong tháng 11.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Thái Lan đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 7 điểm sau 3 trận đấu. Thái Lan và Việt Nam đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 7 điểm. Thái Lan xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng. Do vậy, trận gặp Việt Nam được xem là có ý nghĩa then chốt tới cục diện bảng đấu này để duy trì mục tiêu lọt vào vòng tiếp theo.

Bình An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tro-ly-hlv-anurak-srikerd-thong-tin-ve-noi-bo-voi-chien-chu-yeu-ren-the-luc-nguy-co-chan-thuong-cao-91663.html

In bài viết