Đêm nhạc “Vòng tay nhân ái” của kiều bào Đức quyên góp 370 triệu đồng cho trẻ em Việt Nam

06:29 | 04/11/2019

Tại đêm nhạc chủ đề “Vòng tay nhân ái” diễn ra mới đây ở thủ đô Berlin (Đức), bà con kiều bào đã quyên góp được số tiền hơn 14.000 euro (370 triệu đồng) cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam. 
Tiết Thanh minh của kiều bào tại Ba Lan Kiều bào tại Nga chia sẻ bí quyết tìm việc cho sinh viên Việt Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng - cầu nối đồng hương trên toàn thế giới
dem nhac vong tay nhan ai tai duc quyen gop 370 trieu dong cho tre em viet nam
Hàng trăm kiều bào đã tới buổi diễn ca nhạc và gây quỹ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Quỳnh Nga

“Vòng tay nhân ái” là minishow có sự góp mặt của hai nam ca sĩ Đan Trường và Trung Quang, diễn ra vào đêm 1/11 (giờ địa phương) tại nhà hàng món ăn Việt Nam East Moon II.

Đêm nhạc với những ca khúc Việt gần gũi, thân thương, gắn bó với nhiều thế hệ, được thể hiện qua giọng ca truyền cảm của hai ca sĩ đã góp phần đem quê hương tới gần hơn với người Việt xa xứ, xoa dịu nỗi nhớ nhà.

Đặc biệt, với ý nghĩa là sự kiện thiện nguyện, thông qua đêm nhạc, bà con kiều bào đã quyên góp được số tiền 14.227 euro (gần 370 triệu đồng) để dành tặng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam.

Trong thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam tại Đức đã có nhiều hoạt động ý nghĩa chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong nước. Nhiều tổ chức, cá nhân đã thường xuyên triển khai các hoạt động gây quỹ giúp đỡ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, ủng hộ đồng bào vùng bão lụt, xây dựng nhà tình nghĩa... tại Việt Nam.

dem nhac vong tay nhan ai tai duc quyen gop 370 trieu dong cho tre em viet nam Hơn 800 suất quà cứu trợ đến với người Việt tại Campuchia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Đoàn công tác đã trao tặng hơn 800 suất quà cứu trợ cho các hộ gia đình là gốc Việt và Campuchia nghèo khó bị ...

dem nhac vong tay nhan ai tai duc quyen gop 370 trieu dong cho tre em viet nam Kiều bào Việt tại Pháp: Những người xây "mái ấm" cho quê hương

Sống xa quê hương, song những kiều bào tại Pháp vẫn luôn một lòng hướng về Tổ quốc, dành tình yêu thương, sự quan tâm ...

dem nhac vong tay nhan ai tai duc quyen gop 370 trieu dong cho tre em viet nam Dạy tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ người Việt ở Nga: Cần sự chung sức, chung lòng từ nhiều phía

Đến nay, ở thủ đô Liên bang Nga, nơi có đông người Việt sinh sống nhất (chiếm 20% trong tổng số 80.000 người) vẫn chưa ...

Lan Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dem-nhac-vong-tay-nhan-ai-cua-kieu-bao-duc-quyen-gop-370-trieu-dong-cho-tre-em-viet-nam-91607.html

In bài viết