Công Phượng tiếp tục đóng vai "khán giả bất đắc dĩ" tại Sint-Truidense

13:40 | 02/11/2019

Trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense ở trận gặp KV Oostende thuộc vòng 14 giải VĐQG Bỉ diễn ra vào ngày 3/11, Công Phượng một lần nữa bị HLV Marc Brys gạch tên.
cong phuong tiep tuc dong vai khan gia bat dac di tai sint truidense Đã rõ lý do Công Phượng liên tục "mất tích" ở STVV
cong phuong tiep tuc dong vai khan gia bat dac di tai sint truidense Công Phượng tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của Sint-Truidense
cong phuong tiep tuc dong vai khan gia bat dac di tai sint truidense Lần thứ 6 liên tiếp Công Phượng bị Sint-Truidense gạch tên

Sau 7 trận không được đăng ký thi đấu ở giải VĐQG Bỉ, Công Phượng đã được trao cơ hội thi đấu ở đội U21 Sint Truidensen. Tiền đạo tuyển Việt Nam đá chính trong 90 phút. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu mà Công Phượng dù có nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng để có cho mình được bất kì bàn thắng nào.

Ở trận đấu này, U21 Sint Truidense bị dẫn trước 0-6 chỉ sau 60 phút, và có bàn danh dự vào phút 67.

cong phuong tiep tuc dong vai khan gia bat dac di tai sint truidense
Công Phượng đã chơi rất cố gắng, nhưng không thể dứt điểm thành công dù có đủ không gian và thời gian để chỉnh bóng.

Kể từ khi gia nhập đội bóng Bỉ, Công Phượng thỉnh thoảng được trao cơ hội ở những trận đấu dành cho đội U21 của STVV. Mà trong bóng đá chuyên nghiệp châu Âu, một cầu thủ trong đội một chỉ phải xuống đá ở đội trẻ khi cần tìm lại cảm giác bóng sau chấn thương, hoặc do vi phạm kỷ luật ở CLB.

Còn nếu tính từ đầu mùa giải 2019/20, Công Phượng mới thi đấu 20 phút khi Sint Truidense thua Club Brugge.

Đây thực sự là một tín hiệu buồn với tiền đạo tuyển Việt Nam.

Song, mới đây, ông chủ người Việt của CLB FK Sarajevo là Nguyễn Hoài Nam thừa nhận mong muốn chiêu mộ Công Phượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông và đã giới thiệu tiền đạo này cho bộ phận kỹ thuật của nhà đương kim vô địch Bosnia & Hezergovina.

Thế nhưng trước thông tin FK Sarajevo có ý định "giải cứu" Công Phượng, bầu Đức khẳng định sẽ không vì vậy mà hủy hợp đồng với Sint-Truidense.

"FK Sarajevo muốn là chuyện của họ. Trong bóng đá, đâu phải cái gì muốn là được. Hợp đồng của Công Phượng được HAGL ký với Sint Truidense bằng văn bản hẳn hoi, nên làm sao có thể thay đổi được", Zing thông tin.

Đồng thời, trước đó, trong buổi họp báo kết thúc trận đấu giữa HAGL và Khánh Hòa, HLV Lee Tae-Hoon cũng bày tỏ mong muốn đưa Công Phượng về nước để cầu thủ này được đá bóng thường xuyên hơn.

Thế nhưng bầu Đức đã nêu quan điểm: “Việc này hiện tại không thể bàn tới, mà có muốn bàn cũng không được, vì hợp đồng đã ký rồi, làm ngược lại là tự ý phá bỏ hợp đồng. Thời hạn hợp đồng ra sao thì các bên phải thực hiện đúng y như vậy”.

Lời phát biểu này của bầu Đức cũng là lời khẳng định cho việc Công Phượng sẽ ở lại Sint Truidense cho đến khi kết thúc hợp đồng với CLB Bỉ vào giữa năm sau, đồng thời sẽ không có chuyện Công Phượng về giữa chừng.

Trước đó, trong buổi lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng Công Phượng với CLB Sint-Truidense,bầu Đức cũng cho biết kể từ khi về Việt Nam, Công Phượng nhận được sự quan tâm của 4 CLB nước ngoài: Pháp, Bỉ và 2 đội Thái Lan. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ về mức lương "khủng" của Công Phượng tại CLB Bỉ.

“Chúng tôi phải có sự lựa chọn môi trường và lương thưởng tốt nhất cho Công Phượng. Lương Phượng một tháng ở nước ngoài bằng lương cả năm của cầu thủ ở Việt Nam thì cớ sao không cho đi? Một Công Phượng đã bằng 12 người khác. Mọi người nói trường hợp của Công Phượng, Xuân Trường là thất bại, vậy có ai chỉ ra người xuất ngoại thành công hộ tôi không?”, bầu Đức chia sẻ.

Tuệ An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-phuong-tiep-tuc-dong-vai-khan-gia-bat-dac-di-tai-sint-truidense-91515.html

In bài viết