Cựu giảng viên đại học lĩnh án tù, vì tuyên truyền chống phá Nhà nước

15:34 | 31/10/2019

Hào là giảng viên một trường đại học lớn ở Cần Thơ, đã sử dụng mạng xã hội phát tán những bài viết xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...
Một cán bộ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tử vong vì rơi từ tầng 8 Gian lận thi ở Hà Giang: Cựu Phó GĐ Sở GD&ĐT Triệu Thị Chính lĩnh án 2 năm tù Nam thanh niên bị khởi tố vì dẫn "người yêu nhí" đi qua đêm

TAND quận Ninh Kiều, (TP.Cần Thơ) vừa đưa ra xét xử, tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với Phạm Xuân Hào (SN 1965, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

cuu giang vien dai hoc linh an tu vi tuyen truyen chong pha nha nuoc

Trước khi bị xét xử Hào là kiến trúc sư, thạc sĩ, giảng viên của một trường đại học lớn ở Cần Thơ.

Là người có trình độ chuyên môn và nhận thức xã hội nhưng Hào lại sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ những bài viết có tính chất tiêu cực trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của cộng đồng mạng xã hội; đưa ra những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xâm phạm lợi ích của người khác.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuu-giang-vien-dai-hoc-linh-an-tu-vi-tuyen-truyen-chong-pha-nha-nuoc-91342.html

In bài viết