Loạt bản đồ cổ Trung Quốc thể hiện đảo Hải Nam là cực nam của Trung Quốc

06:00 | 02/11/2019

Bản đồ cổ Trung Quốc do các tác giả Trung Quốc vẽ thể hiện đảo Hải Nam là cực nam của Trung Quốc. Đây là nguồn tư liệu quý, trực tiếp và gián tiếp khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc Hoàng Sa và Trường Sa chưa từng xuất hiện trong bản đồ hành chính Trung Quốc
loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc Cuối thế kỷ 15, bản đồ do phương Tây xuất bản đã thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc Tàu Hải Dương 8 rút khỏi vùng biển Việt Nam, hướng về Trung Quốc

Loạt bản đồ cổ Trung Quốc xác định Hải Nam là cực nam của Trung Quốc

Trong cuốn “Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài” (NXB Thông tin và Truyền thông, 2015), PGS.TS Trương Minh Dục đã tập hợp các bản đồ cổ Trung Quốc do các tác giả Trung Quốc vẽ, xác định cực nam của nước này là đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa, Trường Sa.

Những tấm bản đồ cổ này có giá trị và ý nghĩa to lớn, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc

"Cửu vực thú lệnh đồ" được xem là địa đồ thể hiện cương vực quốc gia hoàn chỉnh sớm nhất, xuất hiện vào năm 1121 (Bắc Tống, Tuyên Hòa thứ 3).

"Cửu vực thú lệnh đồ" được khắc trên đá, phát hiện năm 1960, tại huyện Vinh, tỉnh Tứ Xuyên.

Giới hạn cương vực nhà Tống trong "Cửu vực thú lệnh đồ" về phía Nam đến Quỳnh Châu (Hải Nam). Hình trạng đảo Hải Nam (ở góc dưới, trái của địa đồ này) được vẽ khá chuẩn xác, gần giống với hình thể đảo Hải Nam trên bản đồ hiện đại, trong khi vài tấm địa đồ có niên đại muộn hơn “Cửu vực Thú lệnh đồ” lại không mô tả chính xác bằng.

loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc
"Hoàng triều dư địa toàn đồ" có kích thước 57x57,3cm, được soạn/vẽ khoảng năm 1728, 1729 (Ung Chính thứ 6,7). Địa đồ này cho thấy cương giới phía Nam Trung Quốc chỉ đến phủ Quỳnh Châu (Hải Nam).
loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc
"Quảng Đông toàn đồ".
loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc
Phần đảo Hải Nam trong "Quảng Đông toàn đồ" và chú thích các địa danh
loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc
"Quảng Đông toàn tỉnh tổng đồ" trong “Quảng Đông thông chí” của Hách Ngọc Lân.
loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc
Địa đồ “Quỳnh Châu phủ toàn đồ” trong “Quảng Đông thông chí” của Nguyễn Nguyên.
loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc
"Quảng Đông tổng đồ". Loại địa đồ hành chính tỉnh Quảng Đông gồm 10 bức, bức có niên đại sớm nhất là "Quảng Đông tổng đồ", kích thước 295x196cm, vẽ màu trên lụa, khoảng năm 1685 (Khang Hi thứ 24). Phần trên của địa đồ là nội dung thuyết minh (Quảng Đông toàn tỉnh đồ thuyết), giới thiệu tổng quan về tỉnh Quảng Đông, nói rõ về tứ chí (bốn hướng giáp giới) cùng các đơn vị hành chính. Địa đồ này và 9 bức cùng loại cho thấy cương giới tỉnh Quảng Đông chỉ đến hết phủ Quỳnh Châu (Hải Nam).
loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc

"Thất tỉnh duyên hải toàn dương đồ" (Toàn bộ vùng biển của bảy tỉnh duyên hải) có kích thước 28x914,2cm, khoảng năm 1862-1908 (Quang Tự). Địa đồ này cho thấy vùng biển Nam Trung Quốc không vượt quá 180 độ vĩ Bắc.

loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc

"Quảng Đông thủy sư doanh quan binh trú phòng đồ" (Các đồn Biên phòng của thủy quân Quảng Đông) có kích thước 32x560cm, vẽ màu trên giấy, phỏng định được soạn/vẽ sau năm 1866 (Đồng Trị thứ 5).

Địa đồ quân sự này thể hiện chi tiết về núi sông, đảo dư, cửa khẩu, doanh trại, pháo đài... (trên các đảo và ven bờ biển), ghi rõ các nơi giáp giới vùng biển Việt Nam. Các chi tiết cho thấy không nhóm đảo hoặc hòn đảo nào ứng với Tây Sa và Nam Sa, là cách gọi của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc

"Đại Thanh nhất thống toàn đồ" (Bản đồ toàn thể nước Đại Thanh), tính từ Bắc chí Nam, ngoài biển có các đảo như sau: Phượng Mã đảo: phía nam nước Triều Tiên

Đại Lưu Cầu, Tiểu Lưu Cầu: phía đông tỉnh Chiết Giang

Đài Loan: phía đông tỉnh Phúc Kiến

Quỳnh Châu, Nhai Châu: tức phủ Quỳnh Châu và Châu Nhai thuộc đảo Hải Nam, nằm phía nam lục địa tỉnh Quảng Đông.

loat ban do co trung quoc the hien dao hai nam la cuc nam cua trung quoc
Bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” (Địa dư toàn đồ tới các tỉnh của Trung Quốc) được thực hiện dưới thời nhà Thanh), xuất bản năm 1904, ghi rõ cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa.

Hải Vân (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/loat-ban-do-co-trung-quoc-the-hien-dao-hai-nam-la-cuc-nam-cua-trung-quoc-91279.html

In bài viết