Project Vietnam Foundation phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật khe hở môi vòm miệng vào tháng 3 năm 2020

07:00 | 31/10/2019

Tháng 3/2020, phái đoàn thiện nguyện Project Vietnam Foundation (Hoa Kỳ) sẽ đến TP. Hồ Chí Minh và tiến hành phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật khe hở môi vòm miệng, có hoàn cảnh khó khăn.
Pacific Links Foundation cấp 303 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Thừa Thiên Huế Stakey Hearing Foundation trao tặng 1.000 máy trợ thính cho người khiếm thính Lâm Đồng 100 y bác sĩ, tình nguyện viên nước ngoài đến Quảng Trị khám chữa bệnh miễn phí
project vietnam foundation tim lai nu cuoi cho tre em ngheo
Project Vietnam Foundation tìm lại nụ cười cho trẻ em nghèo. Ảnh do tổ chức cung cấp

Với mong muốn giúp các em nhỏ bị sứt môi, hở hàm ếch có nụ cười tươi sáng, hồn nhiên như bao bạn bè đồng trang lứa, từ ngày 01-06/03/2020, Project Vietnam Foundation sẽ tổ chức chương trình mổ sứt môi, hở hàm ếch miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Chương trình sẽ được tổ chức tại Bệnh Viện Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng (1A Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Phái đoàn thiện nguyện sẽ tiến hành khám tiền phẫu vào 01/03/2020 và bắt đầu phẫu thuật từ ngày 02-06/03/2020.

Để đảm bảo an toàn cho ca mổ, bệnh nhi mổ sứt môi phải từ 6 tháng tuổi trở lên và cân nặng ít nhất 6kg; bệnh nhi mổ hàm ếch phải từ 12 tháng tuổi trở lên và cân nặng ít nhất 12kg.

Đặc biệt bệnh nhi có bệnh tim bấm sinh hoặc viêm nhiễm đường hô hấp, suy dinh dưỡng nặng nề không được mổ vì có thể xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Phụ huynh đăng ký tham gia chương trình phẫu thuật từ thiện đến hết ngày 22/02/2020 tại địa chỉ email: [email protected] hoặc gọi 093 807 8284 và để lại tin nhắn vào hộp thư thoại. Khi đăng ký cần ghi rõ thông tin: họ tên người bệnh, ngày tháng năm sinh, cân nặng kèm hình ảnh, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên hệ, người liên hệ (quan hệ thế nào với người bệnh) và loại bệnh cần mổ.

Phụ huynh lưu ý đăng ký trước càng sớm càng tốt vì đợt phẫu thuật chỉ giới hạn trong một tuần làm việc.

Thành lập từ năm 1996, Project Vietnam Foundation (PVNF) là một tổ chức thiện nguyện quốc tịch Hoa Kỳ và là một dự án y tế quốc tế của Hàn Lâm Viện Nhi khoa Hoa Kỳ - chi nhánh California. Trong hơn 18 năm hoạt động tại gần 35 tỉnh thành ở Việt Nam, PVNF không những hỗ trợ y tế cho người dân nghèo và xây dựng các chương trình sức khỏe vì trẻ em mà còn giúp đỡ đào tạo các nhân viên y tế và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với đội ngũ y bác sỹ tại Việt Nam.

Cụ thể mỗi năm có từ 2 đến 3 đoàn y bác sĩ theo dự án PNVF sang Việt Nam để hỗ trợ y tế (khám chữa bệnh, phẫu thuật dị tật bẩm sinh hàm mặt và mắt cho trẻ em, v.v.) cho khoảng 5,000 người. Ngoài ra, PVNF còn thường xuyên làm việc với các bệnh viện hàng đầu trên khắp Việt Nam như Viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Nhi Đồng Tp.HCM, Bệnh viện Nhi Nghệ An, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Xem thêm

project vietnam foundation tim lai nu cuoi cho tre em ngheo Pacific Links Foundation giúp 160 trẻ em học cách phát triển bản thân tại trại hè

Từ ngày 26-31/7, gần 160 thanh thiếu niên đến từ các tỉnh miền Trung đã học nhiều chuyên đề nghề nghiệp, kỹ năng sống, cách ...

project vietnam foundation tim lai nu cuoi cho tre em ngheo War Legacies Project nhận Huân chương hữu nghị vì 20 năm gây quỹ giúp Việt Nam

Kể từ khi thành lập vào năm 1999, War Legacies Project (WLP) đã gây quỹ được số tiền hơn 500.000 USD từ các cá nhân, tổ chức ...

project vietnam foundation tim lai nu cuoi cho tre em ngheo HSBC Việt Nam, VinaCapital Foundation hỗ trợ y tế Ninh Thuận

HSBC Việt Nam, VCF và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc dị tật tim bẩm sinh cho ...

project vietnam foundation tim lai nu cuoi cho tre em ngheo Project Việt Nam Foundation: Tặng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị dụng cụ stent loại mới nhất

Ngày 12/3/2018, các chuyên gia tim mạch can thiệp đến từ Bệnh viện Fountain Valley Regional Hospital (bang California, Hoa Kỳ) của tổ chức ...

Ánh Tuyết (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/project-vietnam-foundation-pha-u-thuat-mie-n-phi-cho-tre-em-bi-di-ta-t-khe-ho-mo-i-vo-m-mie-ng-vao-thang-3-nam-2020-91236.html

In bài viết