Học sinh được nhận học bổng ASEAN sẽ bắt đầu học tại Singapore từ 2020

06:31 | 30/10/2019

Chiều 29/10, tại Hà Nội, 7 học sinh xuất sắc khu vực phía Bắc được nhận học bổng ASEAN, cùng với 5 học sinh khác ở khu vực phía Nam sẽ sang Singapore học tập từ năm 2020.
Nhiều nước châu Á chật vật chống ô nhiễm không khí Singapore chế tạo "bọt biển thần kỳ" làm sạch nước Mời người Việt "khởi nghiệp" ở Singapore
hoc sinh duoc nhan hoc bong asean se bat dau hoc tai singapore tu 2020
Đại sứ Catherine Wong chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh được nhận học bổng. Ảnh: Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội

Được biết, các em đã vượt qua vòng thi tuyển nghiêm ngặt. Từ 282 ứng viên, 67 em lọt vào vòng phỏng vấn và chỉ 12 em được nhận học bổng.

Học bổng ASEAN nhằm tạo cơ hội cho những người trẻ ASEAN phát triển tài năng của mình cũng như trang bị các kỹ năng quan trọng cho tương lai. Học bổng dành cho học sinh độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi.

Các em đều có thành tích tốt trong các kỳ thi cử; học giỏi tiếng Anh và tham gia tích cực trong các hoạt động ngoại khóa.

Học bổng ASEAN là chương trình học bổng uy tín của Chính phủ Singapore dành cho học sinh trung học hết lớp 8, 9 (ngoài Singapore), tạo điều kiện cho các em hoàn thành bậc trung học Singapore. Đối với bậc trung học, học bổng được cấp cho 4 năm học ở Singapore cho đến khi đạt chứng nhận GCE “A” (hoặc tương đương). Các em sẽ học 2 năm phổ thông và 2 năm dự bị đại học tại các trường chọn của Singapore.

Học bổng này bao gồm trợ cấp sinh hoạt phí, ký túc xá, trợ cấp ổn định ban đầu, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, học phí và phí dự thi lấy chứng nhận GCE “O” và GCE “A” (chỉ một lần), ưu đãi y tế và bảo hiểm tai nạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Singapore Catherine Wong chúc mừng các em học sinh đã nhận học bổng; bày tỏ hy vọng các em sẽ tận dụng cơ hội để phấn đấu học hành và trở thành niềm tự hào của gia đình, trở thành các đại sứ nhỏ tuổi, góp phần vun đắp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Singapore.

Nữ đại sứ cũng khuyên các học sinh bên cạnh việc học ở các nhà trường sẽ dành thời gian để trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người, thiên nhiên của đất nước Singapore./.

Xem thêm

hoc sinh duoc nhan hoc bong asean se bat dau hoc tai singapore tu 2020 Hội chợ “Vietnam Lah! 2019: Về nhà” mang đặc sản ba miền đến Singapore

Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh (2/9) và Tết Trung Thu, ngày 14/9, cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là những học sinh, ...

hoc sinh duoc nhan hoc bong asean se bat dau hoc tai singapore tu 2020 Người Việt ở Singapore: Tổ quốc và biển đảo quê hương luôn là tình yêu vô bờ

Với cộng đồng người Việt tại Singapore, dịp Tết Trung thu, kỷ niệm Quốc khánh 2/9 luôn là những sự kiện đặc biệt, không chỉ ...

hoc sinh duoc nhan hoc bong asean se bat dau hoc tai singapore tu 2020 Kỷ niệm 54 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore, tình hữu nghị ngày một đơm hoa kết trái

Singapore có quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ ngày 1/8/1973. Đến nay, Singapore luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và Việt ...

hoc sinh duoc nhan hoc bong asean se bat dau hoc tai singapore tu 2020 Singapore đứng số 1 về đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh

Trong lễ kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh Cộng hòa Singapore (9/8/1965 - 9/8/2019), mối quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoc-sinh-duoc-nhan-hoc-bong-asean-se-bat-dau-hoc-tai-singapore-tu-2020-91207.html

In bài viết