Thừa Thiên Huế cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng

22:11 | 21/10/2019

Ông Lê Quang Dũng, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế, bị kỷ luật cảnh cáo vì đã thiếu trách nhiệm, tham mưu việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước sai quy định, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.
Cựu Chủ tịch TP bị kỷ luật nay làm Giám đốc Sở do thiếu... nhân sự? Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Sơn Hải

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Quang Dũng, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Cũng bị kỷ luật cảnh cáo, có ông Trần Kiêm Hòa, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng, Tổ trưởng Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Quyết định kỷ luật nêu rõ: Các cán bộ trên đã thiếu trách nhiệm, tham mưu, thực hiện việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại 135 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế sai quy định, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

UBKT Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế kết luận, vi phạm của 2 cán bộ này là nghiêm trọng, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Sở Xây dựng.

thua thien hue canh cao nguyen pho giam doc so xay dung
Khu nhà, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước tại số nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, TP. Huế

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2004-2011, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế (đợt 1 năm 2010).

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1967 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, Hội đồng bán nhà ở cho người đang thuê của tỉnh và tổ chuyên viên giúp việc của hội đồng đã không thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Cụ thể, bán nhà số 135 Huỳnh Thúc Kháng không đúng đối tượng, gây thiệt hại gần 855 triệu đồng; phải bố trí 3 căn nhà ở xã hội; 1 lô đất tại khu tái định cư, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Đến thời điểm bị kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa đã khắc phục tổng cộng số tiền hơn 344 triệu đồng, ông Lê Quang Dũng khắc phục 340 triệu đồng, ông Trần Kiêm Hòa 170 triệu đồng.

Xem thêm:

thua thien hue canh cao nguyen pho giam doc so xay dung Phó Giám đốc Công an Đồng Nai bị giáng chức xuống trưởng phòng

Đại tá Lý Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (đang chờ nghỉ hưu) bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức xuống ...

thua thien hue canh cao nguyen pho giam doc so xay dung Kỷ luật nhiều cán bộ công an Cao Bằng vụ nhận xe ô tô hơn 3,7 tỷ đồng doanh nghiệp tặng

Nhiều cán bộ ở Cao Bằng liên quan đến việc nhận xe ô tô hơn 3,7 tỷ đồng do doanh nghiệp tặng đã bị kỷ ...

thua thien hue canh cao nguyen pho giam doc so xay dung Cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Sơn Hải

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên ...

thua thien hue canh cao nguyen pho giam doc so xay dung Vụ Thanh tra nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc: Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đang xem xét kỷ luật

Liên quan đến vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc, Phó chánh Thanh tra Bộ này cho biết, Ủy ban ...

thua thien hue canh cao nguyen pho giam doc so xay dung Bí thư Khánh Hòa chưa bị kỷ luật do mắc bệnh hiểm nghèo

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - ông Lê Thanh Quang đã có vi phạm, khuyết điểm rất ...

thua thien hue canh cao nguyen pho giam doc so xay dung Sóc Trăng huỷ vụ lắp camera: Đúng chủ trương, sai... nguồn kinh phí!

Tỉnh uỷ Sóc Trăng vừa ra thông cáo báo chí về việc huỷ quyết định lắp camera an ninh tại nhà riêng của cán bộ ...

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thua-thien-hue-canh-cao-nguyen-pho-giam-doc-so-xay-dung-90591.html

In bài viết