Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh giành giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho sinh viên Lào khu vực miền Trung

11:01 | 19/10/2019

Ngày 18/10, tại Trường đại học Sư phạm Huế, thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Hữu nghị Việt - Lào tổ chức cuộc thi hùng biện bằng tiếng Việt Nam dành cho lưu học sinh Lào đang theo học ở khu vực miền trung và Tây Nguyên.
42 đội sinh viên Lào hào hứng tranh tài hùng biện tiếng Việt Video: Cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019" có gì đặc biệt? Lần đầu thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào trên toàn quốc
45 sinh vien lao khu vuc mien trung thi tai hung bien tieng viet
Ban tổ chức trao cờ cho các đội tham dự cuộc thi. Ảnh: Báo Nhân dân

Cuộc thi do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tổ chức, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào, nâng cao chất lượng đào tạo cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.

Có 45 sinh viên Lào đang học tại 16 trường đại học, cao đẳng, khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa , Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế, Quy Nhơn, Kon Tum tham dự.

Tại cuộc thi, các thí sinh đã trình bày hiểu biết của mình về văn hóa, danh nhân, lịch sử đất nước Việt Nam và mối quan hệ keo sơn, gắn bó đặc biệt hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Lào bằng tiếng Việt Nam.

Qua phần thi, các thí sinh đã tự tin, thể hiện khả năng tiếng Việt thông thạo, lưu loát cùng những tâm tư, tình cảm dành cho đất nước và con người Việt Nam...

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội lưu học sinh Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh. Hai đội Đại học Y dược Huế, Đại học Hồng Đức đoạt giải nhì. Các đội Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An đoạt giải ba.

Các đội đạt giải nhất và nhì sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết tại Thái Nguyên.

Theo Bộ Giáo dục và Đạo tạo, hằng năm, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó có miền trung và Tây Nguyên đã tiếp nhập, đào tạo hàng nghìn lưu học sinh Lào ở các bậc đại học và sau đại học. Tuy gặp những khó khăn ban đầu về ngôn ngữ và sự thay đổi điều kiện sinh hoạt, cách thức học tập, nghiên cứu nhưng được sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ giảng viên nhân viên và sinh viên Việt Nam, các bạn sinh viên Lào đều đã hoàn thành chương trình học. Trở về nước, các lưu học sinh đều đã phát huy kiến thức, kỹ năng đã học tập và thực sự trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước.

An Nhi (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-hung-bien-tieng-viet-cho-sinh-vien-lao-khu-vuc-mien-trung-90442.html

In bài viết