Liên hiệp Đà Nẵng cần phát huy vai trò “Đại sứ nhân dân” quảng bá thành phố ra thế giới

17:39 | 16/10/2019

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp hữu nghị) thành phố Đà Nẵng và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò “sứ giả hữu nghị”, “đại sứ nhân dân” đưa bè bạn quốc tế đến với Đà Nẵng và đưa Đà Nẵng ra thế giới.
lien hiep da nang can phat huy vai tro dai su nhan dan quang ba thanh pho ra the gioi
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao Bức trướng ghi nhận những đóng góp cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng. Nguồn: Báo Đà Nẵng

Đó là ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại Đại hội Liên hiệp Hữu nghị TP.Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra ngày 16/10.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, Liên hiệp Hữu nghị TP. Đà Nẵng và 12 Hội thành viên, cùng các Chi hội cần tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu và bề rộng mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế theo hướng tập trung vào các bạn nước láng giềng khu vực có chung biên giới Lào, Campuchia, Trung Quốc và ASEAN; các nước lớn và các đối tác chiến lược; các nước bè bạn truyền thống. Đồng thời cần tích cực vừa củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ bè bạn đã có, vừa xây dựng mới, góp phần tạo dựng mạng lưới bè bạn quốc tế ủng hộ Việt Nam, tham gia tích cực phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với địa phương. Coi trọng việc thu hút sự tham gia của nhân sỹ, trí thức, doanh nghiệp, nhà khoa học, báo chí, đặc biệt là sinh viên, học sinh trong các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Song song với đó, sáng tạo, đa dạng hoá các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng. Phát huy vai trò “sứ giả hữu nghị”, “đại sứ nhân dân” đưa bè bạn quốc tế đến với Đà Nẵng và đưa Đà Nẵng ra thế giới.

Theo một số tổ chức tín dụng quốc tế, lượng kiều hối hàng năm chiếm 7% GDP tại Việt Nam, tương đương khoảng 14 tỷ USD được chuyển về Việt Nam. Đây là những đóng góp không nhỏ của bà con kiều bào đối với đất nước. Vì vậy, Chủ tịch VUFO nhấn mạnh, Liên hiệp Hữu nghị TP. Đà Nẵng cần tích cực vận động nhiều lực lượng, nhiều tổ chức, nhân sỹ, trí thức, các tầng lớp nhân dân, những người đã học, công tác, sống ở nước bạn, kiều bào ta ở nước ngoài, tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân tại địa phương.

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, ưu tiên của các tổ chức quốc tế cũng thay đổi, vì vậy bên cạnh mục tiêu tranh thủ nguồn tài trợ về vốn như trước, cần chú ý huy động tài trợ về Khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý, giao lưu văn hóa… đồng thời đặc biệt chú ý, gắn mục tiêu chính trị đối ngoại trong quan hệ với các tổ chức PCPNN để đáp ứng đúng mục tiêu, lợi ích của đất nước.

Bà cũng đề nghị Liên hiệp Hữu nghị TP. Đà Nẵng cần nghiên cứu, xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN của tỉnh trên cơ sở Chương trình vận động viện trợ PCPNN của quốc gia giai đoạn 2019 - 2025 mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành, tham mưu cho UBND TP về định hướng viện trợ PCPNN theo các ưu tiên.

Liên hiệp Hữu nghị TP. Đà Nẵng cũng cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh để thông tin đến bè bạn quốc tế về tình hình phát triển mọi mặt của Việt Nam, và địa phương, đặc biệt các vấn đề liên quan đến nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo...

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cũng nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thường trực và các Hội thành viên theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp trong hoạt động công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương.

lien hiep da nang can phat huy vai tro dai su nhan dan quang ba thanh pho ra the gioi
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội. Nguồn: Báo Đà Nẵng

Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác đối ngoại nhân dân bám sát Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị khoá XII về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; duy trì, củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác là bạn bè quốc tế ở các nước láng giềng, các nước thành viên khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương, bạn bè truyền thống, các nước đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện mà thành phố Đà Nẵng hiện đang có quan hệ hợp tác; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động đối ngoại…

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hữu nghị TP. Đà Nẵng khóa V nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 39 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị TP. Đà Nẵng.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp Hữu nghị TP. Đà Nẵng và các tổ chức thành viên đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Tổng lãnh sự quán các nước và khoảng 70 tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ, trường đại học. Đồng thời chủ động mở rộng quan hệ với tổ chức nhân dân các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN, các nước bạn bè truyền thống, địa bàn trọng điểm, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện

Tính đến nay, Đà Nẵng đã ký biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 3 thành phố của Nhật Bản là Kawasaki, Sakai và Yokohama. Thành phố còn có quan hệ hợp tác với hơn 15 tỉnh và thành phố của Nhật Bản. Đồng thời tiếp nhận hơn 177 dự án FDI Nhật Bản với tổng vốn đạt gần 809 triệu USD (hơn 18 nghìn tỷ đồng) và nhiều dự án ODA có quy mô lớn, chất lượng, tạo điều kiện nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường.

Hội Hữu nghị Việt - Lào TP. Đà Nẵng cũng ghi dấu ấn trong công tác đối ngoại nhân dân bằng cách hoạt động giao lưu nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào cùng hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ nhân dân Lào bị thiên tai kịp thời. Cụ thể, tháng 7/2018, ngay sau sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Hội Hữu nghị Việt - Lào TP. Đà Nẵng đã có điện thư thăm hỏi tới Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và chính quyền tỉnh Attapeu; và gửi tặng 10 triệu đồng cho nhân dân tỉnh Attapeu bị nạn thông qua Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Hội cũng đã đóng góp 10 triệu đồng cho công trình xây nhà cho bà Kanchia ở tỉnh Se Kong - người đã dành sữa của mình để cứu anh bộ đội tình nguyện Việt Nam bị trọng thương

Dù mới thành lập năm 2016, Hội Hữu nghị Việt - Campuchia TP. Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị: giao lưu, nói chuyện với 100 em thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia đang học tại Đà Nẵng; tham gia đỡ đầu của lưu sinh viên Campuchia, đưa các em về nhà những ngày cuối tuần để chăm sóc. Hội cũng vận động được 6 suất học bổng toàn phần của Đại học Đà Nẵng để hỗ trợ 6 sinh viên Campuchia sang học; tổ chức gặp gỡ quân tình nguyện Campuchia và những gia đình từng cưu mang quân tình nguyện...

Xem thêm

lien hiep da nang can phat huy vai tro dai su nhan dan quang ba thanh pho ra the gioi Sắp mở Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố đang tìm địa điểm để Hàn Quốc mở Tổng Lãnh ...

lien hiep da nang can phat huy vai tro dai su nhan dan quang ba thanh pho ra the gioi Matthew Keenan - Cựu binh Mỹ muốn dành nửa cuộc đời với các mái ấm "da cam" Đà Nẵng

“Tôi là Matt, tình nguyện viên Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng. Công việc ...

lien hiep da nang can phat huy vai tro dai su nhan dan quang ba thanh pho ra the gioi Hội hữu nghị Việt - Mỹ giúp Đà Nẵng thu hút hàng trăm triệu USD

Với những hoạt động tích cực, trong 5 năm qua, Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã giúp địa phương thu ...

lien hiep da nang can phat huy vai tro dai su nhan dan quang ba thanh pho ra the gioi Bà Đặng Thị Kim Liên tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình thành phố Đà Nẵng

Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng đã có những hoạt động tích cực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự ...

Thường Chi (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-da-nang-can-phat-huy-vai-tro-dai-su-nhan-dan-quang-ba-thanh-pho-ra-the-gioi-90229.html

In bài viết