100 cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam tổ chức cuộc gặp thường niên

06:48 | 14/10/2019

Khoảng hơn 100 cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ thường niên tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 13/10. Đây là dịp để những người từng học tại Việt Nam trải lòng những vui vẻ, lúc khó khăn khi kết thúc thành công khóa học ở Việt Nam
42 đội sinh viên Lào hào hứng tranh tài hùng biện tiếng Việt Hơn 800 suất quà cứu trợ đến với người Việt tại Campuchia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt Gia đình Việt đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: "Ươm mầm hữu nghị" cần được lan tỏa sâu rộng hơn
cuu sinh vien campuchia tai viet nam to chuc cuoc gap thuong nien

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Sam Sereyrath, cựu sinh viên Campuchia du học Việt Nam thay mặt các cựu sinh viên trao quà lưu niệm cho Đại sứ Vũ Quang Minh. Ảnh: Minh Hưng/ Pv TTXVN tại Campuchia

Tối 13/10, khoảng hơn 100 cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ thường niên tại thủ đô Phnom Penh. Tham dự cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Sam Sereyrath cùng đông đảo các thế hệ sinh viên Campuchia từng du học tại Việt Nam.

Cộng đồng cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam được thành lập năm 2009, có khoảng 300 thành viên chính thức với mục đích tăng cường quan hệ gắn bó, gần gũi, thân thiết lẫn nhau giữa các cựu sinh viên đã từng học tập tại nước láng giềng Việt Nam.

Đại diện cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam, anh Khun Simon chia sẻ: Tôi và các bạn sinh viên cùng lứa đã trưởng thành tới ngày nay sau khi đi học từ Việt Nam về. Hiện có người đã giữ cương vị Quốc vụ khanh hoặc Trợ lý của Thủ tướng Campuchia hoặc cố vấn trong những ngành quan trọng của đất nước Campuchia. Sự phát triển của Campuchia có đóng góp quan trọng của những bạn sinh viên Campuchia đi học ở Việt Nam về. Ngành giáo dục Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia phát triển đến ngày hôm nay.”

Theo Ban tổ chức, cuộc gặp gỡ thường niên này là dịp để những người từng trải qua những vui vẻ, những khó khăn cho đến khi kết thúc thành công khóa học ở Việt Nam để trở về sum họp gia đình, làm những công việc khác nhau phục vụ đất nước Campuchia. Cộng đồng cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam được thành lập năm 2009, có khoảng 300 thành viên chính thức với mục đích tăng cường quan hệ gắn bó, gần gũi, thân thiết lẫn nhau giữa các cựu sinh viên đã từng học tập tại nước láng giềng Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ thường niên ngày 13/10, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Sam Sereyrath, nguyên là một sinh viên học tại Việt Nam trong thập niên 1980, cho rằng đây là một sự kiện đầy ý nghĩa. Ông cho biết: “Việc gặp gỡ nhau lần này sẽ nhắc lại những kỷ niệm, tăng cường sự gắn bó và chia sẻ lẫn nhau. Và cuộc gặp gỡ này là minh chứng của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác và là cơ hội cho chúng ta hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.”

Thông qua Đại sứ Vũ Quang Minh, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Sam Sereyrath cũng gửi lời cảm ơn tới Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn dành sự ưu tiên giúp đỡ đào tạo nhiều thế hệ sinh viên Campuchia trong những năm qua.

Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao ý tưởng tổ chức cuộc gặp thường niên với ý nghĩa cao đẹp và thiết thực. Cuộc gặp là nơi để các bạn cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam giao lưu, kết nối, lắng nghe ý kiến và tương trợ lẫn nhau không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống.

Trong những năm qua, Việt Nam cung cấp trung bình 100 suất học bổng/năm theo diện Hiệp định và hàng trăm suất học bổng trên các lĩnh vực.Hoạt động này góp phần ươm mầm cho thế hệ trẻ Campuchia trở về đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước Chùa tháp.

Hải Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/100-cuu-sinh-vien-campuchia-tai-viet-nam-to-chuc-cuoc-gap-thuong-nien-90029.html

In bài viết