Công tác đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả

14:09 | 02/10/2019

Phát biểu tại hội thảo diễn ra sáng 2/10, bà Nguyễn Phương Nga khẳng định: Những kinh nghiệm rút ra từ hội thảo cùng với việc chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ là tiền đề để chúng ta tin tưởng công tác Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.
Gặp gỡ hữu nghị kỉ niệm 70 năm Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa VUFO trao Kỷ niệm chương, tôn vinh đóng góp không mệt mỏi của Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Phó Chủ tịch VUFO nhận nhiệm vụ mới tại Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
hoi thao ve cong tac doi ngoai nhan dan tien de tien toi thanh cong dai hoi vi cua vufo

Toàn cảnh hội thảo.

Sáng 2/10, tại TP.Buôn Ma Thuột, Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tỉnh phía Nam năm 2019.

Tham dự buổi hội thảo có bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch VUFO, bà Trần Thị Thu Thủy – Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam VUFO, ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các đại biểu Liên hiệp hữu nghị các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Đây là dịp để lãnh đạo Liên hiệp các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Đối với Đắk Lắk, hội thảo giúp cho lãnh đạo và các ngành liên quan của tỉnh, đặc biệt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh có được những kinh nghiệm bổ ích, chọn lựa được những giải pháp phù hợp để thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới”, ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

hoi thao ve cong tac doi ngoai nhan dan tien de tien toi thanh cong dai hoi vi cua vufo

Ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cũng đã có những chia sẻ cụ thể về công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động đối ngoại nhân dân, các vấn đề còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch cũng đề nghị các đơn vị cần nhanh chóng gấp rút chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

hoi thao ve cong tac doi ngoai nhan dan tien de tien toi thanh cong dai hoi vi cua vufo

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng cần thống nhất trong công tác tổ chức hoạt động của Liên hiệp. Cụ thể, Liên hiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ý kiến về việc cần thống nhất thời gian tổ chức của Liên hiệp trung ương với địa phương, cần thống nhất logo của các Liên hiệp địa phương. Cùng với đó cần xem xét lại công tác thi đua khen thưởng đối với các Liên hiệp tại các tỉnh địa phương nhỏ lẻ để thúc đẩy phong trào hoạt động của hội tại địa phương.

Liên hiệp Phú Yên chia sẻ việc gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối thông tin giữa VUFO với các hội thành viên tại địa phương. Liên hiệp Phú Yên đề xuất tổ chức các buổi giao lưu, cuộc thi tìm hiểu văn hóa, tuyển chọn người tâm huyết tham gia công tác hội để hoạt động hiệu quả hơn.

hoi thao ve cong tac doi ngoai nhan dan tien de tien toi thanh cong dai hoi vi cua vufo

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga.

Liên hiệp Sóc Trăng cũng đề nghị được tăng cường công tác trao đổi kinh nghiệm về tổ chức đối ngoại nhân dân thường xuyên hơn để các địa phương có thể trao đổi học hỏi kinh nghiệm hoạt động của nhau, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại của Liên hiệp các địa phương.

Ngoài ra, các ý kiến đều thống nhất việc cần thiết cần phải có một điều lệ hoạt đông chung thống nhất từ trung ương tới địa phương, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong công tác của Liên hiệp trung ương tới địa phương.

“Những kinh nghiệm rút ra từ hội thảo cùng với việc chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ là tiền đề để chúng ta tin tưởng công tác Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả trong thời gian tới”, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga khẳng định.

hoi thao ve cong tac doi ngoai nhan dan tien de tien toi thanh cong dai hoi vi cua vufo

Bà Trần Thị Thu Thủy – Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam VUFO trình bày khái quát Quyết định 1109/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác Đối ngoại nhân dân.

Chia sẻ thêm về việc Liên hiệp Sóc Trăng gặp nhiều khó khăn, hiện chưa thể tổ chức Đại hội Liên hiệp Sóc Trăng, tại hội thảo, Chủ tịch VUFO cho biết trong thời gian tới sẽ trực tiếp vào làm việc với tỉnh Sóc Trăng về công tác tổ chức Đại hội của Liên hiệp Sóc Trăng.

Tại Đắk Lắk, những năm qua, các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển ngày càng khởi sắc với các hoạt động Đối ngoại nhân dân phong phú như: Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ Biên giới”, triển lãm ảnh thực hiện cuộc vận động chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, công tác phân giới cắm mốc Đắc Lắc – Mondulkiri…

hoi thao ve cong tac doi ngoai nhan dan tien de tien toi thanh cong dai hoi vi cua vufo

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân bên lề hội thảo.

Công tác vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) cũng được thực hiện có hiệu quả. Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã vận động các tổ chức PCPNN đầu tư xây dựng 7 điểm trường mầm non, 16 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh khó khăn,… trị giá trên 30 tỷ đồng, góp phần thu hút nguồn lực (ngoài ngân sách) để thực hiện xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đối ngoại nhân dân vẫn dự báo còn nhiều khó khăn. Tổ chức bộ máy các hội thành viên, nhất là cấp huyện và cơ sở chưa thật hợp lý, chưa đảm bảo nguyên tắc hoạt động của các hội theo hướng tự nguyện, tự trang trải mà còn dựa vào nguồn kinh phí chủ yếu từ hỗ trợ của ngân sách.

hoi thao ve cong tac doi ngoai nhan dan tien de tien toi thanh cong dai hoi vi cua vufo Hội hữu nghị Việt – Đức TP.HCM: Tăng cường phát triển giao thương

Kỷ niệm 29 năm Ngày thống nhất nước Đức (3/10/1990- 3/10/2019), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) cùng Hội hữu nghị Việt ...

hoi thao ve cong tac doi ngoai nhan dan tien de tien toi thanh cong dai hoi vi cua vufo TP.HCM sắp có tòa tháp Hữu nghị Việt Nam - Slovakia

Tòa tháp Hữu nghị do Công ty Trách nhiệm hữu hạn CZ Slovakia-Vietnam làm chủ đầu tư đang xây dựng tại thành phố Hồ Chí ...

hoi thao ve cong tac doi ngoai nhan dan tien de tien toi thanh cong dai hoi vi cua vufo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh vượt khó Củ Chi

Vừa qua, Khối thi đua 19 gồm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội Sinh viên Thành phố, ...

Đỗ Quyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-se-tiep-tuc-duoc-doi-moi-va-nang-cao-hieu-qua-89073.html

In bài viết