Sau vụ bé 6 tuổi tử vong, công viên nước Thanh Hà lại đóng cửa

08:02 | 24/09/2019

Sau 3 tháng mở cửa đã có 2 trẻ em đuối nước tại công viên nước Thanh Hà, sau vụ việc, công viên này đã treo biển thông báo tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng.
Hà Nội: Bé trai 6 tuổi tử vong do đuối nước tại công viên nước Thanh Hà Vụ bé 2 tuổi đuối nước tại CVN Thanh Hà: Trách nhiệm thuộc về ai? Tin mới vụ bé trai đuối nước trong ngày công viên nước Thanh Hà bị đình chỉ hoạt động

Như thông tin đã đưa, chiều ngày 22/9, một phụ nữ dẫn theo 3 cháu nhỏ vào công viên nước Thanh Hà chơi. Trong quá trình vui chơi tại đây, không may bé trai 6 tuổi đã bị ngã xuống nước.

Ngay khi phát hiện, người thân và nhân viên công viên nước đã tiến hành sơ cứu và chuyển cháu bé tới Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, sau đó lại tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tuy nhiên, do ngạt nước quá nặng, đến khoảng 4h ngày 23/9, cháu bé đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, theo ghi nhận của Trí Thức Trẻ, cuối giờ chiều ngày 23/9, công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) đã đóng cửa, phía cổng treo biển "Công viên nước đang trong thời gian duy tu, bảo dưỡng nên tạm dừng hoạt động".

sau vu be trai 6 tuoi duoi nuoc tu vong cong vien nuoc thanh ha lai dong cua de bao duong
Tấm biển thông báo tạm dừng hoạt động của công viên nước Thanh Hà. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Đây là lần thứ 2 xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ tử vong tại công viên nước Thanh Hà kể từ khi công viên này mở cửa hồi tháng 6 vừa qua.

Trước đó vào ngày 12/6, chỉ sau 2 ngày công viên nước Thanh Hà mở cửa, cháu Phùng Văn K. (SN 2017, nơi ở 22, phường Phú Lương, quận Hà Đông) được 2 bác là ông Đào Cư H. và bà Phùng Thị H. cho vào công viên nước Thanh Hà chơi.

Trong lúc vui chơi, cháu K. không may ngã xuống nước. Dù được cứu vớt và đưa tới bệnh viện cấp cứu tuy nhiên, đến khoảng 5h30 ngày 13/6, cháu K. đã tử vong.

Theo Zing.vn, sau vụ việc xảy ra, UBND phường Phú Lương (quận Hà Đông) đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động bơi, lặn tại công viên nước Thanh Hà đặt tại khu đô thị Thanh Hà – Mường Thanh. Ban quản lý công viên này bị phạt 20 triệu đồng do nhân viên cứu hộ không trực tại vị trí và công viên chưa có hợp đồng liên kết cấp cứu với cơ sở y tế theo quy định.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sau-vu-be-6-tuoi-tu-vong-cong-vien-nuoc-thanh-ha-lai-dong-cua-88423.html

In bài viết