Khởi tố bị can có hành vi nhận hối lộ trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình

19:47 | 13/09/2019

Hôm nay 13/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong đó, ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), đã có hành vi nhận hối lộ để tác động điểm thi.
Triệu tập 191 người tới phiên tòa xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang Vì sao Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỉ luật 13 lãnh đạo dính gian lận thi cử? Yêu cầu kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

Tính đến thời điểm hiện tại, Hòa Bình là địa phương đầu tiên trong ba địa phương xảy ra tình trạng gian lận điểm thi (hai tỉnh còn lại là Sơn La và Hà Giang) cơ quan tố tụng xác định có hành vi đưa và nhận hối lộ để can thiệp, sửa điểm cho các thí sinh.

khoi to bi can co hanh vi nhan hoi lo trong vu gian lan diem thi tai hoa binh
Các bị can Đỗ Mạnh Tuấn (phải) và Nguyễn Khắc Tuấn. (Ảnh Đình Trường)

Hôm nay 13/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa và nhận hối lộ; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can có liên quan.

Cụ thể, CQĐT quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Mạnh Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 BLHS; đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội đưa hối lộ quy định tại điều 364 bộ luật Hình sự đối với Hồ Chúc, giáo viên trường THPT Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình.

Cùng với việc khởi tố bổ sung hai tội danh trên, CQĐT Bộ Công an cũng tiến hành khởi tố thêm 6 bị can cùng về tội danh lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

6 bị can bao gồm: Đào Ngọc Thuật, giáo viên Trường THPT Mường Bi, tỉnh Hòa Bình, nơi cư trú: xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; Lê Thị Hồng, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Đức Hoàng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Tân Hưng, cán bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Phùng Văn Thụ, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình và Quách Thanh Phúc, Phó Hiệu trưởng trường THPT 19/5, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Ngọc Thuật, và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can còn lại.

Các bị can này được xác định đã cấu kết với nhau can thiệp vào 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/1 môn thi.

khoi to bi can co hanh vi nhan hoi lo trong vu gian lan diem thi tai hoa binh Yêu cầu kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

15 đảng viên có có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã vi phạm khoản 8, Điều 3, Quy định ...

khoi to bi can co hanh vi nhan hoi lo trong vu gian lan diem thi tai hoa binh Danh tính 5 lãnh đạo tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm thi

Trong số các thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình, có 5 em là con của cán bộ, đảng ...

khoi to bi can co hanh vi nhan hoi lo trong vu gian lan diem thi tai hoa binh Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh Hoà Bình Bùi Văn Cửu vụ gian lận điểm thi

Liên quan đến việc xử lý sai phạm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình, ngày 31/7, ...

Lam Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khoi-to-bi-can-co-hanh-vi-nhan-hoi-lo-trong-vu-gian-lan-diem-thi-tai-hoa-binh-87549.html

In bài viết