Khởi động dự án hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên LGBT giai đoạn 2019 -2021 tại Cần Thơ

06:42 | 13/09/2019

Chiều 12/9, tại Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (SCI) tại Việt Nam tổ chức lễ khởi động “Dự án Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội”.    
CARE hỗ trợ 11,6 tỷ đồng giúp phụ nữ dân tộc thiểu số Sơn La thoát nghèo Hội SVCA trao hơn 100 triệu đồng hỗ trợ trẻ em không may mắn tại Bến Tre Tổ chức NMA-V sẽ hỗ trợ giáo dục trẻ em khuyết tật và ứng phó BĐKH tại Hậu Giang

Dự án nhằm giúp thanh thiếu niên LGBT tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiểu rõ, bảo vệ các quyền của họ một cách hiệu quả, vận động chính sách cho sự bình đẳng và vấn đề đề pháp lý; đồng thời giúp thanh thiếu niên LGBT tiếp cận các dịch vụ xã hội y tế, tư vấn, nghề nghiệp, giáo dục, hành chính công…thân thiện và không kỳ thị.

khoi dong du an ho tro tre em va thanh thieu nien lgbt giai doan 2019 2021 tai can tho
Lễ Khởi động dự án.

Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ cho biết, dự án “Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội, giai đoạn 2019 - 2021” do tổ chức Vì Sự đa dạng giới Na Uy (FRI) tài trợ thông qua tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (SCI) tại Việt Nam. Nguồn vốn thực hiện dự án giai đoạn 2019 - 2021 trên 7,2 tỷ đồng. Với mục tiêu đem lại lợi ích trực tiếp cho ít nhất 800 thanh thiếu niên và trẻ em đường phố, bao gồm trẻ em và thanh thiếu niên LGBT, và 4.500 trẻ em đang đi học tại TP HCM và Cần Thơ.

khoi dong du an ho tro tre em va thanh thieu nien lgbt giai doan 2019 2021 tai can tho
Dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho thanh thiếu niên và trẻ em đường phố, bao gồm trẻ em và thanh thiếu niên LGBT...

Ngoài ra, dự án sẽ giúp hỗ trợ xây dựng, tăng cường năng lực cho ít nhất 5 tổ chức xã hội và các cơ quan đối tác. Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các trẻ em, thanh thiếu niên LGBT hòa nhập với xã hội, đồng thời góp phần thực thi Công ước Quyền trẻ em, đảm bảo việc thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xa hơn thế là góp phần xây dựng một môi trường phát triển tốt nhất cho trẻ em tại TP Cần Thơ.

"Từ năm 2016, dự án “Quản trị quyền trẻ em - Phòng ngừa phân biệt đối xử và thực thi quyền trẻ em cho trẻ em yếu thế ở Việt Nam” do Bộ Ngoại giao Na Uy thông qua tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI) tại Việt Nam tài trợ, được triển khai thực hiện được 2 giai đoạn, từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2019 đã đem lại những hiệu quả nhất định, tác động tạo sự chuyển biến đến các vấn đề liên quan cho nhóm LGBT tại TP Cần Thơ. Dự án đã thành lập mô hình tiếp cận đồng đẳng thanh thiếu niên LGBT, tập huấn nâng cao năng lực cho các nhóm thanh thiếu niên LGBT, hỗ trợ cung cấp dịch vụ tham vấn cho thanh thiếu niên nhiễm HIV/AIDS hoặc có nguy cơ cao đối với HIV/AIDS, tập huấn cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp từ các cơ quan nhà nước, cải thiện hiểu biết của cha mẹ về con là LGBT… "

khoi dong du an ho tro tre em va thanh thieu nien lgbt giai doan 2019 2021 tai can tho CARE hỗ trợ 11,6 tỷ đồng giúp phụ nữ dân tộc thiểu số Sơn La thoát nghèo

Thông qua dự án “Phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất chè thông qua kết nối thị trường bền ...

khoi dong du an ho tro tre em va thanh thieu nien lgbt giai doan 2019 2021 tai can tho Hội SVCA trao hơn 100 triệu đồng hỗ trợ trẻ em không may mắn tại Bến Tre

Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam - Nhật Bản (SVCA) được bà Akemi Bando sáng lập với mục đích chia sẻ ước mơ của ...

khoi dong du an ho tro tre em va thanh thieu nien lgbt giai doan 2019 2021 tai can tho Tổ chức NMA-V sẽ hỗ trợ giáo dục trẻ em khuyết tật và ứng phó BĐKH tại Hậu Giang

Ngày 28/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) Hậu Giang đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận dự án “Giáo ...

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khoi-dong-du-an-ho-tro-tre-em-va-thanh-thieu-nien-lgbt-giai-doan-2019-2021-tai-can-tho-87462.html

In bài viết